Rộ tin BIGBANG comeback vào đầu năm 2021, "em gái" BLACKPINK cũng debut đến nơi rồi?

Linh Giang, Theo Trí Thức Trẻ 11:30 13/11/2020

Nếu thông tin này là sự thật thì BIGBANG sẽ tái ngộ công chúng vào nửa đầu năm 2021, kèm theo đó là màn debut của nhóm nhạc "em gái" BLACKPINK.

Mới đây, báo cáo tài chính từ tập đoàn Hana Financial đã dự đoán khả năng comeback của BIGBANG, doanh thu và hoạt động của YG Entertainment khi nhóm nam chủ lực của họ trở lại. Ngoài ra ngày ra mắt của nhóm nữ mới được cho là đang đến rất gần.

Theo báo cáo, BIGBANG dự kiến comeback trong nửa đầu năm 2021. Lượng bán album có thể phản ánh khán giả tới xem concert và lợi nhuận cao có khả năng được cải thiện nhờ việc mở rộng doanh số quản lý toàn cầu vào giai đoạn cuối đại dịch Covid-19. Nếu BIGBANG thu hút 1 triệu fan tham gia tour diễn của họ trong 1 năm - con số phổ thông đối với nhóm thì chẳng có lý do gì để lợi nhuận hoạt động kinh doanh của YG trong năm 2022 không vượt con số 60 tỷ KRW (1,2 nghìn tỷ VNĐ).

Rộ tin BIGBANG comeback vào đầu năm 2021, em gái BLACKPINK cũng debut đến nơi rồi? - Ảnh 1.

BIGBANG được dự đoán comeback trong nửa đầu năm 2021

BIGBANG tái ký hợp đồng với YG từ tháng 3/2020, nhưng sau khi nhóm phải hủy diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella (Mỹ) thì chưa có thông tin về kế hoạch comeback của họ. Cách đây không lâu, công ty xác nhận G-Dragon đang sản xuất ca khúc mới nhưng chưa ấn định ngày phát hành cụ thể.

Rộ tin BIGBANG comeback vào đầu năm 2021, em gái BLACKPINK cũng debut đến nơi rồi? - Ảnh 2.

YG xác nhận G-Dragon đang sáng tác ca khúc mới

Báo cáo còn nhắc tới khả năng YG ra mắt nhóm nhạc "em gái" của BLACKPINK vào đầu năm 2021. Tin đồn công ty cho debut nhóm nữ mới đã rục rịch từ lâu, gần đây 1 nhân viên YG còn mập mờ nhắc đến dự án này khiến người hâm mộ vô cùng háo hức.

Rộ tin BIGBANG comeback vào đầu năm 2021, em gái BLACKPINK cũng debut đến nơi rồi? - Ảnh 4.

YG từng đăng ký tên gọi Baby Monster - cái tên được dự đoán dành cho nhóm nữ mới của công ty

Ngoài ra, báo cáo của Hana Financial cũng đánh giá giá trị tài chính của YG. Theo đó, lợi nhuận hoạt động kinh doanh trong nửa cuối năm của YG dự kiến vượt 10 tỷ KRW (207,9 tỷ VNĐ) chỉ từ doanh số album của BLACKPINK và TREASURE. BLACKPINK là nhóm nữ đầu tiên bán hơn 1 triệu album, còn TREASURE - nhóm nam mới của YG đã "tẩu tán" hơn 250 nghìn đĩa cứng kể từ khi debut vào tháng 8/2020.

Rộ tin BIGBANG comeback vào đầu năm 2021, em gái BLACKPINK cũng debut đến nơi rồi? - Ảnh 5.

Lợi nhuận của YG tăng nhờ doanh số album khủng của BLACKPINK...

Rộ tin BIGBANG comeback vào đầu năm 2021, em gái BLACKPINK cũng debut đến nơi rồi? - Ảnh 6.

... và TREASURE

Bên cạnh thông tin về BIGBANG, nhóm nữ mới của YG và tình hình tài chính của công ty, bản báo cáo còn nhắc đến kế hoạch tạo ra trải nghiệm tương tác on:tact cho các tour diễn. Dù vậy, người hâm mộ vẫn quan tâm nhất đến việc BIGBANG và đàn em BLACKPINK có thật sự trình làng công chúng vào đầu năm sau như dự đoán hay không.

Nguồn: AK - Ảnh: Internet