Rộ tin mẹ chồng mỹ nhân "Vườn sao băng" Từ Hy Viên bị bắt giữ, kết án 1 năm tù

LT, Theo Helino 11:13 13/03/2019

Thông tin mẹ chồng nữ diễn viên “Vườn sao băng” Từ Hy Viên bị bắt giữ đang khiến cư dân mạng Trung Quốc xôn xao.

Sáng ngày 13/3, truyền thông Hong Kong rầm rộ đăng tải thông tin bà Trương Lan - mẹ chồng Từ Hy Viên đã bị tòa án Hong Kong kết án 1 năm tù vì coi thường pháp luật, chống đối lại tòa án.

Cụ thể, từ năm 2015, Tòa án Hong Kong đã tuyên bố đóng băng toàn bộ tài sản đứng tên bà Trương tại tập đoàn Tiếu Giang Nam. Theo đó, với tư cách Chủ tịch tập đoàn, bà đã huy động số vốn rất lớn từ nhà đầu tư CVC Capital Partners. Thế nhưng phía đối tác không hề nhận được báo cáo thường xuyên về tình hình tài chính của tập đoàn.

Nghi ngờ có sự khuất tất trong kinh doanh, CVC đã gửi đơn kiện trình Tòa án Hong Kong. Phía tòa xác định yêu cầu của nguyên đơn hoàn toàn có lý, tài sản của bà Trương phong tỏa để phục vụ điều tra.

Rộ tin mẹ chồng mỹ nhân Vườn sao băng Từ Hy Viên bị bắt giữ, kết án 1 năm tù - Ảnh 1.

Tuy nhiên trong phiên tòa tuyên án mới đây, bà Trương Lan không đến dự, luật sư đại diện của bà cũng không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào. Trước động thái này của mẹ chồng Đại S, thẩm phán cho rằng bà Trương Lan đã không có sự ăn năn hối cải, thậm chí cố ý vi phạm lệnh của tòa án. Vì vậy, tòa án Hong Kong đã ra lệnh bắt giữ mẹ chồng Từ Hy Viên và kết án 1 năm tù.

Trước thông tin đang khiến dư luận xôn xao này, bà Trương Lan mới đây đã lên tiếng phủ nhận. Bà cho hay hiện vẫn đang vui vẻ ở nhà và không nhận được bất kỳ thông tin nào từ tòa án. Bên cạnh đó, luật sư của mẹ chồng Từ Hy Viên cũng đưa ra thông cáo chính thức về vụ việc trên.

Rộ tin mẹ chồng mỹ nhân Vườn sao băng Từ Hy Viên bị bắt giữ, kết án 1 năm tù - Ảnh 2.

Theo đó, vào ngày 15/3/2017, CVC đã đệ đơn kiện bà Trương Lan lên Tòa án cấp sơ thẩm của Tòa án tối cao Hồng Kông với 5 cáo buộc. Đáp lại những cáo buộc sai sự thật này, bà Trương Lan đã mời luật sư nổi tiếng Dư Nhược Hải đại diện bà tham dự phiên tòa. Sau khi xét xử, tòa án sơ thẩm đưa ra phán quyết vào ngày 14/3/2018, trong đó bác bỏ 4 cáo buộc của CVC và chỉ giữ lại 1 cáo buộc.

Tuy nhiên không đồng tình trước phán quyết của Tòa án sơ thẩm, bà Trương Lan đã kháng cáo lên Tòa án phúc thẩm của Tòa án tối cao Hồng Kông vào ngày 11/4/2018. Hiện tại, vụ án vẫn đang chờ phiên xét xử theo lịch trình của Tòa án phúc thẩm. Bà Trương Lan cũng sẽ đệ trình bằng chứng mới lên Tòa phúc thẩm để lật lại cáo buộc sai sự thật của CVC. Bà Trương Lan tin rằng Tòa án phúc thẩm sẽ đưa ra phán quyết công bằng dựa trên các tình tiết của vụ án.

Ngoài ra, phía mẹ chồng Từ Hy Viên cũng bày tỏ mong muốn các phương tiện truyền thông hãy sàng lọc thông tin để đưa tin chính xác đến người đọc, đồng thời tôn trọng luật pháp và sự thật, Bà Trương Lan khẳng định nếu những tin đồn sai lệch làm ảnh nghiêm trọng đến danh dự của bà thì bà sẽ buộc phải sử dụng các biện pháp lý.

Nguồn: Sina