Phóng viên Việt Nam áp đảo toàn diện phóng viên Myanmar ngay trên chính sân khách

HIẾU LƯƠNG (TỪ MYANMAR), Theo Sport5.vn 19:24 19/11/2018

Số lượng phóng viên Việt Nam có mặt tại trụ sở LĐBĐ Myanmar (MFF) tác nghiệp buổi họp báo trước trận áp đảo so với những đồng nghiệp bản địa. Cách làm việc của phóng viên 2 nước cũng rất khác nhau.

Phóng viên Việt Nam áp đảo toàn diện phóng viên Myanmar ngay trên chính sân khách - Ảnh 1.

Chiều 19/11, tại trụ sở LĐBĐ Myanmar, buổi họp báo trước trận Myanmar - Việt Nam thu hút đông đảo phóng viên cả hai nước.

Phóng viên Việt Nam áp đảo toàn diện phóng viên Myanmar ngay trên chính sân khách - Ảnh 2.

Khoảng 80 phóng viên có mặt, hai phần ba trong số này là phóng viên Việt Nam.

Phóng viên Việt Nam áp đảo toàn diện phóng viên Myanmar ngay trên chính sân khách - Ảnh 3.

Sự đối lập lớn nhìn vào dàn máy quay, máy ảnh được sử dụng tại buổi họp báo. Phóng viên Việt Nam áp đảo cả về số lượng người lẫn thiết bị mang theo.

Phóng viên Việt Nam áp đảo toàn diện phóng viên Myanmar ngay trên chính sân khách - Ảnh 4.

Các phóng viên Myanmar thao tác khá bình thản, tốc độ làm việc giữa hai bên khác nhau rất lớn.

Phóng viên Việt Nam áp đảo toàn diện phóng viên Myanmar ngay trên chính sân khách - Ảnh 5.

Phía Myanmar sắp xếp cho cả HLV Park Hang-seo, HLV Antoine Hey và đại diện cầu thủ hai đội họp báo chung.

Phóng viên Việt Nam áp đảo toàn diện phóng viên Myanmar ngay trên chính sân khách - Ảnh 6.

Trong khi các phóng viên Việt Nam chạy đua tốc độ một cách "điên cuồng", rút máy tính làm việc ngay lập tức, thậm chí livestream lên mạng xã hội Facebook thì các phóng viên Myanmar vẫn từ tốn ghi âm, quay video, chụp ảnh để về cơ quan dựng tin, bài.

Phóng viên Việt Nam áp đảo toàn diện phóng viên Myanmar ngay trên chính sân khách - Ảnh 7.

Phóng viên của tờ Sports Myanmar chăm chú lắng nghe phần họp báo của hai đội. Anh không phải tích hợp cả việc chụp ảnh hay quay video như nhiều phóng viên Việt Nam khác.

Phóng viên Việt Nam áp đảo toàn diện phóng viên Myanmar ngay trên chính sân khách - Ảnh 8.

Sau khi buổi họp báo kết thúc, các phóng viên Myanmar đều rời trụ sở MFF về cơ quan làm việc. Trong khi đó, các phóng viên Việt Nam tiếp tục ở lại hiện trường để hoàn thiện tin, bài.

Phóng viên Việt Nam áp đảo toàn diện phóng viên Myanmar ngay trên chính sân khách - Ảnh 9.

Một nhóm phóng viên khác ngồi kín các bàn tại quán cafe nằm ngay cạnh MFF.

Phóng viên Việt Nam áp đảo toàn diện phóng viên Myanmar ngay trên chính sân khách - Ảnh 10.

Phóng viên Việt Nam tiếp tục cho thấy số lượng đông đảo tại các kỳ Đại hội hay giải đấu lớn của Đông Nam Á. Còn nhớ, ở chuyến làm khách tại Lào, phóng viên Việt Nam áp đảo hoàn toàn phóng viên bản địa. Chỉ có 2, 3 phóng viên Lào trong phòng họp báo. Ở dưới sân, không có bất kỳ phóng viên Lào tác nghiệp chụp ảnh.