Quang Hải và dàn sao U23 Việt Nam của CLB Hà Nội tiếp tục kém duyên ở cúp Quốc gia

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 16:42 11/10/2018

Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng tại Gò Đậu, CLB Hà Nội hòa 0-0 trước CLB Bình Dương (chung cuộc 3-3) và buộc phải dừng bước ở bán kết cúp Quốc gia do luật bàn thắng trên sân khách.

Do để Bình Dương cầm hòa 3-3 ở trận lượt đi, CLB Hà Nội đặt quyết tâm rất cao trong trận lượt về tại Gò Đậu nhằm giải cơn khát cúp Quốc gia, danh hiệu quốc nội duy nhất vẫn còn lẩn tránh đội bóng thủ đô.

Nhập cuộc bằng lối chơi chủ động tấn công, đội khách cầm bóng nhiều nhưng lại triển khai rất bế tắc. Những pha treo bóng bổng vào vùng cấm đều không thể gây khó dễ cho hàng thủ Bình Dương và sự ra vào hợp lý của thủ thành Tấn Trường.

Quang Hải và dàn sao U23 Việt Nam của CLB Hà Nội tiếp tục kém duyên ở cúp Quốc gia - Ảnh 1.

CLB Hà Nội không thể giành cú đúp danh hiệu quốc nội ở mùa giải năm nay. Ảnh: Mộc Trà.

Cơ hội tốt nhất trong 45 phút đầu thuộc về Văn Hậu nhưng pha đẩy bóng hơi dài của hậu vệ người Thái Bình ở thế đối mặt với thủ môn đối phương khiến CLB Hà Nội không thể vượt lên dẫn trước.

45 phút cuối chứng kiến sự sốt ruột và có phần nóng vội của các chân sút đội khách. Trong những nỗ lực cuối cùng ở thời gian đá bù giờ, Hoàng Vũ Samson có liên tiếp hai pha dứt điểm nguy hiểm, trong đó có tình huống tung người móc bóng kiểu "xe đạp chổng ngược" rất ngẫu hứng, nhưng đều không thể đánh bại được phản xạ xuất thần của Tấn Trường.

Bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ sân Gò Đậu, CLB Hà Nội dừng bước ở bán kết cúp Quốc gia bởi luật bàn thắng sân khách. Giấc mơ hoàn tất cú đúp quốc nội ở mùa giải năm nay với Quang Hải và đồng đội tan thành mây khói.

Đội hình xuất phát:

CLB Bình Dương: Tấn Trường, Thanh Thảo, Hồ Tấn Tài, Trung Tín, Lê Tấn Tài, Sỹ Giáp, Anh Tài, Đinh Hoàng Max, Rabo Ali, Tiến Linh, Anh Đức.

CLB Hà Nội: Văn Công, Văn Hậu, Văn Kiên, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Đại, Moses, Thành Lương, Văn Quyết, Quang Hải, Oseni.

    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người