Quyết đánh bại Việt Nam, Thái Lan dồn quân cho tuyển U23

GN, Theo Trí Thức Trẻ 12:28 04/03/2019

Lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã quyết định sẽ tập trung, dồn toàn lực cho vòng loại U23 Châu Á diễn ra tại Việt Nam.

Trong buổi họp cấp cao của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) mới đây, Chủ tịch Somyot Poompanmoung đã đưa ra quyết định khá bất ngờ khi muốn dồn toàn lực cho U23 Thái Lan thi đấu tốt tại vòng loại U23 Châu Á thay vì tập trung cho đội tuyển Quốc gia dự giải Tứ hùng tại Trung Quốc (diễn ra từ ngày 18/03 - 26/03).

Giải thích về lý do đưa ra quyết định này, ông Somyot Poompanmoung chia sẻ: "Giải đấu trên đất Trung Quốc chỉ có ý nghĩa giao hữu. Trong khi vòng loại U23 châu Á quan trọng hơn hẳn vì đây là sự chuẩn bị cho U23 trước vòng loại Olympic. Chúng ta sẽ chọn những cầu thủ tốt nhất cho đấu trường U23".

Quyết đánh bại Việt Nam, Thái Lan dồn quân cho tuyển U23  - Ảnh 1.

U22 Thái Lan sẽ mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất. Ảnh: FAT

Trước đó, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Sirisak Yodyathai muốn tập trung một số cầu thủ xuất sắc của U23 Thái Lan như Supachai Chaided, Worachit Kanitsribumphen, Supachok Sarachart hay Rattakorn Maikami để chuẩn bị cho giải giao hữu Tứ hùng. Đáng chú ý, đây là giải đấu được tính điểm FIFA. Tuy nhiên, với chỉ thị của chủ tịch FAT, vị chiến lược gia này có lẽ sẽ phải ngậm ngùi "nhả quân".

Vấn đề phân phối nhân sự cho U22/U23 và đội tuyển Quốc gia luôn khiến lãnh đạo của liên đoàn bóng đá các nước tại Đông Nam Á đau đầu. Còn nhớ, Việt Nam cũng phải hoãn trận tranh siêu cúp khu vực Đông Nam Á và Đông Á với Hàn Quốc vô thời hạn để có thể tập trung cho mục tiêu giành vé dự VCK U23 Châu Á, đấu trường Việt Nam đang là đương kim Á quân.

Quyết đánh bại Việt Nam, Thái Lan dồn quân cho tuyển U23  - Ảnh 2.

Chủ tịch Somyot Poompanmoung. Ảnh: FAT

Về lý thuyết, Thái Lan mặc định đã giành 1 suất tại VCK U23 Châu Á 2020 do là chủ nhà của giải đấu. Tuy nhiên, sau những thất bại của các đội tuyển trẻ, gần nhất là việc vuột chức vô địch U22 Đông Nam Á vào tay Indonesia, Liên đoàn bóng đá nước này có lẽ đã thay đổi suy nghĩ và muốn khẳng định lại vị thế của mình.

Theo quy định, từ gần 50 đội ban đầu, sẽ chỉ có 16 đội mạnh nhất được tham dự VCK bao gồm: 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (không tính Thái Lan). VCK U23 Châu Á cũng là vòng loại Olympic. Ba đội tuyển dẫn đầu giải đấu (không tính chủ nhà U23 Nhật Bản) sẽ giành quyền tham dự Thế vận hội lớn nhất thế giới.