Ronaldo là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận", báo chí châu Âu nói thẳng "trò hề"

QUỐC THẮNG, Theo TUỔI TRẺ 13:01 25/11/2022

Một lần nữa ban tổ chức gây tranh cãi khi trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" cho tiền đạo Cristiano Ronaldo dù anh không phải là người đá hay nhất trong trận Bồ Đào Nha thắng Ghana 3-2.

Ronaldo là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, báo chí châu Âu nói thẳng trò hề - Ảnh 1.

Ronaldo được trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất trận", báo chí châu Âu gọi đó là "trò hề'' - Ảnh: REUTERS

Ronaldo là người đã mang lại quả phạt đền gây tranh cãi và chính anh sút thành công giúp Bồ Đào Nha mở tỉ số 1-0 ở phút 65 trong trận đấu với Ghana. Nhưng ngoài dấu ấn đó, Ronaldo chơi thật sự không ấn tượng trong phần lớn thời gian có mặt trên sân.

Trong khi đó, tiền vệ Bruno Fernandes là người chơi nổi bật nhất, anh đã có hai pha kiến ​​tạo tuyệt vời cho Joao Felix và Rafael Leao ghi bàn thắng. Ngôi sao của Manchester United cũng là người nhận được điểm cao nhất từ báo chí với 8 điểm, còn Ronaldo chỉ được 7 điểm.

Nhưng thật nghịch lý khi Ronaldo lại được trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Đây là lần thứ hai ban tổ chức trao giải "không chính xác". Trước đó, ở trận Bỉ thắng Canada 1-0, tiền vệ Kevin de Bruyne cũng nhận thưởng dù đá không hay.

Chính Kevin de Bruyne cũng cảm thấy ngượng ngùng khi bước lên bục nhận giải. Sau đó Kevin de Bruyne đã thẳng thừng tuyên bố: "Tôi đã chơi một trận không hay. Tôi không biết tại sao mình lại giành được nó, có thể là do tên tuổi của tôi!".

Chính vì vậy mà báo chí châu Âu đã gọi việc trao giải thưởng ở World Cup 2022 là "trò hề".