"Qatar dẫn đầu cuộc đua đăng cai Asian Cup 2023, Indonesia đuối nhất"

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 07:37 12/09/2022

Các báo Đông Á và Tây Á khẳng định cuộc cạnh tranh suất chủ nhà Asian Cup 2023 hầu như chỉ là màn song mã giữa Hàn Quốc và Qatar. Trong đó, Qatar đang nắm lợi thế cao nhất.

Qatar dẫn đầu cuộc đua đăng cai Asian Cup 2023, Indonesia đuối nhất - Ảnh 1.

Hàn Quốc sẽ đối mặt với một Qatar được Tây Á hậu thuẫn, tiêu biểu là Saudi Arabia

Nhóm công tác của LĐBĐ châu Á (AFC) mới đây đã đến kiểm tra các địa điểm chạy đua đăng cai Asian Cup 2023 . Tính đến ngày 10/9, họ đã lần lượt hoàn thành các đợt kiểm tra ở Indonesia và Hàn Quốc. Kết luận chưa được đưa ra nhưng theo giới quan sát, Hàn Quốc đang nhỉnh hơn Indonesia và nhiều khả năng, họ chỉ phải chạy đua với Qatar.

Sohu khẳng định giữa 3 ứng viên Hàn Quốc, Indonesia và Qatar thì dường như quốc gia Đông Nam Á đang tụt lại: "Điểm dừng đầu tiên của đoàn kiểm tra là Indonesia. Trong 4 ngày từ 1-4/9, đoàn đã tiến hành kiểm tra chi tiết điều kiện sân bãi, khách sạn và giao thông tại Indonesia.

Sau đó, đoàn công tác sang Hàn Quốc và sẽ đến Qatar để kiểm tra vào tuần này. Không thể phủ nhận rằng, Hàn Quốc từng đăng cai World Cup 2002 nên điều kiện và kinh nghiệm tổ chức các giải đấu cấp thế giới của họ hơn về mọi mặt. Quan trọng hơn, chính phủ Hàn Quốc đang hỗ trợ mạnh mẽ cho cuộc cạnh tranh. Họ đã thành lập 'Nhóm công tác đặc biệt về Asian Cup 2023'.

Trong khi đó, với tư cách là nước chủ nhà của U20 World Cup vào tháng 5 năm sau, Indonesia hoàn toàn có thể tin họ sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, thế giới bên ngoài đánh giá cuộc cạnh tranh giành quyền đăng cai Asian Cup 2023 chủ yếu sẽ diễn ra giữa Hàn Quốc và Qatar.

Qatar dẫn đầu cuộc đua đăng cai Asian Cup 2023, Indonesia đuối nhất - Ảnh 2.

Điều kiện sân bãi của Indonesia rõ ràng là không thể so sánh với Hàn Quốc cũng như Qatar

Hơn nữa, giao thông tại Hàn Quốc cũng được đánh giá cao hơn Indonesia. Chắc chắn họ sẽ được nhiều quốc gia có ảnh hưởng tại AFC ủng hộ".

Về phía Qatar, theo tờ Asharq Al-Awsat thì LĐBĐ Saudi Arabia (vốn có tiếng nói trong Ban điều hành AFC gồm 27 thành viên) sẽ bỏ phiếu cho Qatar giành quyền đăng cai Asian Cup 2023

"Vì Qatar sẽ tổ chức World Cup vào tháng 11 năm nay, nên sẽ không có trở ngại gì khi họ đăng cai Cúp châu Á vào năm sau", tờ Asharq Al-Awsat viết. "Qatar có khả năng cao nhất sẽ giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của Ban điều hành AFC bởi họ sẽ có lá phiếu từ Saudi Arabia và có thể là cả các quốc gia lân cận".

Sau khi xem xét báo cáo kiểm tra toàn diện cùng các đánh giá khác từ đoàn kiểm tra, AFC sẽ họp lại để bỏ phiếu vào ngày 17/10 tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Tại đây, quyết định về địa điểm tổ chức Asian Cup 2023 sẽ được đưa ra.