Red Velvet chẳng còn là đối thủ xứng tầm của TWICE và BLACKPINK trong cuộc chiến girlgroup hàng đầu?

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 08:15 06/06/2019

3 nhóm nữ này từng là “tam giác cân” của Kpop nhưng Red Velvet ngày càng bộc lộ sự yếu thế so với hai đối thủ.

Red Velvet, BLACKPINK và TWICE là 3 nhóm nữ Kpop nổi tiếng nhất hiện nay và luôn không ngừng cạnh tranh cho ngôi vị nhóm nữ hàng đầu. Thế nhưng ở cuộc đua đường dài, trong khi TWICE và BLACKPINK duy trì thành tích ổn định, thậm chí có những đột phá trong sự nghiệp thì phong độ của nhóm nữ nhà SM có phần bất ổn hơn. 

Xét trên nhiều phương diện, Red Velvet còn có phần đuối sức so với 2 đàn em, thậm chí có ý kiến cho rằng họ đã đánh mất thời điểm "vàng" để trở thành nhóm nữ số 1 Kpop và chẳng có "cửa" cạnh tranh với TWICE và BLACKPINK.

Red Velvet chẳng còn là đối thủ xứng tầm của TWICE và BLACKPINK trong cuộc chiến girlgroup hàng đầu? - Ảnh 1.

Trong 3 nhóm nữ, Red Velvet đang dần đuối sức và không còn là đối thủ ngang hàng với TWICE và BLACKPINK?

Đàn chị nhưng lép vế về thành tích

Khi thành tích trở thành thước đo quyết định vị thế của 1 nhóm nhạc thì Red Velvet lại càng bộc lộ sự yếu thế so với BLACKPINK và TWICE.

Xét trên phương diện nhạc số, thành tích của Red Velvet khá phập phù. 5 cô gái từng được đánh giá cao với những ca khúc mùa hè được công chúng yêu thích như "Red Flavor", "Power Up" (thậm chí ca khúc này còn đạt Perfect All-kill) nhưng vẫn chưa đủ tầm trở thành hit quốc dân. Các bài hát khác của nhóm cũng không quá thành công như mong đợi, điển hình là "RBB" (11/2018). Ca khúc này bị chê khó nghe vì mang nặng tính thử nghiệm và tập trung phô diễn kĩ thuật của các thành viên nên sở hữu thứ hạng lẹt đẹt trên các BXH.

MV "RBB (Really Bad Boy)" - Red Velvet

Ngược lại, TWICE và BLACKPINK lại có "lịch sử" nhạc số vô cùng đáng tự hào. TWICE đã nhiều lần nhận giải Bài hát của năm ở các lễ trao giải cuối năm, có những ca khúc trở thành "hit quốc dân" như "Cheer Up", "TT", "Signal",… Còn BLACKPINK luôn có thứ hạng digital ổn định, từng 2 lần đạt Perfect All-kill với "Whistle" và "DDU-DU DDU-DU".  Thậm chí bài hát "Kill This Love" ra mắt vào thời điểm bất lợi khi không được tính điểm ngay trên các BXH nhạc số và bị ảnh hưởng bởi scandal của YG nhưng vẫn "ăn nên làm ra", lọt vào top 10 iChart cũng như đứng đầu 1 số trang nhạc số lớn.

Red Velvet chẳng còn là đối thủ xứng tầm của TWICE và BLACKPINK trong cuộc chiến girlgroup hàng đầu? - Ảnh 3.

BLACKPINK và TWICE có bề dày thành tích nhạc số hơn hẳn Red Velvet

Về khả năng tiêu thụ album thì Red Velvet lại càng khó có "cửa" địch lại TWICE và BLACKPINK. Hiện tại nhóm nữ của JYP vẫn đang nắm kỉ lục nhóm nữ có doanh số album tuần đầu cao nhất với nhạc phẩm "Fancy You" (151,051 bản), đứng thứ 2 là BLACKPINK cùng "Kill This Love" (146,094 bản). Còn doanh số tuần đầu của Red Velvet vẫn chưa thể chạm tới cột mốc trăm nghìn. Tính đến thời điểm này, album có lượng bán ra tuần đầu cao nhất của 5 cô gái SM là "Summer Magic" (53,800 bản).

Ở "mặt trận" Youtube, Red Velvet cũng hoàn toàn "chịu thua" trước BLACKPINK và TWICE. Hiện tại "Bad Boy" - MV có lượng view lớn nhất của 5 cô gái mới chỉ cán mốc 200 triệu lượt xem, trong khi con số đó ở BLACKPINK và TWICE lần lượt là 800 triệu và 400 triệu. Nhóm lại càng "không có cửa" để cạnh tranh về kỉ lục view sau 24 giờ ra mắt khi thành tích này ở phía nhóm nữ Kpop hiện vẫn đang do 4 cô gái nhà YG nắm giữ.

Red Velvet chẳng còn là đối thủ xứng tầm của TWICE và BLACKPINK trong cuộc chiến girlgroup hàng đầu? - Ảnh 4.

Red Velvet "không có cửa" cạnh tranh về view Youtube so với 2 đối thủ

Thua về độ phổ biến với công chúng và độ lớn của fandom

Muốn biết tên tuổi nghệ sĩ có phổ biến với công chúng hay không, hãy nhìn vào những ca khúc của họ. Dù Red Velvet từng có 2 bản hit nhưng đến nay tổng thể âm nhạc của nhóm vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Cứ sau mỗi ca khúc "ăn nên làm ra", tưởng chừng những sản phẩm kế tiếp của 5 cô gái sẽ duy trì thành tích tốt thì chúng lại... xuống phong độ. Điều này là do Red Velvet chọn dòng nhạc không hợp tai số đông người nghe, mang nặng tính thử nghiệm nên không thân thiện với công chúng.

