Phỏng vấn ProE trước thềm chung kết: "Chỉ sợ mình không làm tốt chứ không sợ ai cả"

Kenttt, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 23/05/2020

Tuy vậy, ProE nhận định rằng mùa giải này cơ hội Team Flash vô địch là khá thấp, chỉ khoảng 25-40%

Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2020 đã bước vào những trận đấu cuối cùng đầy gay cấn giữa Team Flash và Saigon Phantom. Trước thềm ván đấu này, hãy cùng nghe những chia sẻ từ ProE - trợ thủ không thể thay thế của Team Flash.
Phỏng vấn ProE trước thềm chung kết: Chỉ sợ mình không làm tốt chứ không sợ ai cả - Ảnh 1.

Chào ProE! Việc bạn gặp chấn thương và vắng mặt trong trận gặp EVOS có phải là nguyên nhân chính khiến Team Flash thất bại trong trận đấu đó?

Việc mình gặp chấn thương và không thể thi đấu không phải là nguyên nhân chính khiến FL để thua EVOS. Theo mình, FL là đội có rất nhiều thành viên có tư duy và kỹ năng tốt nên việc có mình hay không cũng không quá quan trọng. Chẳng qua họ chưa thích nghi và luyện tập vị trí mới đủ nhiều thôi.

Nhiều người đã đánh giá trợ thủ chính là linh hồn, là người quan trọng nhất. Minh chứng chính là MAD Team hùng mạnh đã sa sút trầm trọng sau khi Benny giải nghệ, nhiều đội tuyển khác cũng gặp khủng hoàng ở vị trí trợ thủ. Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Dù game nào đi chăng nữa thì việc thiếu đi một vị trí trong đội hình đã là mất mát to lớn rồi. Vị trí nào cũng quan trọng, chủ yếu là vị trí đó có được công nhận nhiều hay không mà thôi.

Phỏng vấn ProE trước thềm chung kết: Chỉ sợ mình không làm tốt chứ không sợ ai cả - Ảnh 2.

ProE rất muốn nâng tầm vị trí trợ thủ trong Liên Quân để tất cả có cái nhìn đúng đắn hơn về nó.

Bạn nghĩ sao khi nhiều người ghi nhận vai trò trợ thủ của bạn quan trọng hơn cả những MVP thế giới là ADC và XB?

Thực sự thì vị trí trợ thủ trong game Liên Quân này khá ít được để ý và biết đến vì vị trí này chẳng có cơ hội phô diễn kỹ năng quá cao siêu như các vị trí khác, mình hay gọi đó là vị trí làm nền.

Còn để mà nói vị trí của mình quan trọng hơn cả ADC với XB càng không đúng vì làm nền có bao giờ quan trọng mấy đâu (cười). Nói đùa thế thôi, mình nghĩ đây là game 5vs5 thì vị trí nào cũng quan trọng cả.

Là người chơi trợ thủ đẳng cấp nhất hiện tại, ProE đánh giá như thế nào về các trợ thủ khác tại ĐTDV?

Mình chưa bao giờ tự nhận hay nghĩ rằng mình là trợ thủ xuất sắc thế giới cả, núi cao thì có núi khác cao hơn. Danh xưng này thì chỉ có những bạn fan yêu quý hay đặt cho mình thôi.

Năm nay, các trợ thủ khác tại ĐTDV đã chơi rất tốt. Hy vọng họ tích cực luyện tập nhiều hơn để giúp vị trí trợ thủ này được nhiều người để ý và biết đến hơn nữa.

Phỏng vấn ProE trước thềm chung kết: Chỉ sợ mình không làm tốt chứ không sợ ai cả - Ảnh 3.

Chinh phục hàng loạt danh hiệu cùng Team Flash nhưng ProE vẫn rất khát khao vô địch. Ảnh Sport5.

Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình là trợ thủ xuất sắc thế giới cả, núi cao thì có núi khác cao hơn

ProE

Trong số những người chơi trợ thủ khá nổi bật như Zeref, Chobits, TA thì ai là đối thủ đáng gờm nhất?

Để mà nói đối thủ đáng gờm nhất thì chả có ai cả. Mình chỉ sợ mình không làm tốt chứ mình không sợ ai cả.

Phỏng vấn ProE trước thềm chung kết: Chỉ sợ mình không làm tốt chứ không sợ ai cả - Ảnh 5.

Hiệp "quay xe" liệu có tỏa sáng để giúp Flash giành chiến thắng trước FAPTV?

Team Flash đang có nhiều lợi thế để lên ngôi vô địch ĐTDV một lần nữa, bạn tự tin bao nhiêu phần trăm vào chức vô địch thứ 4 liên tiếp?

Mùa giải đầu tiên mình đánh cho FL thì mình rất tự tin vào khả năng vô địch. Nhưng từ đó về sau mình chưa bao giờ tự tin vào khả năng vô địch cả. Nếu mà nói về phần trăm vô địch thì rất là thấp, khoảng 25-40% thôi.

Để mà nói đối thủ đáng gờm nhất thì chả có ai cả. Mình chỉ sợ mình không làm tốt chứ mình không sợ ai cả.

ProE

Cảm ơn ProE và chúc bạn cùng Team Flash thi đấu thật tốt trong trận đấu sắp tới!

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Team Flash hay Saigon Phantom sẽ là đội vô địch ĐTDV mùa Xuân 2020?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Phỏng vấn ProE trước thềm chung kết: Chỉ sợ mình không làm tốt chứ không sợ ai cả - Ảnh 8.