Phúc khí không dễ cầu, nhưng cực dễ mất nếu mắc phải 4 sai lầm nghiêm trọng này, chỉ 1 điều cũng là tự xua đuổi tài lộc, phú quý

Hoa Thu, Theo Thể thao văn hoá 06:02 05/03/2023

Mỗi người có một vận mệnh, con đường sự nghiệp không hề giống nhau. Tiền tài và phú quý thực ra không phải do trời cho, mà do chính mỗi người quyết định. Tài lộc không dễ có được qua con đường cầu xin hay tìm kiếm, nhưng lại rất dễ mất đi nếu chúng ta không biết quý trọng.

Thường ngày, con người có rất nhiều thói quen tưởng là nhỏ nhặt và vô hại, nhưng lại đem tới ảnh hưởng tiêu cực mạnh mẽ, tự xua đuổi phúc khí và và tài lộc của chính mình. Đặc biệt, những sai lầm đến từ tư duy bên trong của một người lại càng có nhiều "năng lượng tiêu cực", cắt đứt cả vận may, tài lộc của tương lai

1. Không có chí cầu tiến

Một người đàn ông có chí cầu tiến sẽ có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, và cuộc sống của chính họ. Một người đàn ông có tinh thần trách nhiệm cao mới có động lực và phương hướng rõ ràng trong công việc, có như thế mới cuộc sống của họ mới có thể phát triển sự nghiệp.

Ngược lại, một người không có chí cầu tiến là người không có trách nhiệm, luôn ỷ lại vào người khác. Khi gặp khó khăn trong công việc anh ta không nghĩ cách giải quyết vấn đề, mà chỉ tìm hết người này người khác kể lể than phiền, đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. Những người như vậy là người không có chí cầu tiến, tiền đồ không lấy gì làm cơ sở phát triển.

Như vậy, chính họ đang tự cắt đứt đường tài lộc, thinhj vượng của chính mình. Chỉ có những người một lòng cầu tiến, luôn nỗ lực phấn đấu để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn mới có thể làm nên thành tựu, gặt hái được tài lộc lâu dài.

2. Không chịu được áp lực

Áp lực công việc, cuộc sống xuất hiện khi chúng ta phải đối mặt với nhiều vấn đề căng thẳng hoặc cấp bách cần xử lý gấp trong cùng khoảng thời gian ngắn. Khả năng chịu áp lực còn là năng lực ứng phó khi rắc rối xuất hiện, trong điều kiện hạn chế về nguồn lực giải quyết như thiếu thời gian, thiếu nhân sự hỗ trợ…

Phúc khí không dễ cầu, nhưng cực dễ mất nếu mắc phải 4 sai lầm nghiêm trọng này, chỉ 1 điều cũng là tự xua đuổi tài lộc, phú quý - Ảnh 1.

Người có khả năng chịu áp lực tốt sẽ bình tĩnh đối mặt và tìm cách giải quyết hợp lý, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa, công việc được hoàn thành với kết quả tối ưu. Ngược lại, người không có khả năng chịu áp lực thường hoang mang, bối rối, tìm cách trốn tránh chứ không giải quyết vấn đề tận gốc.

Khi đó, họ lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, gặp khó khăn trong công việc và gần như không hoàn thành hoặc hoàn thành công việc với kết quả không tối ưu nhất. Họ không còn hứng thú, đam mê và năng lượng cao nhất cho công việc như trước nữa.

Cá chép muốn hóa rồng phải vượt Vũ Môn, con người muốn thành công phải học cách nghiến răng mà đương đầu với gian khó. Nếu cứ trốn tránh, chúng ta cũng đã vô tình đóng kín cánh cửa cơ hội để phát triển và thăng tiến hơn.

3. Sống ỷ lại vào người khác

Bill Gates từng nói: "Thói quen ỷ lại là một hòn đá cản bước bạn đến với thành công. Muốn làm nên nghiệp lớn bạn cần đá chúng ra khỏi con đường của mình".

Người quen sống ỷ lại không có ý thức trách nhiệm, không có sự cố gắng trong cuộc sống mà luôn trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Sự ỷ lại khiến bản thân bạn trở nên thụ động, dễ dàng gục ngã trước những khó khăn.

Phúc khí không dễ cầu, nhưng cực dễ mất nếu mắc phải 4 sai lầm nghiêm trọng này, chỉ 1 điều cũng là tự xua đuổi tài lộc, phú quý - Ảnh 2.

Người sống ỷ lại, quen dựa dẫm và người khác, không chủ động tư duy, thiếu năng lực để đưa ra những quyết định trong những trường hợp cụ thể, không làm chủ được cuộc đời, không có bản lĩnh, sáng tạo...

Người như vậy sẽ chẳng đủ nhanh nhạy để nắm bắt cơ hội hay vận may làm giàu. Như thế, tài lộc có đi qua trước mặt họ cũng sẽ bỏ lỡ mà thôi.

4. Thường đổ lỗi cho người khác

Theo Les Brown, một nhà diễn thuyết, tác gia nổi tiếng người Mỹ: "Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác".

Một người sống đến độ tuổi trưởng thành mà vẫn không học được trưởng thành và tự lập, đồng nghĩa với việc tự chịu trách nhiệm cho mọi hành động và lời nói của mình, thì rất khó có thể phát triển tốt.

Những người thiếu trách nhiệm chưa chắc đã là người thiếu khả năng. Chỉ là tâm lý "đổ lỗi" đã khiến họ không dám nhìn thẳng vào cái sai của bản thân, luôn trốn tránh và không thay đổi, dần dần mất đi năng lực tự giải quyết vấn đề bằng chính sức mình.

Theo thời gian, thói quen này sẽ thui chột tài năng của con người. Họ cứ sống và làm việc với những sai lầm cố hữu, rồi đánh mất cả niềm tin và những mối quan hệ xung quanh vì liên tục trốn tránh trách nhiệm. Không một con người nào có thể đạt được thành tựu nếu thiếu vắng cả hai nhân tố cốt lõi là năng lực và mối quan hệ. Đây chính là một trong hành vi tự cắt đứt tài lộc và phúc khí của bản thân.