Quảng Trị: Thấy người lạ nói tiếng Trung Quốc, chủ quán nước liền báo công an, giúp phát hiện đoàn nhập cảnh trái phép

PV (t/h), Theo Nhịp Sống Việt 17:07 02/02/2021

Nhóm người nhập cảnh trái phép gồm 4 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam đã được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đưa vào khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19.

Theo thông tin từ Báo Giao thông, khoảng 15h30 ngày 1/2, xe ô tô 7 chỗ mang BKS 51A... lưu thông trên QL1 theo hướng từ Bắc vào Nam trên xe có 6 người, trong đó 4 người Trung Quốc, 2 người Việt Nam.

Đến Chốt kiểm tra y tế phía Bắc tỉnh Quảng Trị tại xã Vĩnh Chấp (huyện Vĩnh Linh) xe này vượt chốt, không tuân hiệu lệnh giao thông dừng lại để khai báo y tế theo quy định.

Sau đó, chiếc xe rẽ vào hướng thôn Tân Định (xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), rồi dừng lại uống nước tại một quán nước bên đường.

Thấy người lạ, lại nói tiếng Trung Quốc, chủ quán đã thông báo cho lực lượng Công an xã. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Vĩnh Chấp lập tức chỉ đạo các lực lượng đến và báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Vĩnh Linh.

Quảng Trị: Thấy người lạ nói tiếng Trung Quốc, chủ quán nước liền báo công an, giúp phát hiện đoàn nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa 4 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam đi cách ly theo quy định (Ảnh: Facebook)

Khi lực lượng chức năng có mặt, các đối tượng liền bỏ chạy nên nhà chức trách phải triển khai vây bắt. Đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 5 đối tượng trên. Hiện, lái xe đã bỏ trốn, không rõ tung tích.

Theo Lao động, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, đã đưa đi cách ly tập trung 4 công dân Trung Quốc, gồm: Lizijian (SN 1993), Jiang Sufa (SN 2000), Meng Shliai (SN 1999) và Chan Biao (SN 1999) và 1 người Việt Nam là Lê Minh Xuyên (SN 1990, quê quán ở Long Thạch, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu).

Ông Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cho biết, sau khi phát hiện sự việc, các lực lượng đã tiến hành điều tra dịch tễ, phun khử khuẩn quán tạp hóa Dụng Lâm (thôn Tân Định, xã Vĩnh Chấp) nơi các đối tượng nghỉ uống nước và bị bắt.

"Ngoài việc thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19, chúng tôi đã thưởng nóng cho những người dân báo cáo sự việc", ông Thái Văn Thành, cho hay.