Rơi vào nhánh đấu tử thần nhưng liệu Suning có thực sự "lép vế"?

Loris CarryUs, Theo Pháp luật & Bạn đọc 09:50 11/08/2021

Thực tế là theo các chỉ số thống kê, SN đang có thành tích đối đầu khá tốt với các đối thủ ở Playoffs LPL Mùa Hè 2021.

Sau khi lịch thi đấu Playoffs của LPL Mùa Hè 2021 được công bố, hoang mang, lo lắng có lẽ là tâm trạng chung của người hâm mộ Suning và SofM. Duy Cầu Giấy đã rơi vào một nhánh đấu có thể nói là "tử thần", khi tập hợp cả 3 nhà vô địch LPL trong 4 mùa giải gần nhất, đó là Top Esports, FunPlus Phoenix và Đương kim vô địch RNG.

Hành trình leo tháp của SN sẽ bắt đầu với thử thách mang tên LNG - đối thủ ưa thích của họ, nhưng những gì mà bầy kỳ lân thể hiện ở mùa giải này cũng cho thấy họ không phải là đối thủ dễ chơi. SN vẫn là đội được đánh giá cao hơn, nhưng sẽ khó lòng "thắng dễ". Trong trường hợp phải chơi tới 5 ván ở trận đấu với LNG, thì SN cũng sẽ bị bào mòn thể lực rất nhiều nếu lọt vào được vòng 2, với trận đấu gặp TES chỉ diễn ra sau đó 2 ngày.

Rơi vào nhánh đấu tử thần nhưng liệu Suning có thực sự lép vế? - Ảnh 1.

Thử thách thực sự của SN, nếu có thể đánh bại LNG, cũng tới từ cặp Bo5 với TES. Tương tự như RNG hay chính SN, TES cũng cho thấy một màn trình diễn "khó lường" trong giai đoạn cuối mùa giải. Đặc biệt là ở vị trí của Knight. Tuyển thủ đường giữa của TES dẫn đầu mọi chỉ số cá nhân ở vòng bảng, và là nhân tố quan trọng nhất giúp TES vươn từ nhóm nửa cuối BXH lên top 5 chung cuộc.

Tiếp đó sẽ lần lượt là RNG ở vòng 3 và FPX ở vòng 4. Ngay cả khi SN đã thắng được RNG ở vòng bảng, nhưng đó là câu chuyện khi RNG còn đang "lag" sau khi trở về từ MSI, còn hiện tại, không ai dám khẳng định rằng SN có thể trên cơ RNG, nhất là sau chuỗi 9 trận thắng liên tiếp của đội tuyển này.

Nói sơ lược qua để thấy, hành trình của Suning tại vòng Playoffs sắp tới sẽ vô cùng chông gai. Mục tiêu tối thiểu của họ chính là vào càng sâu càng tốt để tích lũy điểm Championship Point, qua đó cạnh tranh tấm vé dự CKTG 2021 qua Vòng loại khu vực. Để làm được điều này, SN phải thắng ít nhất 2 cặp Bo5, tức họ phải đánh bại LNG và TES.

Rơi vào nhánh đấu tử thần nhưng liệu Suning có thực sự lép vế? - Ảnh 2.

Tuy nhiên, trên thực tế, đây là một nhiệm vụ hoàn toàn "khả thi" với SofM và đồng đội. Dựa trên những đánh giá và phân tích của giới chuyên môn LPL, thì việc SN có thể góp mặt ở Vòng loại khu vực là tương đối cao.

Đầu tiên là về thành tích đối đầu, SN đã thắng 3/4 đội ở nhánh tử thần khi chạm mặt tại vòng bảng, chỉ để thua trước FPX. Thành tích đối đầu của SN với TES và LNG đều rất khả quan. Với TES, SN thắng 3/4 trận gần nhất, trong đó có 2 trận Bo3 và 1 trận Bo5. Trận thua duy nhất của họ tính từ CKTG 2020 trước TES là ở vòng 3 Playoffs LPL Mùa Xuân 2021.

Còn LNG, đội tuyển này vốn là "con mồi" ưa thích của SofM và các đồng đội. Duy Cầu Giấy đã toàn thắng trước đội tuyển cũ kể từ thời điểm gia nhập SN vào đầu năm 2020. Nghĩa là trong nhánh tử thần này, SN có thể lọt vào tới vòng 3 Playoffs, tức là lọt top 6 và có thêm ít nhất 40 điểm tích lũy.

Rơi vào nhánh đấu tử thần nhưng liệu Suning có thực sự lép vế? - Ảnh 3.

Một thống kê khác cũng khiến các fan SN có cái nhìn tích cực hơn về cơ hội của đội tuyển này, đó là nếu xét về thành tích đối đầu của các đội trong top 10, tức những đội dự Playoffs, thì thành tích của SN xếp thứ 4, chỉ đứng sau FPX, RA và TES.

Bầy Sư Tử có 5 trận thắng và 4 trận thua, giành 14 ván thắng và để đối phương phá hủy nhà chính 8 lần. Điều này có nghĩa là thành tích đối đầu của SN trước các đội nhóm trên được liệt vào dạng "khả quan", dù không quá tốt nhưng nó cũng chứng minh cho câu chuyện nửa đùa nửa thật rằng: "Vào một ngày đẹp trời thì Suning có thể cân cả cái LPL" (có điều thực tế là thời tiết đâu phải lúc nào cũng đẹp).

Rơi vào nhánh đấu tử thần nhưng liệu Suning có thực sự lép vế? - Ảnh 4.

Thành tích đối đầu của các đội top 10 tại vòng bảng (cột thống kê theo thứ tự từ trái sang: 1. Logo đội; 2. Tên đội; 3. Số trận thắng/bại; 4. Hiệu số (ván thắng - ván bại); 5. Số ván thắng/bại)

Như vậy, có thể nói, dù nổi tiếng là phong độ phập phù và thiếu ổn định, nhưng Suning thực sự không có lý do để e ngại bất kỳ đối thủ nào tại Playoffs, kể cả những đội không thuộc nhánh tử thần, ít nhất là về mặt chỉ số thống kê.

Trong những trận đấu knock-out, bên cạnh yếu tố con người, đẳng cấp và phong độ, thì những biến số mang tính thời điểm (như sai lầm cá nhân hoặc chiến thuật bất ngờ bị khắc chế...) cũng đóng vai trò quan trọng để tạo nên tính bất ngờ, mà chính Suning là minh chứng rõ ràng nhất tại CKTG 2020. Vì vậy, dù so với năm ngoái, cơ hội đến CKTG của SofM và đồng đội giờ đây đã hẹp hơn rất nhiều, nhưng bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra, và chúng ta hãy chờ xem khát vọng chinh phục CKTG của SN có được họ biến thành động lực để tái hiện màn trình diễn làm ngây ngất người hâm mộ như 1 năm về trước hay không.