Phớt lờ biển cấm, dân thu phí du khách chui hàng rào lên "nóc nhà Hạ Long"

Phạm Công, Theo Vietnamnet 08:33 07/10/2019

Nhiều biển "cấm nguy hiểm" được cảnh báo nhưng một nhà dân vẫn tự ý thu tiền du khách và hướng dẫn leo qua vách đá để chui hàng rào lên "nóc nhà Hạ Long".

Con đường tự phát lên núi Bài Thơ này được mở tại phố Hàng Nồi (phường Hòn Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Dù có rất nhiều biển cấm nguy hiểm chết người được chính quyền cắm nhằm cảnh báo nhưng một nhà dân tại đây vẫn tự ý mở lối lên để thu 20.000 đồng/người.

Phớt lờ biển cấm, dân thu phí du khách chui hàng rào lên nóc nhà Hạ Long - Ảnh 1.

Du khách muốn lên núi phải leo vách đá dựng đứng, chui hàng rào

Thậm chí, người thu tiền còn hướng dẫn cách vượt qua hàng rào ngay lối lên.

"Phải trèo qua vách đá bên cạnh để leo lên lỗ hổng hàng rào, chui qua đó thì sẽ lên được đỉnh núi", người này nói.

Phớt lờ biển cấm, dân thu phí du khách chui hàng rào lên nóc nhà Hạ Long - Ảnh 2.
Phớt lờ biển cấm, dân thu phí du khách chui hàng rào lên nóc nhà Hạ Long - Ảnh 3.

Mỗi du khách đi lên phải trả 20.000 đồng cho một nhà dân phía dưới


Để đến được địa điểm này phải đi qua con ngõ nhỏ rộng khoảng 1m, men theo đường bậc thang cạnh một ngôi đền.

Hơn 300m đường lên đỉnh núi hiện tại đã hư hỏng, nhiều đoạn chỉ có đá nhọn lởm chởm, muốn đi tiếp phải dùng cả tay bám để trèo qua các phiến đá.

Phớt lờ biển cấm, dân thu phí du khách chui hàng rào lên nóc nhà Hạ Long - Ảnh 4.
Phớt lờ biển cấm, dân thu phí du khách chui hàng rào lên nóc nhà Hạ Long - Ảnh 5.
Phớt lờ biển cấm, dân thu phí du khách chui hàng rào lên nóc nhà Hạ Long - Ảnh 6.

Biển cấm được cắm nhưng du khách phớt lờ


Trên đỉnh núi, nhiều khách tây trèo hẳn lên nóc nhà kỹ thuật của cột thu, phát sóng để chụp ảnh. Một số người khác mạo hiểm đi ra những vách núi cheo leo để có những bức ảnh đẹp.

Phó phòng Văn hoá Thông tin TP Hạ Long Vũ Mạc Hà cho biết, khu vực này đã giao cho phường Hòn Gai quản lý.

"Nếu để xảy ra tình trạng du khách mạo hiểm leo lên núi Bài Thơ thì chính quyền phường phải chịu trách nhiệm" - ông Hà nói.

Vẫn theo ông Hà, do không đảm bảo an toàn và chưa được trùng tu nên đường lên núi Bài Thơ đóng cửa nhiều năm nay và giao cho phường Hòn Gai và Bạch Đằng quản lý. Việc người dân gần đó thu tiền du khách để cho đi qua ngõ rồi chui rào lên núi là sai quy định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày