Quản lý sợ ma Yeo Jin Goo (Hotel Del Luna) là "người tình kiếp trước" của bà chủ khách sạn IU phải không ta?

Quỳnh Mai, Theo Helino 16:23 26/07/2019

Sau các tình tiết gần đây, nhiều giả thiết đã được các fan đặt ra về thân phận thật sự của nam chính trong Hotel Del Luna.

Trong những tập gần đây của Hotel Del Luna (Khách Sạn Ma Quái), Goo Chan Sung (Yeo Jin Goo) đã được nhìn thấy quá khứ của Man Wol (IU) qua giấc mơ. Việc này xảy ra sau khi thần Ma Go ngắt một nhánh hoa nhỏ từ cây oan hồn đặt lên ngực Chan Sung khi anh đang say ngủ. Giấc mơ kỳ lạ xuất hiện liên tục trong suốt 2 tập vừa rồi khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn về tiền kiếp của nam chính. Liệu giữa anh và giám đốc khách sạn Ánh Trăng có mối nhân duyên bí mật nào hay không?

Quản lý sợ ma Yeo Jin Goo (Hotel Del Luna) là người tình kiếp trước của bà chủ khách sạn IU phải không ta? - Ảnh 1.

1. Chan Sung là Jung Myung - người tình kiếp trước của bà chủ khách sạn

Giả thuyết mà nhiều người đặt ra nhất: Chan Sung kiếp trước chính là người mà Man Wol thầm thương trộm nhớ. Mối nhân duyên bắt đầu khi nhóm người của Man Wol ăn cắp túi vải của công chúa và bắt trói đội trưởng của đội hộ vệ Jung Myung (Lee Do Hyun) định tống tiền.

Quản lý sợ ma Yeo Jin Goo (Hotel Del Luna) là người tình kiếp trước của bà chủ khách sạn IU phải không ta? - Ảnh 2.

Thế nhưng sau đó, lại chính Jung Myung lại là người cứu Man Wol ra khỏi hố cát, còn bí mật che giấu cho Man Wol và người đồng hành Yeon Woo (Lee Tae Sun). Chính mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" này khiến nhiều người cho rằng đây chính là kiếp trước của nam chính. Cách nói chuyện giữa Man Wol và Chan Sung có nét khá tương đồng giữa cô và Jung Myung nhiều năm trước.

Quản lý sợ ma Yeo Jin Goo (Hotel Del Luna) là người tình kiếp trước của bà chủ khách sạn IU phải không ta? - Ảnh 3.

Không những thế, bộ phim còn mập mờ tiết lộ rằng, có lẽ cô trở nên bất tử để chờ đợi người này. Việc Chan Sung - kiếp sau của Jung Myung - xuất hiện bên cạnh Man Wol khiến cô hoàn thành nguyện vọng, đánh thức ký ức sâu kín. Cây oan hồn vì thế mà ra lá, tiếp tục tuần hoàn sinh tử.

Quản lý sợ ma Yeo Jin Goo (Hotel Del Luna) là người tình kiếp trước của bà chủ khách sạn IU phải không ta? - Ảnh 4.

Nhiều người cũng chú ý và thích thú trước chi tiết Chan Sung cầm tay Man Wol để ép cô ký vào hợp đồng trong tình trạng cô đang bịt mắt. Tình huống này khiến cô chợt nhớ lại những cảm xúc vào đêm trăng xưa. Khi ấy, chính Jung Myung là người đã cầm tay, dạy cô viết tên mình lên phiến đá.

Quản lý sợ ma Yeo Jin Goo (Hotel Del Luna) là người tình kiếp trước của bà chủ khách sạn IU phải không ta? - Ảnh 5.

2. Chan Sung là Yeon Woo - chàng "thanh mai trúc mã" của Yeon Woo

Một chiều hướng suy đoán khác, nếu dựa vào xu hướng drama Hàn đầy khó đoán dạo gần đây, rất có thể Chan Sung không phải là kiếp sau của Jung Myung. Mảnh ghép ký ức quan trọng nhất là cảnh Man Wol đứng vẫy tay từ xa. Cũng trong khung cảnh đó, xuất hiện hai người con trai đang chạy đến. Vì thế, rất có khả năng Chan Sung lại là Yeon Woo – người con trai còn lại kia. Hiện tại vẫn chưa rõ Yeon Woo là bạn bè hay người thân của Man Wol, chỉ biết rằng trước khi gặp Jung Myung, Yeon Woo là người duy nhất Man Wol quan tâm.

Quản lý sợ ma Yeo Jin Goo (Hotel Del Luna) là người tình kiếp trước của bà chủ khách sạn IU phải không ta? - Ảnh 6.

Ngoài những lúc tranh cãi với Chan Sung, Man Wol cũng rất nhiều lần bí mật, bất ngờ bảo vệ anh. Đây có thể là hành động ngẫu nhiên bộc phát, đồng thời cũng có thể là ký ức xa xưa mách bảo. Trong suốt 4 tập vừa qua, Yeon Woo xuất hiện rất ít ỏi. Tuy nhiên, chỉ một chi tiết Man Wol không ngại liều tính mạng, định xông ra cứu Yeon Woo và hết sức vui mừng khi Yeon Woo an toàn là có thể thấy tình cảm của cô dành cho anh. Việc bảo vệ Chan Sung trước quỷ dữ có thể phần nào giải thích cho việc này.

Quản lý sợ ma Yeo Jin Goo (Hotel Del Luna) là người tình kiếp trước của bà chủ khách sạn IU phải không ta? - Ảnh 7.
Quản lý sợ ma Yeo Jin Goo (Hotel Del Luna) là người tình kiếp trước của bà chủ khách sạn IU phải không ta? - Ảnh 8.

3. Chan Sung chỉ là một "hộ vệ" được sắp đặt để ở bên cạnh Man Wol

Bằng chứng, không phải khi Chan Sung xuất hiện, cây oan hồn mới ra lá, ra hoa. Trước đó, khi vô tình lạc vào khách sạn, bố anh đã lỡ tay ngắt bông hoa duy nhất trên chính cây này. Thần Ma Go cũng khiến cây mọc ra một nhánh hoa để đặt lên ngực nam chính và khiến giấc mơ kỳ lạ kia xuất hiện. Có thể thấy, giấc mơ về quá khứ của Man Wol là do thần Ma Go tác động mà có. Nếu Chan Sung kiếp trước thật sự là Jung Myung, hoặc Yeon Woo, chả nhẽ trước giờ anh chưa từng có ký ức nào về tiền kiếp như thế?

Quản lý sợ ma Yeo Jin Goo (Hotel Del Luna) là người tình kiếp trước của bà chủ khách sạn IU phải không ta? - Ảnh 9.

Thêm nữa, nếu Chan Sung là hai người nêu trên, tại sao trong suốt nghìn năm chưa từng xuất hiện trở lại bên cạnh Man Wol, đánh thức ký ức và cũng đánh thức cô khỏi "giấc mơ bất tử"? Để ý sẽ thấy, trước khi khiến Chan Sung bắt đầu có giấc mơ kia, thần Ma Go đã khuyên nhủ nữ chủ tịch về việc gắng gượng tiếp tục sống. Rất có thể, thần đã "sử dụng" anh để nhắc cô về những cảm xúc rất con người cô từng có, cũng như đem lại sức sống cho cây oan hồn vốn bị cô cố tình làm cho héo khô.

Quản lý sợ ma Yeo Jin Goo (Hotel Del Luna) là người tình kiếp trước của bà chủ khách sạn IU phải không ta? - Ảnh 10.

Một chi tiết nhỏ nhưng đáng chú ý, khi Chan Sung bắt đầu đến làm việc ở Hotel Del Luna, Man Wol đã tự nhủ rằng anh là người quản lý khách sạn thứ 49. Theo quan niệm Á Đông, số 9 là một con số hoàn hảo, là con số kết thúc hệ thập phân, biểu tượng cho sự kết thúc một giai đoạn để chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Dù kiếp trước Chan Sung là ai thì anh cũng là nhân vật sẽ tác động mạnh mẽ, làm thay đổi suy nghĩ và hành động của Man Wol, mở ra những diễn biến hấp dẫn khác của bộ phim.

Hotel Del Luna đang phát sóng vào thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần lúc 21 giờ Hàn Quốc trên đài tvN.

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ Chan Sung thực sự là ai?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.