Quảng Đông (Trung Quốc) chạy đua chống lại biến chủng SARS-CoV-2 từ Ấn Độ

Bích Thuận, Theo VOV 12:13 31/05/2021

Dịch Covid-19 trong cộng đồng ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc được đánh giá là “lây lan cực nhanh” và đã xuất hiện ca bệnh F4.

Số liệu do Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc vừa công bố sáng 31/5 cho thấy, trong ngày 30/5, nước này ghi nhận thêm 27 ca Covid-19, trong đó có 20 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng và tất cả đều ở tỉnh Quảng Đông.

Như vậy, chỉ sau 10 ngày, tỉnh này đã có thêm 47 ca Covid-19 bản địa. Trong đó, Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, nơi đón tới 90% lượng khách quốc tế vào Trung Quốc mỗi ngày, đang trong cuộc đua với biến chủng virus đến từ Ấn Độ, khi có tới hơn 40 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tốc độ lây lan nhanh là đặc điểm chính của đợt dịch cộng đồng lần này ở Quảng Đông, theo đánh giá của các chuyên gia Trung Quốc. Bắt đầu bùng phát từ 1 phụ nữ 75 tuổi ở Quảng Châu nhiễm biến chủng Ấn Độ phát hiện hôm 21/5, đến nay, các ca bệnh mới tại đây đã lan sang đối tượng F4.

Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, sự xuất hiện của các biến chủng virus dễ lây lan và lây nhanh hơn, nhắc nhở chính quyền địa phương cần hành động nhanh hơn nữa và dành nhiều nỗ lực hơn để truy tìm nguồn lây nhiễm thực sự và chặn các lỗ hổng trong phòng chống dịch.

Bắt đầu từ 22h tối 31/5, hành khách rời Quảng Châu sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính thực hiện trong vòng 72 giờ.

Hôm 29/5, Quảng Châu đã phát lệnh phong tỏa 5 khu phố thuộc quận Lệ Loan - nơi phát hiện ca bệnh đầu tiên, yêu cầu người dân ở trong nhà và mỗi gia đình chỉ được cử một người đi mua nhu yếu phẩm hàng ngày.

Các cư dân cũng được yêu cầu dừng tất cả các hoạt động không cần thiết. Toàn bộ cơ sở giải trí, thể thao trong nhà, chợ bán buôn và nhà trẻ đều phải đóng cửa. Nhà hàng chỉ được bán đồ mang đi, phần lớn trường học cũng phải ngừng hoạt động.

Hai quận lân cận của Lệ Loan là Việt Tú và Chu Hải, với dân số lần lượt là 1,2 triệu và 1,7 triệu, cũng đã bắt đầu xét nghiệm đại trà vào ngày 30/5.

Tỉnh Quảng Đông trước đó từng vượt qua 6 đợt dịch cộng đồng do các ca bệnh nhập cảnh gây ra. Tất cả chúng đều có chuỗi lây truyền rất ngắn và chỉ dừng lại ở các bệnh nhân F0, do vậy đã được kiểm soát chỉ trong vòng một tuần. Tuy nhiên, làn sóng dịch mới này là do biến chủng Ấn Độ gây ra, nên có chuỗi lây truyền dài hơn nhiều và đã lan rộng ra ngoài Quảng Châu, đến các thành phố lân cận như Phật Sơn và Mậu Danh.