Quốc Việt là vua phá lưới U19 Đông Nam Á: Xứng danh "siêu nhân" giải trẻ!

Mạnh Tùng, Theo Tiền Phong 16:34 16/07/2022

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt chính là vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á với 5 bàn thắng. Những pha ghi bàn của cầu thủ sinh năm 2003 đã góp công lớn giúp U19 Việt Nam giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Quốc Việt là vua phá lưới U19 Đông Nam Á: Xứng danh siêu nhân giải trẻ! - Ảnh 1.

Tiền đạo Quốc Việt chụp ảnh cùng bố. Ảnh: FBNV

Cú sốc đầu đời và sức bật từ gia đình

Phút 90 trận chung kết giải U21 quốc gia giữa NutiFood và CLB Hà Nội, tỷ số đang là 0-0. Một cái bóng áo vàng thoát xuống rất nhanh, đón đường chuyền của đồng đội và bình tĩnh sút vào khung thành, mặc cho thủ môn đối phương đang áp sát. Đó là tiền đạo Quốc Việt, người ghi bàn thắng duy nhất giúp NutiFood lần đầu lên ngôi vô địch giải U21. Cầu thủ mang áo số 9 giành cú đúp danh hiệu cá nhân là Vua phá lưới (4 bàn) và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

7 tháng sau, Quốc Việt cũng có một pha thoát xuống và dứt điểm tương tự bàn thắng vào lưới Hà Nội. Nhưng lần này, anh 'bắn hạ' khung thành U19 Thái Lan để giúp U19 Việt Nam gỡ hoà trong trận tranh hạng 3. Pha lập công giúp Quốc Việt trở thành vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á 2022. Trước đó, anh 2 lần lập cú đúp trận gặp U19 Philippines và U19 Myanmar.

Ở tuổi 19, Quốc Việt được đánh giá là một trong những tiền đạo triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam. Hành trình đến với bóng đá của cầu thủ sinh năm 2003 luôn có sự giúp đỡ vô điều kiện đến từ người bố yêu trái bóng tròn. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Vượt - bố của Quốc Việt, ông có quản lý một đội bóng phủi ở quê nhà Hải Phòng. Những trận đấu trên sân cỏ nhân tạo cùng các anh, các chú chính là bài học bóng đá đầu đời của cậu bé Quốc Việt.

So với bạn bè đồng trang lứa, Quốc Việt có niềm say mê bóng đá mãnh liệt. Khi còn bé, cậu thường xuyên theo dõi UEFA Champions League cùng với bố và có những nhận xét chi tiết về các trận đấu. Cậu nhanh chóng thể hiện năng khiếu với trái bóng và đặc biệt là khao khát được thi đấu ở vị trí tiền đạo ngay từ khi thời điểm chập chững chơi bóng. Quốc Việt được bố dạy dứt điểm 'úp mu' để tối đa lực sút - thứ 'vũ khí' giúp cậu thi đấu ngang ngửa với những đàn anh hơn 2 tuổi ở trường tiểu học. Những tố chất này đưa Quốc Việt lọt vào mắt xanh của các trung tâm bóng đá Hải Phòng.

Một thời gian sau, Quốc Việt trúng tuyển vào trung tâm đào tạo trẻ Viettel. Tuy nhiên, tiền đạo này đã không thể trụ lại Viettel vì không đáp ứng được các tiêu chí của đội bóng. "Họ lựa chọn chủ yếu về thể hình nên là con trai tôi không đủ tiêu chí", ông Vượt cho biết.

Khó khăn đầu đời không làm cho Quốc Việt nao núng. Cậu chuyển sang thi đấu cho U13 Hải Dương ở giải bóng đá học đường U13 toàn quốc tổ chức tại Đắk Lắk. Màn trình diễn ở giải đấu này giúp Quốc Việt trúng tuyển vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai và bắt đầu thi đấu ở các giải trẻ trong màu áo NutiFood.

Quốc Việt là vua phá lưới U19 Đông Nam Á: Xứng danh siêu nhân giải trẻ! - Ảnh 3.

