Quảng Bình: Giảm 50% giá vé tham quan động Phong Nha, Thiên Đường và hang Sơn Đoòng…

Hoàng Phúc, Theo Người lao động 16:14 05/06/2020

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình đồng ý với mức giảm 50% phí tham quan các sản phẩm du lịch nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và kích cầu du lịch sau dịch Covid-19.

Ngày 5-6, HĐNĐ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức kỳ họp bất thường xem xét thông qua một số nội dung quan trọng. Đáng chú ý là giảm mức thu một số loại phí tham quan du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hết tháng 12-2020.

Quảng Bình: Giảm 50% giá vé tham quan động Phong Nha, Thiên Đường và hang Sơn Đoòng… - Ảnh 1.

Tour du lịch chinh phục hang Sơn Đoòng sẽ giảm xuống còn 4,4 triệu

Cụ thể, các tour tham quan động Phong Nha giảm từ 150 ngàn đồng/lượt xuống 75 ngàn đồng; động Tiên Sơn giảm từ 80 ngàn xuống 40 ngàn; Động Thiên Đường giảm từ 250 xuống 125; Sông Chày - Hang Tối giảm từ 80 ngàn đồng xuống 40 ngàn đồng; hang Sơn Đoòng giảm từ 8,8 triệu xuống 4,4 triệu...

Ngoài ra, các phí vận chuyển, lưu trú, dịch vụ ăn uống các nhà hàng trong tour, tuyến cũng được giảm xuống…

Theo Sở Du lịch Quảng Bình, trong 5 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, lượng khách du lịch đến tỉnh này ước đạt 653.700 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 50.330 lượt. Sau khi mở cửa đón khách trở lại, du lịch Quảng Bình đã bắt đầu có những sự phục hồi, số lượng khách đến trong các dịp cuối tuần bắt đầu tăng dần. Nhằm đáp ứng với hoạt động du lịch trong điều kiện mới, ngành du lịch Quảng Bình đã chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh thay đổi cơ cấu thị trường khách, chuyển các sản phẩm phục vụ khách quốc tế sang phục vụ khách nội địa, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch với mức giá hợp lý…

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Bình thống nhất đặt tên Quảng trường tại trung tâm TP Đồng Hới, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình, Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ… là Quảng trường Hồ Chí Minh. Công trình này đã cơ bản hoàn thành, là nơi tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và thu hút du khách và nhân dân đến thăm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày