"Quái nữ" Nanno đến Việt Nam nhảy siêu hit Tình Bạn Diệu Kỳ?

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 13/06/2021

Nhân vật Nanno đã xuất hiện trên sân khấu Nhóm Nhảy Siêu Việt tuần này.

Trong vòng thi ở tuần trước, nếu biên đạo Tuyết Minh ấn tượng với nhóm Saigon Kiddiez vì xuất phát điểm đầy khó khăn nhưng vẫn vượt qua bởi lòng yêu nghề, sự đam mê thì biên đạo Việt Max lại dành nhiều lời khen ngợi cho các nhóm nhảy vì sự bứt phá cùng khả năng chinh phục các đề tài được giao phó. 4 nhóm nhảy còn lại trong tuần này của Nhóm Nhảy Siêu Việt - Vietnam's Best Dance Crew mang đến cảm xúc với những màn tranh tài nảy lửa, kịch tính.

Quái nữ Nanno đến Việt Nam nhảy siêu hit Tình Bạn Diệu Kỳ? - Ảnh 1.

Trên nền nhạc siêu hit Tình Bạn Diệu Kỳ, Life Dance đã biến sân khấu thành một lớp học với không khí vui tươi tràn đầy năng lượng. Sự trẻ trung, nhanh nhạy trong việc bắt trend được nhóm thể hiện rõ ngay đoạn đầu với sự xuất hiện của "người bạn mới" Nanno - nhân vật trong series truyền hình ăn khách Girl From Nowhere của đài GMM25 (Thái Lan).

Giám khảo Hà Lê dành nhiều lời khen ngợi cho style biên đạo khác biệt với những nhóm còn lại của Life Dance và tỏ ra tiếc nuối khi việc dàn xếp đội hình trên sân khấu trước đoạn kết chưa phù hợp. Trong khi đó, giám khảo Việt Max tỏ ra mâu thuẫn cảm xúc khi xem xong tiết mục này vì anh nhận thấy bài diễn không có điểm nhấn để mình nhớ đến. Giám khảo Tuyết Minh cho rằng những tổ hợp của Life Dance rất tốt nhưng kết cấu chung của toàn bộ bài khi được chia làm 3 phần thì 2 phần đầu với tiết tấu khá đều đều, trong khi đó phần thứ 3 sử dụng dance sport làm điểm nhấn nhưng chưa đủ cao trào thì tiết mục đã kết thúc. Ở phần thi này, Life Dance nhận về cho mình 2 số điểm 9,5 đến từ giám khảo Việt Max và Hà Lê.

Quái nữ Nanno đến Việt Nam nhảy siêu hit Tình Bạn Diệu Kỳ? - Ảnh 2.
Quái nữ Nanno đến Việt Nam nhảy siêu hit Tình Bạn Diệu Kỳ? - Ảnh 3.

Chủ đề "Tình yêu thời công nghệ" là một thử thách khá lớn đối với 218 Dance Crew khi trong tiết mục có những động tác khó mà các thành viên chưa từng trình diễn ở bất kỳ 1 sân khấu nào. Lựa chọn ca khúc We Don't Talk Anymore, nhóm đã tái hiện lại một câu chuyện tình yêu của giới trẻ trong thời đại 4.0 hiện nay. Thông qua câu chuyện này, 218 Dance Crew đã phản ánh được thực trạng của một bộ phận giới trẻ khi thể hiện tình cảm trên mạng xã hội nhưng thực tế đối diện là sự tan vỡ và tổn thương. Sự kết nối giữa 2 nhân vật chính thông qua các thành viên vận trang phục sóng vô tuyến (wifi) khiến khán giả không thể rời mắt.

Giám khảo Tuyết Minh đã không giấu được xúc động khi thốt lên rằng: "Chị phục các em trong tiết mục vừa rồi. Rất là phục". Theo cô thì phần độc thoại và giãn cách trong nghệ thuật biên đạo là khó nhất nhưng 218 Dance Crew đã thể hiện rất xuất sắc. Cụ thể là phần diễn của bạn nam và bạn nữ dù được tách biệt nhưng lại vô tình gắn kết bởi màn trình diễn của các vũ công "sóng vô tuyến". Chính điều này đã làm bật lên được các trạng thái nội tâm chính của nhân vật từ niềm vui, sự trông ngóng, nỗi nhớ mong gặp mặt... Bên cạnh đó, đoạn kết đầy bất ngờ đã "đánh lừa" cảm xúc của nữ giám khảo chính là phần đắt giá nhất trong tiết mục.

Trước khi bắt đầu phần cho điểm, Hà Lê hài hước khi nói rằng nếu 218 "giấu chiêu" thì sẽ bị loại ở vòng sau. Ngay lập tức, Việt Max đã xua tay và phản bác ông bạn của mình khi phán một câu "xanh rờn": "Anh cho 10 điểm về chỗ". Ngay lập tức, Hà Lê đã "tố" trước khi bắt đầu chương trình, cặp đôi giám khảo đã nói với mình là không cho nhóm nào 10 điểm mà giờ "phá lệ". Như vậy, sau tiết mục này, 218 Dance Crew nhận về điểm 10 tuyệt đối cùng số điểm 9,75 đến từ phía giám khảo khách mời.

Quái nữ Nanno đến Việt Nam nhảy siêu hit Tình Bạn Diệu Kỳ? - Ảnh 4.

Xuân Thảo từng không cho Đình Lộc xuất hiện ở vòng "Chào sân" với lý do sợ chồng sẽ "chiếm sóng" và lấn át các thành viên còn lại nên anh đành ngậm ngùi đứng sau với vai trò biên đạo. Sau khi Mania Family nhận được nhiều lời khen tích cực đến từ phía các vị giám khảo, Đình Lộc đã được "sát cánh" cùng bà xã và các thành viên trong tiết mục nhảy với chủ đề "Bảo vệ môi trường" của tuần này.

Là nhóm duy nhất tại sân chơi Nhóm Nhảy Siêu Việt - Vietnam’s Best Dance Crew theo đuổi thể loại Jazz đương đại, Mania Family dễ dàng chinh phục khán giả bởi những câu chuyện, khía cạnh và góc nhìn trong cuộc sống thông qua các bài diễn. Lần này, mang cả một đại dương thu nhỏ lên sân khấu, các thành viên không chỉ phô diễn kỹ năng vũ đạo nhuần nhuyễn mà còn táo bạo khi đưa ra quyết định cột bao nylon vào đầu để nhảy múa. Những chiếc bao nylon có hình dáng tương tự với con sứa khiến các sinh vật biển như rùa, cá sẽ không phân biệt được và dễ dàng lấy đi mạng sống của chúng. Việc thể hiện sự giãy giụa của những sinh vật biển trong môi trường sống dưới lòng đại dương giúp Mania Family chiếm trọn tình cảm của khán giả lẫn dàn giám khảo trong chương trình.

Giám khảo Tuyết Minh cho biết: "Đây là một thông điệp rất có ý nghĩa" khi nhóm chuyển tải một cách trọn vẹn qua trang phục, vũ đạo và nếu được thể hiện trên một sân khấu lớn hơn, cô hy vọng nhóm sẽ có được những điểm nhấn hoàn hảo hơn trong tiết mục. Giám khảo Hà Lê lại dành nhiều lời khen cho âm nhạc khi những giai điệu tạo cho người xem cảm giác "áp lực, một sự khó chịu ghê gớm". Tuy nhiên chính "cái nhạc ở đây thể hiện rất là rõ thông điệp của bọn em" bởi nó gắn chặt với động tác và câu chuyện mà nhóm thể hiện. Sau vài giây trầm ngâm, anh dành tặng số điểm 10 tuyệt đối để có thể bảo đảm một suất chắc chắn cho Mania Family đi tiếp vòng sau. Giám khảo Việt Max đưa ra số điểm 9,75 cho tiết mục này.

Quái nữ Nanno đến Việt Nam nhảy siêu hit Tình Bạn Diệu Kỳ? - Ảnh 5.

Với chủ đề "Gia đình 4.0", M.U.G đã sử dụng nền nhạc Unsteady, diễn tả câu chuyện về một gia đình với những trận cãi vã cùng việc bạo hành thể xác lẫn tinh thần được diễn ra hàng ngày như cơm bữa khiến cho đứa con trở nên lầm lì và bức bối. Hình ảnh sợi dây thừng nối kết mối quan hệ giữa gia đình sau đó lại biến chuyển thành sợi thòng lọng chực chờ kết thúc sinh mạng của đứa con chính là điều gây ám ảnh và nhức nhối cho người xem.

Giám khảo Việt Max đã phải đứng lên để thể hiện tình cảm cho M.U.G: "Tôi yêu tất cả các bạn. Bởi vì chính các bạn làm cho tôi yêu nhảy múa hơn". Anh còn cho biết nhóm đã làm được điều mà nghệ thuật nhảy múa mong muốn khi hòa quyện giữa tâm hồn và cơ thể. Việt Max không khỏi xúc động khi cho biết: "Mỗi một lần các bạn biểu diễn trên sân khấu như là lần cuối cùng của mình". Ngay lập tức, giám khảo Hà Lê quay sang và hỏi có phải anh tính cho M.U.G 10 điểm hay không thì anh đã gật đầu khẳng định: "11 điểm về chỗ". Hà Lê dành niềm tự hào khi đánh giá cao sự phát triển vượt bậc, kỹ thuật, tư duy biên bài của M.U.G nhưng vì lỡ đóng vai giám khảo khó tính khiến anh phải "soi" lỗi trang phục và đề nghị thành viên trong nhóm nên đổi màu áo từ trắng sang hồng. Lỗi "soi" đầy tính khiên cưỡng này nhận được phản đối nhiệt tình từ phía bộ đôi giám khảo Việt Max - Tuyết Minh. Cuối cùng, màn trình diễn đầy xuất sắc này mang về cho M.U.G 2 điểm 10 tuyệt đối.

Quái nữ Nanno đến Việt Nam nhảy siêu hit Tình Bạn Diệu Kỳ? - Ảnh 6.

Vòng thi với chủ đề "Lăng kính cuộc sống" đã khép lại, số điểm của giám khảo tuyết Minh được công bố khiến bảng tổng sắp có sự thay đổi rõ rệt. M.U.G là nhóm nhận được số điểm tuyệt đối 30 điểm, đứng ở vị trí dẫn đầu. Theo ngay sau đó là 218 Dance Crew và Mania Family với 29,5 điểm. Saigon Kiddiez và Lyricíst chia nhau vị trí thứ 4, thứ 5 khi cùng nhận được tổng điểm 29,25. Fido Crew là nhóm tiếp theo với tổng điểm 28,5 cùng Life Dance là 28,25 điểm. Cuối cùng là Son Crew với số điểm thấp nhất 27,75 điểm.

Sau khi hội ý, ban giám khảo quyết định đây là vòng thi không loại. Tuy nhiên số điểm các nhóm nhận được ở vòng thi này sẽ được cộng dồn cho vòng thi kế tiếp để tìm ra 2 nhóm nhảy có số điểm thấp nhất bước vào vòng battle. Vòng thi thứ 3 với tên gọi "Những tác phẩm văn học Việt Nam" sẽ lên sóng vào ngày 19/6/2020 sắp tới trên kênh VTV3.

Ảnh: Vietcom