Red Velvet chẳng còn là đối thủ xứng tầm của TWICE và BLACKPINK trong cuộc chiến girlgroup hàng đầu? - Ảnh 5.

Âm nhạc của Red Velvet mang nặng tính thử nghiệm nên xa rời công chúng

Thế nhưng đây lại là mảng mà TWICE và BLACKPINK đang làm tốt. TWICE luôn trung thành với dòng nhạc "bình dân", giai điệu và ca từ đơn giản nhưng dễ nghe, dễ thấm và được người nghe ở mọi lứa tuổi đón nhận rộng rãi. Với BLACKPINK, âm nhạc của họ được "đo ni đóng giày" bởi nhà sản xuất Teddy, thiên về những giai điệu bắt tai tập trung vào phần điệp khúc. Nhờ chất riêng trong âm nhạc mà 2 nhóm này đã tạo nên thương hiệu trong lòng công chúng và kết quả thể hiện ở thứ hạng các bài hát của họ.

So sánh về độ lớn fandom, Red Velvet cũng phần nào lép vế trước 2 đồng nghiệp Big 3. TWICE hiện vẫn được coi là nhóm nữ được yêu thích nhất tại Hàn Quốc và Nhật Bản, thậm chí họ còn là nhóm nữ Kpop đầu tiên có dome tour. BLACKPINK cũng đang "làm mưa làm gió" ở thị trường Âu Mỹ và Đông Nam Á với world tour được đánh giá cao. Trong khi đó lực lượng fan của Red Velvet được đánh giá là khiêm tốn hơn, quy mô tour diễn của nhóm cũng nhỏ hơn TWICE và BLACKPINK.

Red Velvet chẳng còn là đối thủ xứng tầm của TWICE và BLACKPINK trong cuộc chiến girlgroup hàng đầu? - Ảnh 6.

Red Velvet từng tổ chức tour diễn ở Mỹ nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều so với BLACKPINK...

Red Velvet chẳng còn là đối thủ xứng tầm của TWICE và BLACKPINK trong cuộc chiến girlgroup hàng đầu? - Ảnh 7.

... nhóm cũng chưa thể đặt chân vào Tokyo Dome như TWICE, hay sắp tới là 4 cô gái nhà YG

Bất lợi về tuổi tác và thời gian hoạt động

Red Velvet là nhóm debut sớm nhất trong cả 3, đến nay thời gian hoạt động đã bước sang năm thứ 5. Độ tuổi trung bình của các thành viên Red Velvet là 24, chị cả Irene cũng gần chạm ngưỡng 30.

Red Velvet chẳng còn là đối thủ xứng tầm của TWICE và BLACKPINK trong cuộc chiến girlgroup hàng đầu? - Ảnh 8.

Red Velvet debut trước, lại có độ tuổi trung bình lớn hơn 2 đàn em

Đây là bất lợi của 5 cô gái SM so với TWICE và BLACKPINK – những nhóm nhạc có thời gian hoạt động ngắn hơn, độ tuổi các thành viên cũng nhỏ hơn. Tuổi thọ của nhóm nữ thường ngắn nên việc Red Velvet có thể duy trì đường dài hay không cũng là câu hỏi khó. Trong khi đó, TWICE và BLACKPINK với lợi thế trẻ trung hơn rõ ràng còn nhiều cơ hội để phát triển, kéo dài những kỉ lục để cạnh tranh nhau trở thành nhóm nhạc hàng đầu.

Chưa kể Red Velvet đã debut được 5 năm, sự trẻ trung, tươi mới đã phần nào phai nhạt. Đặc biệt với độ tuổi của Irene, rồi sẽ đến lúc cô không còn phù hợp với concept "Red" năng động, vui tươi mà nhóm theo đuổi dù đây là hình tượng được công chúng ưa chuộng nhất ở nhóm nhạc này.

Red Velvet chẳng còn là đối thủ xứng tầm của TWICE và BLACKPINK trong cuộc chiến girlgroup hàng đầu? - Ảnh 9.

Trong tương lai, Irene sẽ khó còn phù hợp với những concept trẻ trung, tươi mới

Tạm kết

Nếu TWICE vẫn duy trì phong độ ổn định, BLACKPINK bứt phá mạnh mẽ thì rõ ràng Red Velvet đang có sự lép vế trước 2 đồng nghiệp. Một khi vẫn muốn trở thành cái tên có thể cạnh tranh với 2 đàn em trong cuộc đua giành danh hiệu nhóm nữ hàng đầu thì 5 cô gái nhà SM cần một cú hích mới mẻ, đột phá hơn nhưng không rời xa sở thích của công chúng như những gì họ đã thể hiện trong lần comeback trước.

Tuy nhiên, dù đang gặp bất lợi nhưng không có nghĩa là Red Velvet không còn cơ hội lội ngược dòng. Nhóm vốn có lợi thế ở dòng nhạc mùa hè, và biết đâu nếu SM có chiến lược đúng đắn thì màn comeback ngày 19/6 tới đây chính là thời cơ để Red Velvet vươn lên, trở lại đường đua "tam mã" ngày nào?