PSY và "Gangnam Style": Diễn thì bị chửi, không diễn thì bị réo

Cúp Bí, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 27/02/2018

Đêm bế mạc Thế vận hội Mùa đông 2018, nhiều người réo tên PSY vì anh không biểu diễn "Gangnam Style" và đây là lý do cho sự vắng mặt đó.

Chúng ta hẳn vẫn còn nhớ cơn sốt mang tên "Gangnam Style" đã khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu đến mức nào khi cứ vang lên mọi lúc mọi nơi trong suốt nhiều năm qua. Việc biểu diễn đi biểu diễn lại bản hit gây tranh cãi này vì thế đã gây áp lực không nhỏ đối với PSY. Và theo tiết lộ của đạo diễn lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang 2018, PSY đã từ chối lời mời biểu diễn do quá áp lực.

PSY và Gangnam Style: Diễn thì bị chửi, không diễn thì bị réo - Ảnh 1.

PSY biểu diễn "Gangnam Style" nhiều đến mức bị ăn chửi, nhưng khi không diễn nữa thì lại bị netizen réo tên

"Tôi đã gặp PSY và đề nghị anh ấy biểu diễn nhưng PSY cảm thấy áp lực khi cứ phải biểu diễn đi biểu diễn lại "Gangnam Style"" - ông Song Seung Hwa, đạo diễn lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội Mùa đông 2018 chia sẻ. "Ca khúc "Gangnam Style" của PSY đã được bật trong lễ khai mạc khi những vận động viên xuất hiện và phân đoạn đó do chính PSY tham gia chỉnh sửa".

"Mọi người chỉ trích nếu ai đó xuất hiện trong sự kiện và cũng chỉ trích nếu họ không xuất hiện. Làm người nổi tiếng thật là khó quá đi".

Trước đó trong đêm bế mạc Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang 2018 tổ chức vào hôm 25/2 vừa qua (giờ địa phương), EXO và CL là hai đại diện nước chủ nhà đảm nhận loạt sân khấu biểu diễn hoành tráng khép lại chương trình. Tiết mục của cả hai đã nhận nhiều ý kiến trái chiều, trong đó không ít netizen đã gọi tên PSY và BTS, cho rằng ngôi sao YG và Big Hit xứng đáng biểu diễn trong sự kiện lớn này hơn.

PSY biểu diễn "Gangnam Style" tại sự kiện Asian Games Incheon 2014

Nguồn: AK