Phụ nữ làm gì để tăng sức hấp dẫn, quyến rũ hơn?

CTV Bảo Châu, Theo VOV 13:34 18/10/2022

Đã là phụ nữ, ai cũng thích bản thân nổi bật, dù xinh đẹp hay không, nhất định phải là người hấp dẫn, quyến rũ.

Nhiều phụ nữ muốn trở thành một người hấp dẫn, vì nó có thể mang lại nhiều thuận lợi cho công việc và cuộc sống của họ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tất nhiên, ngay kể cả khi tìm bạn đời, sự hấp dẫn cũng giúp cho việc tìm được người ưng ý cũng trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, có rất nhiều phụ nữ có thần thái kém nên cần phải tìm cách để tăng sức hút của mình.

Làm thế nào để phụ nữ có thể nâng cao sức hấp dẫn, trở nên quyến rũ hơn? Sau đây là những yếu tố bạn nên chuẩn bị cho mình, sự quyến rũ, khí chất nhất định sẽ xuất hiện.

1. Nên tạo cho mình một công việc, sự nghiệp độc lập

Đối với phụ nữ, dù đã có gia đình hay chưa thì cũng nên có công việc và sự nghiệp riêng, đừng quá phụ thuộc vào đàn ông, bởi khi không có công việc độc lập như vậy sẽ làm giảm giá trị cuộc sống của bạn rất nhiều, lâu dần sẽ trở thành phụ kiện của đàn ông, và sau đó, bạn rất dễ gác lại ước mơ của mình, và cuối cùng sức hút của bạn sẽ dần suy giảm.

Vì vậy, phụ nữ cần phải có một công việc đủ nuôi sống bản thân, bất kể là ở đâu và thời điểm nào. Công việc cụ thể nào không quan trọng, nhưng nó phải là công việc giúp bạn nuôi sống bản thân và duy trì đam mê cũng như có cơ hội phát triển bản thân.

Phụ nữ làm gì để tăng sức hấp dẫn, quyến rũ hơn? - Ảnh 1.

2. Có các mối quan hệ bạn bè

Sau khi kết hôn, nhiều phụ nữ có thể ít tham gia các buổi tụ tập cùng bạn học và bạn bè hay đồng nghiệp, mà họ thường chủ yếu tập trung mọi thời gian và nguồn lực vào việc chăm sóc gia đình. Đối với những người phụ nữ như vậy, bạn bè cũ của họ sẽ dần trở nên xa lánh, thiếu gắn kết, và số lượng bạn bè mới mà họ kết bạn cũng giảm dần, điều này khiến cho vòng tròn xã hội của họ ngày càng hẹp lại.

Khi điều này xảy ra, niềm vui, nỗi buồn và những vấn đề phát sinh của phụ nữ đã có gia đình chỉ có thể chia sẻ với chồng, lâu dần có thể khiến chồng quá sức, mệt mỏi và không hài lòng. Phụ nữ để cảm xúc của mình phụ thuộc hoàn toàn vào chồng sẽ tạo cho chồng gánh nặng, đó chính là sai lầm.

3. Có quy tắc ứng xử của riêng bạn

Dù có chuyện gì xảy ra, phụ nữ cũng nên có quy tắc ứng xử của riêng mình, và để những người xung quanh biết suy nghĩ, quan điểm của mình, như vậy mới dễ dàng giành được sự tôn trọng của người khác.

Tất nhiên, khi thấy quy tắc ứng xử của mình còn thiếu sót thì bạn nên sửa chữa kịp thời, không nên tùy tiện làm theo một cách mù quáng. Ứng xử đúng cách và có nguyên tắc là điều mọi phụ nữ đều nên rèn giũa để nâng cao khí chất của mình.

Phụ nữ làm gì để tăng sức hấp dẫn, quyến rũ hơn? - Ảnh 2.

4. Hãy can đảm, dũng cảm đối diện và giải quyết các vấn đề

Nhiều phụ nữ có xu hướng rút lui khi gặp khó khăn. Trên thực tế, việc chạy trốn không thể giải quyết được vấn đề gì, ngược lại còn dễ gây ra tình trạng tệ hơn.

Vì vậy, dù gặp khó khăn gì thì chị em cũng nên dũng cảm đối mặt, nếu không tự giải quyết được thì có thể tìm đến sự trợ giúp kịp thời từ những người xung quanh. Khi bạn mạnh mẽ đối diện với các vấn đề khó khăn trong cuộc sống, bạn sẽ ngày càng can đảm, từ đó sẽ trở nên dũng cảm và trưởng thành hơn trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

5. Hãy luôn suy nghĩ lạc quan, cởi mở

Nhìn chung, những phụ nữ lạc quan và vui vẻ thường dễ thu hút sự chú ý của người khác và họ cũng có thể có những nhân duyên tốt lành. Đây là nền tảng giúp họ có thể có được sự thuận tiện trong cuộc sống và công việc của mình nhờ tính cách lạc quan.

Vì vậy, phụ nữ sống nội tâm nên tìm cách thay đổi tính cách của mình cho phù hợp với hoàn cảnh. Bạn không nhất thiết phải chuyển từ việc hướng nội sang hướng ngoại, mà hãy luôn mở lòng khi cần thiết.

Tựu chung lại, đối với phụ nữ muốn tôn lên nét quyến rũ, hấp dẫn của bản thân thì phải chú ý những vấn đề trên và chăm chỉ thay đổi cách cư xử dựa vào hoàn cảnh sống cụ thể. Ngoài ra, chị em nên đọc nhiều sách hơn, tham gia nhiều câu lạc bộ hơn cũng giúp cải thiện sự quyến rũ, thu hút của mình.