Rảnh rỗi đi làm "thần Cupid" se duyên, Bảo và Dương (Về Nhà Đi Con) thất bại đã đành lại còn bị mắng té khói?

Ni, Theo Helino 16:43 07/08/2019

Trời xui đất khiến thế nào, bố của Bảo lại thích chị của Dương. Thế là từ “cặp chim ri” vui vẻ của Về Nhà Đi Con, Dương và Bảo lại phải đứng ra mai mối cho Huệ và Quốc.

Về Nhà Đi Con đang ngày càng trở nên kịch tính với chuyện tình cảm của chị Huệ (Thu Quỳnh) và chú Quốc (Tuấn Tú). Từ ân nhân âm thầm giúp đỡ, chú Quốc bỗng dưng bị chị Huệ phũ phàng mắng sa sả vào mặt. Thế là cặp đôi vàng, Dương (Bảo Hân) và Bảo (Quang Anh) lại phải đứng ra chịu trận thay.

1. Dương – Bảo: Cặp đôi vàng trong làng mai mối

Sau khi biết rõ tình cảm mà chú Quốc dành cho chị Huệ, Bảo và Dương đã ra sức giúp đỡ hai người nên duyên. Biết rõ tính chị Huệ có lòng tự trọng và cái "tôi" rất lớn, vốn dĩ không dễ dàng nhận sự giúp đỡ của người khác, cả Dương và Bảo cùng lên kế hoạch giúp chú Quốc chinh phục chị Huệ.

Rảnh rỗi đi làm thần Cupid se duyên, Bảo và Dương (Về Nhà Đi Con) thất bại đã đành lại còn bị mắng té khói? - Ảnh 1.

Từ việc nghĩ ra kế phát tờ rơi, hối thúc chị Huệ thuê mặt bằng để mở quán trà cho đến việc "cùng hội cùng thuyền" giấu chuyện chú Quốc đứng sau đầu tư cho quán trà, tất cả là một tay Dương và Bảo. Một bên vì muốn tốt cho chị gái, một bên muốn giúp đỡ bố để có mẹ kế, cặp đôi Bảo – Dương đã ra sức "đẩy thuyền" tác hợp cho Huệ và Quốc. Bảo luôn khích bác bố mình: "Chị Huệ mà bố không chinh phục được chứng tỏ tài tán gái của bố kém. Con mà không tán đổ được Dương là do di truyền nhà mình".

Rảnh rỗi đi làm thần Cupid se duyên, Bảo và Dương (Về Nhà Đi Con) thất bại đã đành lại còn bị mắng té khói? - Ảnh 2.

Giây phút Khải "mũ cối" xuất hiện là lúc nguy cơ tình cảm Huệ và Quốc bị đe dọa. Bảo đã nhanh chóng gọi cho bố: "Bố mà không đến là mất vợ như chơi đấy, lúc đấy đừng có mà trách". Cặp đôi này còn cố tình kéo chú Quốc ở lại gặp Huệ và bênh vực cảnh tượng Khải và Huệ ôm nhau: "Chú lên với chị Huệ đi, nhìn thế nhưng không phải thế đâu". Phân cảnh làm khán giả vừa thấy đáng yêu, vừa buồn cười với cách thể hiện của đôi chim ri này.

Rảnh rỗi đi làm thần Cupid se duyên, Bảo và Dương (Về Nhà Đi Con) thất bại đã đành lại còn bị mắng té khói? - Ảnh 3.

Sau này Huệ và chú Quốc có nên đôi, người có công lớn nhất không ai khác chính là Bảo và Dương.

2. Dương – Bảo: Bất đắc dĩ chịu trận khi Huệ - Quốc giận dỗi nhau

Cơm đang lành, canh đang ngọt thì chị Huệ bỗng nghe được cuộc trò chuyện giữa chú Quốc và bạn thân – người đứng ra đầu tư cho quán trà. Cũng từ đó mà lòng tự trọng của chị Huệ bị đẩy lên cao ngất trời, chị Huệ thẳng thừng giận dỗi và bỏ đi.

Rảnh rỗi đi làm thần Cupid se duyên, Bảo và Dương (Về Nhà Đi Con) thất bại đã đành lại còn bị mắng té khói? - Ảnh 4.

Cho đến lúc chú Quốc hẹn Huệ ra để nói rõ mọi chuyện thì chị Huệ vẫn một mực giữ quan điểm: "Tôi mở quán nhỏ cũng được, tôi thất bại cũng được nhưng quan trọng là tôi dám làm. Tại sao anh, con anh và cả các em tôi đều biến tôi thành kẻ yếu đuối đáng thương". Cuộc cãi vã này khiến cả hai bên vô cùng căng thẳng và Dương và Bảo chính là người chịu trận. Về nhà, chú Quốc đùng đùng giận lây con trai, mặt khó đăm đăm không nói một lời nào.

Rảnh rỗi đi làm thần Cupid se duyên, Bảo và Dương (Về Nhà Đi Con) thất bại đã đành lại còn bị mắng té khói? - Ảnh 5.

Dương cũng than thở: "Mặt chị tớ cũng như cái mo ngâm. Đổ hết lỗi lên đầu tớ". Thế là từ cặp đôi mai mối với lòng tốt, đôi bạn này trở thành nguyên nhân của cuộc cãi vã vì giấu nhẹm chuyện chú Quốc giúp chị Huệ. Liệu chị Huệ có gạt bớt lòng tự trọng mà chấp nhận tình cảm của chú Quốc? Dương và Bảo có phải chịu trận nữa hay không?

Về Nhà Đi Con đang phát sóng lúc 21h trên VTV1 từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Huệ - Quốc có đến được với nhau?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.