Quảng Nam chi 1,3 tỷ đồng hỗ trợ hơn 2.000 học sinh dân tộc thiểu số ôn thi THPT Quốc gia

Thanh Ba, Theo VTC News 20:36 22/06/2019

Trước thềm kỳ thi THPT Quốc gia 2019, tỉnh Quảng Nam chi 1,3 tỷ đồng hỗ trợ tiền ăn cho hơn 2.000 học sinh dân tộc thiểu số trong quá trình ôn tập.

Thông tin trên vừa được ông Hà Thanh Quốc (Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Nam) xác nhận với báo chí ngày 22/6.

Theo ông Quốc, từ đầu tháng 6 đến thời điểm cận thi THPT Quốc gia 2019, học sinh người dân tộc thiểu số của 14 trường THPT thuộc 6 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ tiền ăn trong quá trình ôn tập thêm kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi.

Quảng Nam chi 1,3 tỷ đồng hỗ trợ hơn 2.000 học sinh dân tộc thiểu số ôn thi THPT Quốc gia - Ảnh 1.

Quảng Nam chi 1,3 tỷ đồng hỗ trợ tiền ăn cho hơn 2.000 học sinh dân tộc thiểu số trong quá trình ôn tập.

Với số tiền 1,3 tỷ đồng, hơn 2.000 học sinh được hỗ trợ ăn uống. Đến nay, quá trình ôn thi đã kết thúc và các em đang sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới”, ông Hà Thanh Quốc nói.

Được biết, ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, Quảng Nam có 16.420 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 3.120 em thi tốt nghiệp, 12.920 em vừa thi tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học và 380 thí sinh tự do chỉ xét tuyển đại học.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 ở Quảng Nam được tổ chức tại 50 điểm với 712 phòng thi. Tham gia coi thi có 1.400 người đến từ 8 trường đại học. Cán bộ sao in đề thi được cách ly từ 12/6 đến 27/6, khu vực này được bảo vệ nhiều vòng, những người không có nhiệm vụ không được phép ra vào.