Quên những địa điểm check in đã quá quen thuộc đi, trend mới khi đến Singapore là phải "sống ảo" ở thư viện mới chuẩn nhé!

PA, Theo Trí Thức Trẻ 21:37 05/02/2020

Thì ra Singapore còn có một "đặc sản" mà ít ai biết đến, đó chính là thư viện đấy!

Singapore chưa bao giờ khiến hội những người thích xê dịch thất vọng bởi biệt danh cái tên vàng trong làng tài trợ background "sống ảo" cho giới trẻ. Đến Đảo quốc Sư tử, có vô số những góc check in thần thánh mà chỉ cần giơ máy bấm bừa cũng được một bức ảnh ưng cái bụng. Ngoài những tọa độ quen thuộc như Orchard, Haji Lane, Little India hay Tiong Bahru, một trong những "đặc sản" của Singapore thời gian gần đây chính là hệ thống thư viện "siêu to khổng lồ".

Nghe thì có vẻ vô lý nhưng đến khi mục sở thị thì đảm bảo không có gì thuyết phục hơn. Những thư viện ở Singapore xứng đáng được xếp vào hạng mục những điểm đến không thể bỏ qua. Note ngay lại những cái tên xịn xò mà thời gian gần đây các travel blogger đang check in ầm ầm nhé!

Library@orchard

Địa chỉ: 277 Orchard Road, Orchard Gateway, Singapore

Mở cửa: 11:00 - 21:00 các ngày trong tuần trừ T7, CN

Vé vào: Miễn phí

Đầu tiên phải kể đến Library@orchard nổi đình nổi đám tọa lạc ở lầu 3 và lầu 4, Orchard Gateway, trên đường Orchard Road. Thư viện công cộng này được thành lập vào ngày 21/10/1999, sau đó bị đóng cửa vào ngày 30/11/2007. Tuy nhiên đến ngày 23/10/2014, thư viện chính thức mở cửa trở lại để phục vụ du khách cho đến tận thời điểm hiện tại.

Quên những địa điểm check in đã quá quen thuộc đi, trend mới khi đến Singapore là phải sống ảo ở thư viện mới chuẩn nhé! - Ảnh 2.
Quên những địa điểm check in đã quá quen thuộc đi, trend mới khi đến Singapore là phải sống ảo ở thư viện mới chuẩn nhé! - Ảnh 3.
Quên những địa điểm check in đã quá quen thuộc đi, trend mới khi đến Singapore là phải sống ảo ở thư viện mới chuẩn nhé! - Ảnh 4.
Quên những địa điểm check in đã quá quen thuộc đi, trend mới khi đến Singapore là phải sống ảo ở thư viện mới chuẩn nhé! - Ảnh 5.

Thư viện có rất nhiều góc sống ảo "thần thánh" với background là những kệ sách khổng lồ và rực rỡ khi lên ảnh. Điểm đặc biệt của những kệ sách này chính là hình dạng lượn sóng trông vô cùng bắt mắt.

Library@orchard hiện tại có quy mô ngày càng được mở rộng và thu hút trung bình đến 1,4 triệu lượt khách tham quan mỗi năm. Để đến được nơi đây, các bạn có thể bắt tàu điện ngầm đến ga gần nhất là Somerset (NS23). Ra khỏi nhà ga, hãy và rẽ trái, sau đó đi bộ về phía trung tâm thương mại Orchard Gateway. Đi thang máy hoặc thang cuốn lên tầng 3 là bạn sẽ thấy lối vào của thư viện.

National Library

Địa chỉ: 100 Victoria St, Singapore

Mở cửa: 10:30 - 22:30, kể cả cuối tuần

Vé vào: Miễn phí

National Library là thư viện ẵm nhiều giải thưởng nhất về kiến trúc với 16 tầng lầu và 1 tầng hầm có lối trang trí phá cách dựa trên các chủ đề khác nhau với phong cách hiện đại lấy cảm hứng tân cổ điển. Nằm giữa Bugis Junction và Bras Basah Complex, với diện tích lên đến 11.304 mét vuông, đây là thư viện lớn và hiện đại nhất Singapore.

Quên những địa điểm check in đã quá quen thuộc đi, trend mới khi đến Singapore là phải sống ảo ở thư viện mới chuẩn nhé! - Ảnh 7.
Quên những địa điểm check in đã quá quen thuộc đi, trend mới khi đến Singapore là phải sống ảo ở thư viện mới chuẩn nhé! - Ảnh 8.
Quên những địa điểm check in đã quá quen thuộc đi, trend mới khi đến Singapore là phải sống ảo ở thư viện mới chuẩn nhé! - Ảnh 9.

(Ảnh: Bobby Tăng)

Trái với vẻ bề ngoài cầu kỳ, bên trong thư viện được thiết kế đơn giản nhưng lên ảnh thì lại "rất gì và này nọ" đấy! Lưu ý là tuy có 16 tầng nhưng từ tầng 9 đến tầng 11 mới được mở công cộng cho bạn đọc hoặc khách du lịch ghé đến tham quan thôi nha.

Và vốn là thư viện vì vậy dù có phấn khích, háo hức chụp ảnh đến mấy cũng nên đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, đặc biệt là nếu chụp không gian ở góc rộng thì nên tránh chụp dính người lạ khi chưa được sự cho phép nha.

Sengkang Public Library

Địa chỉ: 1 Sengkang Square, Singapore

Mở cửa: 10:00 - 21:00

Vé vào: Miễn phí

Thư viện công cộng Sengkang sẽ là một studio cung cấp đèn hắt sáng miễn phí cho bạn bởi thiết kế trần vòm lạ mắt lại ngập tràn ánh sáng. Thiết kế trần độc đáo này cũng là một điểm đặc trưng mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ tấm ảnh check in nào tại đây. Bắt trend luôn và ngay thôi chứ còn chần chừ gì nữa!

Quên những địa điểm check in đã quá quen thuộc đi, trend mới khi đến Singapore là phải sống ảo ở thư viện mới chuẩn nhé! - Ảnh 11.
Quên những địa điểm check in đã quá quen thuộc đi, trend mới khi đến Singapore là phải sống ảo ở thư viện mới chuẩn nhé! - Ảnh 12.

(Ảnh: Bobby Tăng)

Quên những địa điểm check in đã quá quen thuộc đi, trend mới khi đến Singapore là phải sống ảo ở thư viện mới chuẩn nhé! - Ảnh 13.

Tọa lạc trong trung tâm mua sắm Compass One, thư viện có diện tích 2.136 mét vuông cho bạn tha hồ bay nhảy kiếm góc "sống ảo". Nằm ngay gần trạm trung chuyển xe bus Sekang và trạm MRT Sengkang nên sẽ vô cùng thuận tiện cho bạn nào muốn ghé đến tham quan thư viện công cộng này. Nhớ rủ cạ cứng đi cùng để có thể chụp cho nhau những bức ảnh "chất hơn nước cất" nha.

Library@HarbourFront

Địa chỉ: 1 Harbourfront Walk, Vivo City, Singapore

Mở cửa: 10:00 - 21:00

Vé vào: Miễn phí

Sau nhiều lần đổi tên và tu sửa, ngày 12 tháng 1 năm 2019, Library@Harbourfront tọa lại tại Vivo City đã chính thức mở cửa trở lại, thu hút rất đông khách ghé đến thăm quan. Đây cũng là một điểm đến được giới trẻ Singapore thường xuyên lui tới.

Quên những địa điểm check in đã quá quen thuộc đi, trend mới khi đến Singapore là phải sống ảo ở thư viện mới chuẩn nhé! - Ảnh 15.
Quên những địa điểm check in đã quá quen thuộc đi, trend mới khi đến Singapore là phải sống ảo ở thư viện mới chuẩn nhé! - Ảnh 16.
Quên những địa điểm check in đã quá quen thuộc đi, trend mới khi đến Singapore là phải sống ảo ở thư viện mới chuẩn nhé! - Ảnh 17.
Quên những địa điểm check in đã quá quen thuộc đi, trend mới khi đến Singapore là phải sống ảo ở thư viện mới chuẩn nhé! - Ảnh 18.

(Ảnh: Bobby Tăng)

Giống như các thư viện nằm trong hệ thống thư viện quốc gia khác, Library@HarbourFront có không gian vô cùng rộng rãi, hiện đại cho bạn thỏa thích chụp ảnh check in mà không lo làm phiền người khác. Trước khi ghé qua, hãy đảm bảo rằng điện thoại và máy ảnh của mình được sạc đầy pin đi nhé, bởi vì một khi lạc bước vào đây thì sẽ chẳng ai muốn ra đâu!

Điểm đặc biệt là ở Library@HarbourFront có rất nhiều ghế cá nhân được bố trí ở khắp mọi nơi cho bạn có thể ngồi đọc sách hoặc nghỉ ngơi.

Tạm kết

Sau khi đã đi một vòng mê mải loạt thư viện xịn xò hàng đầu Đảo quốc Sư tử, chắc hẳn giờ đây bạn đã "cuồng chân" lắm rồi phải không? Không chỉ là nơi chứa cả một bầu trời tri thức của nhân loại mà những địa điểm này rõ ràng còn rất biết cách lấy lòng du khách nhờ vào chính gu thẩm mỹ đỉnh cao cũng như sự tinh tế trong từng ngóc ngách. Một địa điểm quá phù hợp để ghé thăm trong chuyến đi sắp tới. Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa thì công dụng chính của thư viện vẫn là để đọc sách và học tập, vậy nên các bạn hãy nhớ tuyệt đối không làm ồn, tôn trọng không gian riêng tư và không vì trải nghiệm của mình mà làm ảnh hưởng đến người khác nhé!

Hẹn gặp bạn ở Singapore!