Tiền đạo Quốc Việt và các danh hiệu cá nhân lẫn tập thể ở giải U21 quốc gia. Ảnh: FBNV

Kỳ vọng vào 'siêu nhân' giải trẻ

Không hề quá lời khi gọi tiền đạo Quốc Việt là 'siêu nhân' giải trẻ. Chân sút này 2 lần giành danh hiệu “Vua phá lưới” tại 2 VCK U19 Quốc gia liên tiếp trong 2 năm 2019 và 2020 khi mới 16 tuổi. Ở giải U19 quốc gia năm 2020, Quốc Việt ghi 9 bàn thắng để trở thành cầu thủ săn bàn tốt nhất giải đấu. Đến giải U21 quốc gia 2021 vừa qua, anh tiếp tục 'ẵm' danh hiệu chiếc giày vàng với 4 bàn thắng đưa NutiFood lên ngôi vô địch.

Việc các chân sút trẻ tỏa sáng ở những giải đấu lứa tuổi U không phải là điều hiếm hoi. Tuy nhiên, không nhiều tiền đạo có phong độ ghi bàn ổn định qua nhiều năm như Quốc Việt. Ưu điểm của Quốc Việt là lối chơi khéo léo, dứt điểm tốt bằng cả hai chân và khả năng chọn vị trí đánh đầu rất ấn tượng. 3/4 bàn thắng ở U19 Đông Nam Á 2022 được Quốc Việt ghi bằng đầu.

Ước mơ của tôi sau này là khoác áo ĐTQG Việt Nam, cao hơn nữa giành được Quả bóng vàng. Tôi mong muốn được lên V-League sánh vai cùng các anh lớn như anh Công Phượng, Quang Hải…

Quốc Việt

HLV Grachen Guillaume là người theo dõi và đào tạo Quốc Việt từ nhỏ. Chiến lược gia người Pháp này cũng là thầy của lứa cầu thủ HAGL như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn hay Tuấn Anh. Nói về cậu học trò sinh năm 2003, HLV Grachen cực kỳ ấn tượng với khả năng tận dụng cơ hội của Quốc Việt.

"Quốc Việt không có tốc độ tia chớp như Văn Toàn nhưng lại có khả năng tận dụng cơ hội khó tin. Với cậu bé ấy, một cơ hội là một bàn thắng trong lúc Văn Toàn cần 4-5 cơ hội mới có 1 pha lập công", HLV Grachen cho biết.

Quốc Việt là vua phá lưới U19 Đông Nam Á: Xứng danh siêu nhân giải trẻ! - Ảnh 5.

Tiền đạo Quốc Việt (số 9) là vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á

Nhận xét khái quát 'vẽ' ra chân dung chân sút hứa hẹn trong tương lai: Chọn vị trí hay và khả năng tận dụng cơ hội tốt. Đây là những phẩm chất rất cần thiết của một cầu thủ thi đấu vị trí tiền đạo ở các ĐTQG như Việt Nam. Lý do là vì lối chơi dựa trên nền tảng phòng ngự (khi bước ra châu Á) như đội tuyển Việt Nam rất cần những mẫu cầu thủ tận dụng thời cơ để mang về bàn thắng. Dứt điểm cũng là bài toán chưa có lời giải của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua.

Quốc Việt rất trẻ và vẫn còn chặng đường dài phía trước phải hoàn thiện về kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu. Bóng đá trong nước và quốc tế chứng kiến không ít tài năng được tung hô quá sớm rồi lụi tàn.

Với trường hợp Quốc Việt, cầu thủ này tạo ấn tượng tốt qua nhiều giải đấu và được gia đình đồng hành, định hướng từ nhỏ nên có nhiều điều kiện khách quan để phát triển. Phần còn lại sẽ phải dựa hoàn toàn vào nỗ lực và khát khao cá nhân của Quốc Việt.

Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất - trích dẫn yêu thích của tiền đạo Quốc Việt trên trang cá nhân. Hy vọng, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một tiền đạo chất lượng trong tương lai không xa!

Quốc Việt là vua phá lưới U19 Đông Nam Á: Xứng danh siêu nhân giải trẻ! - Ảnh 6.

Tiền đạo Quốc Việt (số 9) ăn mừng vào lưới U19 Thái Lan Ảnh: VFF