Quảng Ninh: Phát hiện bé gái bị bỏ rơi tại chùa lúc rạng sáng

Đức Tùy, Theo Gia đình và Xã hội 21:32 21/12/2019

Cháu bé được đặt trong chiếc làn cũ, trong làn có 2 hộp sữa nguyên, 1 hộp sữa đang ăn dở.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (21/12), đại diện UBND phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, rạng sáng cùng ngày tại chùa Giữa Đồng trên địa bàn, trụ trì nhà chùa cùng phật tử bất ngờ phát hiện 1 bé gái bị bỏ rơi. Ngay sau đó, nhà chùa thông báo cho chính quyền địa phương.

Là người phát hiện cháu bé, bà Nguyễn Thị Sê (phật tử giúp chùa), trú tại khu 6, phường Nam Hòa kể, khoảng 4h30 sáng nay bà dậy muộn hơn mọi ngày để nấu cơm cho các cháu tại chùa. Khi đi xuống đến cửa Quan âm Bồ tát tầng 1 bất ngờ nghe thấy tiếng khóc trẻ nhỏ. Thời điểm này, trụ trì chùa dậy đi thể dục và 2 người tiến hành tìm kiếm.

Quảng Ninh: Phát hiện bé gái bị bỏ rơi tại chùa lúc rạng sáng  - Ảnh 1.

Bé gái bị bỏ rơi đang được chùa Giữa Đồng tạm nuôi. Ảnh: H.H

"Cháu bé được đặt trong chiếc làn cũ, trong làn có 2 hộp sữa nguyên, 1 hộp sữa đang ăn dở, cùng quần áo trẻ sơ sinh, bỉm và không có bất kỳ thông tin hay địa chỉ cháu nhỏ để lại. Sau đó, tôi bế cháu vào chùa sưởi ấm và thông báo cho Công an phường cùng chính quyền sở tại.

Sáng nay, công an phường cùng cơ quan chức năng xuống chùa để xem xét, kiểm tra và lập biên bản. Tiếp đó, cháu bé được Trạm y tế phường thăm khám sức khỏe. Qua kiểm tra, bé gái được xác định khoảng hơn 1 tháng tuổi, nặng 4,8kg, sức khỏe ổn định và chính quyền nhờ nhà chùa nuôi giúp trong quá trình tìm người thân", bà Sê cho biết.

Cũng theo UBND phường Nam Hòa, sau 1 tuần thông báo, nếu người thân bé gái không đến nhận lại, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục sẽ bàn giao cho Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em.

Được biết, hiện tại chùa Giữa Đồng đang nuôi 11 cháu nhỏ bị bỏ rơi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày