Phú Thọ: Va chạm tại quán tạp hoá, người đàn ông rút dao đâm đối phương tử vong

Long Quyền, Theo Trí Thức Trẻ 17:36 23/12/2019

Trong lúc đi mua hàng tại quán tạp hoá, anh T. và Trường xảy ra mâu thuẫn, Trường bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm anh T. nguy kịch rồi lên xe trở về nhà. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30, ngày 22/12, tại cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ: Va chạm tại quán tạp hoá, người đàn ông rút dao đâm đối phương tử vong - Ảnh 1.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trường đã bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm ông T.

Tại thời điểm trên, anh Đinh Trọng T. (SN 1988) trú tại xóm Đoàn Kết, xã Cấp Dẫn, (huyên Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đã tới một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã Sơn Tình mua đồ. Tại đây, anh T., đã không may va phải Nguyễn Thái Trường rồi 2 bên xảy ra cãi vã.

Trong lúc mâu thuẫn, Trường đã bấy ngờ rút dao thủ sẵn trong người ra đâm anh T. nguy kịch rồi ra ngoài lên xe đi về nhà. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã đưa nạn nhân vào Bệnh viện cấp cứu nhưng người này đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Trao đổi với chúng tôi liên quan đến vụ việc trên, đại diện UBND xã Sơn Tình, huyện Cẩm khê, tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã đến hiện trường phối hợp điều tra vụ việc.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND xã Sơn Tình, Nguyễn Thái Trường trú tại xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ bị mắc bệnh thần kinh phân liệt lâu ngày, người thân phải đi lấy thuốc cho anh uống hàng tháng, đến nay bất ngờ xảy ra sự việc đau lòng.

Được biết trước đây, UBND xã Sơn Tình có động viên gia đình cho Trường vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Tuy nhiên, sau 2 ngày gia đình lại đòi bệnh viện cho về để tự chăm sóc, chữa trị.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.