Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 16:01 05/10/2016

Hôm nay (5/10), hàng trăm người gồm lực lượng công nhân môi trường, các chiến sĩ quân đội... vẫn chèo xuồng vớt cá chết ở hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội. Lực lượng quân đội cũng lập thêm 1 lán trại chỉ huy phục vụ việc vớt cá.

Clip ghi lại hình ảnh công nhân đang tiến hành thu gom cá chết ở hồ Tây để đưa đi tiêu hủy. Thực hiện: Định Nguyễn - Nguyễn Tuấn Vũ

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 2.

Hôm nay (5/10), 5 ngày sau việc hàng loạt cá hồ Tây chết đột ngột nổi trắng hồ, hàng trăm công nhân môi trường, lực lượng bộ đội,... vẫn nỗ lực đi vòng quanh hồ để vớt cá chết.

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 3.

Hàng chục chiếc xuồng được huy động để tham gia vớt cá chết. Đến hôm nay, số lượng cá chết đã giảm so với những ngày đầu nhưng rải rác vẫn còn một số cá chết nổi lên.

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 4.

Tại khu vực chùa Trấn Quốc, đối diện đường Thanh Niên, nhiều công nhân vẫn đang nỗ lực vớt cá chết để tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Hôm nay, không khí quanh khu vực hồ Tây đã vơi đi mùi hôi thối nồng nặc so với 2, 3 ngày trước.

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 5.

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 6.

Một góc hồ Tây ở đường Yên Hoa nhiều cá chết bốc mùi hôi thối chưa được vớt, thu dọn.

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 7.

Những chiếc xuồng chở cá chết được đưa vào bờ.

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 8.

Tại bờ có hàng chục công nhân thực hiện công việc xúc cá chết vào bao tải.

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 9.

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 10.

Hôm nay, chủ yếu vớt được cá rô phi khoảng 2 - 3 lạng.

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 11.

Xe rác chất đầy cá chết.

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 12.

Sau đó được công nhân nhanh chóng cho lên xe rác chuyên dụng.

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 13.

Theo công nhân, những xe chở cá chết này tiếp tục được đưa về bãi rác Nam Sơn để tiếp tục tiêu hủy, tránh ô nhiễm môi trường xung quanh.

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 14.

Xe rửa đường, phun thuốc khử trùng liên tục làm việc để tránh bốc mùi hôi thối.

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 15.

Đến đầu giờ chiều 5/10, lực lượng công binh, quân đội lập thêm lán trại chỉ huy để tiếp tục đảm bảo công tác thu dọn cá chết.

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 16.

Lán trại chỉ huy được lắp đặt phòng khi mưa gió.

Lượng cá chết cũng đã giảm đáng kể, trong ngày 5/10 một số công nhân vẫn đang tích cực thu gom lượng cá chết còn lại đem đi tiêu hủy, nhằm làm sạch môi trường nước tại hồ và tránh gây ô nhiễm cho khu vực xung quanh hồ Tây. 

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 17.

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 18.

Hôm nay, nhiều hàng quán cũng đã bắt đầu đông khách hơn so với vài ngày trước.

Chiều nay, thời tiết khu vực Hà Nội khá dịu mát, nhiệt độ hạ hơn nên không còn cảm giác oi bức nóng nực, mùi cá chết không còn bốc lên nồng nặc nên người dân đưa gia đình đi bộ, dạo mát quanh khu vực bờ hồ khá đông. 

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 19.

Rất nhiều người dân rủ nhau ra hồ Tây dạo mát chụp ảnh lưu niệm.

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 20.

Không ít các cặp đôi cũng chọn những chiếc ghế đá quanh khu vực này làm nơi hẹn hò

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 21.

Những bạn nhỏ thoải mái đạp xe, thả bộ quanh những cung đường ven hồ Tây mà không phải e ngại mùi cá chết.

Bên cạnh đó cũng xuất hiện thêm nhiều người mang cần ra ngồi quanh bờ hồ câu cá thư giãn chứ không còn tình trạng bịt kín khẩu trang hay lấy tay bịt mũi, lướt qua thật nhanh khi đến khu vực này nữa. 

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 22.

Ở một góc hồ Tây, nhiều người vẫn vô tư câu cá.

Quanh hồ Tây đã giảm mùi hôi thối nồng nặc, cá chết vẫn đang tiếp tục được thu dọn - Ảnh 23.

Những góc hồ này thông với hồ Tây, tuy nhiên, nước khá sạch và không có cá chết.

Sáng ngày 4/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã báo cáo với Chính phủ số cá chết ở hồ Tây được thu gom, xử lý lên tới 200 tấn.

Theo chủ tịch UBND TP Hà Nội, hiện tượng cá chết tại hồ Tây bắt đầu xuất hiện từ ngày 1/10 và diễn ra trên diện rộng từ ngày 2/10.

Trước hiện tượng cá chết hàng loạt ở hồ Tây, ông Chung cho biết thành phố đã huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ từ Bộ Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng khác thu gom cá chết tại hồ. Số cá chết được đưa tới khu xử lý rác thải Nam Sơn xử lý theo quy định, đảm bảo không ảnh hưởng tới môi trường.

Theo ông Chung, kết quả ban đầu, ở thời điểm cá chết trên diện rộng, chỉ số oxy trong nước ở tầng nước mặt = 0, còn lượng Amoni tăng gấp 24 lần so với quy định.

Trước mắt, ông Chung cho biết các cơ quan chức năng của thành phố đã thực hiện các giải pháp để tăng oxy cho nước ở Hồ Tây. Cụ thể, đã đưa vào hồ 30 bơm sục khí tạo oxy và các chế phẩm cải tạo môi trường nước của Đức.

Theo ông Chung, đến chiều 3/10, lượng oxy đã tăng cao hơn. Ông Chung cũng khẳng định TP Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân hiện tượng cá chết tại hồ Tây để công khai trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo UBND TP Hà Nội tập trung xử lý vụ việc, nhất là xử lý ô nhiễm, phòng ngừa dịch bệnh có thể xảy ra.

Thủ tướng cũng chỉ đạo TP Hà Nội nghiêm cấm sử dụng cá chết làm thực phẩm, đồng thời khẩn trương kiểm tra làm rõ nguyên nhân, sớm thông tin cho nhân dân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày