Quy định lạ của trường Đại học: Nếu điểm học phần 9.5 mà điểm thi cuối kỳ 2.5 thì điểm học phần sẽ bị hạ xuống còn 2.5

Minh, Theo Trí Thức Trẻ 10:35 04/10/2018

Quy định mới này của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đang khiến rất nhiều sinh viên hoang mang, khó hiểu.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM vừa ký quyết định về việc ban hành hướng dẫn thực hiện quy chế Đào tạo ĐH và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Bắt đầu từ học kỳ 2, năm học 2018 – 2019, nhà trường quyết định bổ sung vào Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ. Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần như sau:

Nếu điểm thi cuối kỳ của học phần đạt dưới 3, nhỏ hơn điểm tổng kết tính từ các điểm đánh giá bộ phận (kể cá điểm thi cuối kỳ), thì lấy điểm thi cuối kỳ làm điểm học phần.

Quy định lạ của trường Đại học: Nếu điểm học phần 9.5 mà điểm thi cuối kỳ 2.5 thì điểm học phần sẽ bị hạ xuống còn 2.5 - Ảnh 1.

Nhiều sinh viên đã bày tỏ sự băn khoăn của mình trên mạng xã hội, vì quy chế này khá gây hoang mang. Nhà trường đã giải thích rằng: Nếu điểm giữa kỳ của 1 sinh viên là 9.5 nhưng điểm thi cuối kỳ chỉ có 2.5, theo quy định mới của trường, điểm học phần của của sinh viên vẫn chỉ là 2.5 điểm.

Đây là 1 biện pháp của nhà trường nhằm hạn chế tình trạng 1 sinh viên có điểm học phần cao sẽ bỏ bê kỳ thi cuối kỳ, không tập trung học hành nữa.

Quy định lạ của trường Đại học: Nếu điểm học phần 9.5 mà điểm thi cuối kỳ 2.5 thì điểm học phần sẽ bị hạ xuống còn 2.5 - Ảnh 2.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Học phần là lượng kiến thức thường từ 2 đến 4 tín chỉ và phân bố đều trong một học kỳ. Chúng được định nghĩa để thuận tiện cho sinh viên tích luỹ trong quá trình học tập. Học phần được xây dựng lên có thể là một phần của một môn học hoặc là tổ hợp gồm nhiều môn học. Các trường Đại học, Cao đẳng quy định ký hiệu mỗi học phần bằng một mã số riêng bao gồm hai loại học phần: học phần bắt buộc và học phần tự chọn. Học phần bắt buộc bao gồm những kiến thức chủ yếu của mỗi chương trình. Học phần tự chọn bao gồm những kiến thức cần thiết, nhưng sinh viên được tự chọn theo hướng dẫn để tích luỹ đủ số học phần quy định cho mỗi chương trình.