Ra đường khi dịch bệnh, 1 học sinh bị phạt "thụt dầu" 50 cái

Cao Nguyên, Theo Người lao động 15:28 30/08/2021

Phát hiện 1 học sinh cấp 2 ra đường không có lý do chính đáng giữa dịch bệnh Covid-19, lực lượng trực chốt đã phạt "thụt dầu" 50 cái, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Chiều 30/8, một lãnh đạo Công an phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận đoạn clip quay lại cảnh phạt 1 học sinh "thụt dầu" xảy ra trên địa bàn.

Ra đường khi dịch bệnh, 1 học sinh bị phạt thụt dầu 50 cái - Ảnh 1.

Ra đường giữa dịch bệnh, 1 học sinh bị phạt "thụt dầu"

Theo vị này, tối 29/8, lực lượng phòng chống dịch Covid-19 chốt chặn trên đường Phan Bội Châu thì phát hiện 1 học sinh cấp 2 đi xe đạp điện ra đường. Khi dừng xe để kiểm tra, em học sinh nói đang chơi, trong khi địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

"Sau khi giải thích, nhắc nhở, anh em phòng chống dịch phạt 'thụt dầu' 50 lần để em nhớ và không tái phạm" - lãnh đạo Công an phường Thành Nhất cho biết.

Trước đó, trưa cùng ngày, đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh lực lượng phòng chống dịch tại 1 chốt phạt 1 học sinh ra đường khi dịch bệnh "thụt dầu", thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

TP. Buôn Ma Thuột đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Theo quy định, trong 5 ngày từ 27 đến 31/8, người dân không được đi mua lương thực, thực phẩm mà mua hàng online hoặc thông qua lực lượng chống dịch để đi mua hộ.

Vào tháng 5/2021, lực lượng Cảnh sát Cơ động - Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã từng phạt 3 em học sinh vi phạm luật giao thông bằng cách "thụt dầu", gây xôn xao cộng đồng mạng.