Produce 48 tập 11: "Center Nhật Bản" đi hết "một vòng trái đất", cuối cùng cũng quay lại vị trí số 1

Hoàng Chi, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 25/08/2018

Sau nhiều tuần tụt hạng, Miyawaki Sakura tiếp tục nắm thế thượng phong tại "Produce 48".

Trong tập 11 của "Produce 48", 30 thực tập sinh đã hoàn thành vòng đánh giá Concept và đối mặt với vòng loại trừ thứ 3 đầy khắc nghiệt. Sau vòng loại này, chỉ còn lại 20 cô gái có cơ hội được bước tiếp vào vòng trong và tỏa sáng tại đêm chung kết. Chính vì vậy, các thí sinh đều tỏ ra lo lắng trước sự khắc nghiệt của cuộc thi và cố gắng lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ trước ngày phải nói lời chia tay.

Sau khi trải qua khoảng thời gian sinh hoạt tập thể vui vẻ, 30 thực tập sinh cùng đối mặt với vòng loại trừ để tìm ra top 20 bước tiếp vào vòng chung kết. Tập 11 đánh dấu sự bứt phá ngoạn mục của "Center Nhật Bản" Miyawaki Sakura – cô gái đã vượt qua 29 đối thủ để đoạt lấy ngai vàng của tuần này sau nhiều tuần rớt hạng.

Điều này đồng nghĩa với việc Sakura trở thành thí sinh đầu tiên trong lịch sử "Produce" giành được vị trí center của sân khấu đầu tiên "Pick Me" và cả sân khấu cuối cùng trong đêm chung kết.

Produce 48 tập 11: Center Nhật Bản đi hết một vòng trái đất, cuối cùng cũng quay lại vị trí số 1 - Ảnh 1.

Miyawaki Sakura vượt qua các đối thủ còn lại, giành được vị trí center trong đêm chung kết diễn ra vào tuần tới

Bên cạnh đó, top 12 của tuần này đã có nhiều sự thay đổi so với vòng loại trước. Tập 11 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của các thực tập sinh Nhật Bản khi có đến 7/12 thí sinh lọt top 12 đến từ đất nước hoa anh đào. Các thực tập sinh Hàn Quốc nổi bật như Lee Kaeun, Kwon Eunbi hay Jang Won Young đang có sự giảm sút phong độ. Liệu những cô gái này có thể bứt phá và tỏa sáng trong vòng chung kết?

Produce 48 tập 11: Center Nhật Bản đi hết một vòng trái đất, cuối cùng cũng quay lại vị trí số 1 - Ảnh 2.

"Bản sao Irene" Kwon Eun Bi bất ngờ tụt hạng xuống vị trí 12 cực nguy hiểm

Produce 48 tập 11: Center Nhật Bản đi hết một vòng trái đất, cuối cùng cũng quay lại vị trí số 1 - Ảnh 3.

"Em út Afterschool" Lee Ka Eun dừng chân tại vị trí số 5, liệu cô nàng có bứt phá lên hạng cao hơn trong đêm chung kết?

Sau khi danh sách top 20 được công bố, các thí sinh được nhà sản xuất quốc dân lựa chọn ngay lập tức bước vào buổi gặp mặt đầu tiên trước thềm chung kết. Hai ca khúc sẽ được trình diễn trong đêm thi cuối cùng chính là "We together" (được viết bằng tiếng Hàn) và "You are in love, aren’t you?" (viết bằng tiếng Nhật).

Các thực tập sinh lần lượt lựa chọn phần hát và các thí sinh ở hạng cao hơn sẽ có quyền đẩy những thực tập sinh ở hạng thấp để giành lấy vị trí mình mong muốn. Không quá bất ngờ khi hát chính là vị trí được tranh giành nhiều nhất ở cả hai ca khúc. Do thứ hạng chưa đủ cao nên các thí sinh tiềm năng như Park Haeyoon, Han Cho Won và Jo Yuri đành phải ngậm ngùi nhường vị trí hát chính cho hai cô gái Kwon Eun Bi và Takeuchi Miyu.

Produce 48 tập 11: Center Nhật Bản đi hết một vòng trái đất, cuối cùng cũng quay lại vị trí số 1 - Ảnh 4.

Hai ca khúc được trình diễn trên sân khấu chung kết của " roduce 48"

Không khí tập luyện ráo riết trước đêm chung kết khá sôi nổi. 20 cô gái dần phá vỡ vỏ bọc của bản thân để thực sự tỏa sáng và giành lấy tấm vé debut trong top 12 chung cuộc. Chặng đường phía trước không còn dài, những gương mặt nào sẽ giành chiến thắng tại show tuyển chọn nhà Mnet mùa giải năm nay?

Cùng đón xem đêm chung kết "Produce 48" vào ngày 31/8/2018 để tìm ra 12 cô gái tài năng nhất được các nhà sản xuất quốc dân lựa chọn.

Danh sách top 20 thí sinh xuất sắc nhất "Produce 48"

1. Miyawaki Sakura (HKT48)

2. Miyazaki Miho (AKB48)

3. Lee Chae Yeon (WM Entertainment)

4. Kang Hye Won (8D Creative)

5. Lee Ga Eun (Pledis Entertainment)

6. Takeuchi Miyu (AKB48)

7. Jang Won Young (Starship Entertainment)

8. Shiroma Miru (NMB48)

9. Yabuki Nako (HKT48)

10. Shitao Miu (AKB48)

11. Honda Hitomi (AKB48)

12. Kwon Eun Bi (Woollim Entertainment)

13. Han Cho Won (Cube)

14. An Yu Jin (Starship Entertainment)

15. Kim Min Ju (Urban Works Media)

16. Choi Ye Na (Yuehua Entertainment)

17. Takahashi Juri (AKB48)

18. Jo Yu Ri (Stone Music Entertainment)

19. Kim Chae Won (Woollim Entertainment)

20. Park Hae Yoon (FNC Entertainment)