Phòng dịch COVID-19: Bộ Y tế lan tỏa thông điệp 5K bằng nhiều thứ tiếng

Hoa Quỳnh, Theo Sức khỏe và đời sống 17:17 19/05/2021

Đến nay, ngoài Infographic Thông điệp 5K bằng tiếng Việt, Bộ Y tế đã phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam xây dựng, phát triển sang các thứ tiếng: tiếng Khmer, Anh, Pháp, Trung, Nga, Tây Ban Nha.

Đợt dịch COVID-19 thứ 4 (từ ngày 27/4/2021) vẫn đang diễn biến phức tạp, số người mắc mới chưa chịu dừng lại. Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế" để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.

Phòng dịch COVID-19: Bộ Y tế lan tỏa thông điệp 5K bằng nhiều thứ tiếng - Ảnh 1.

Thông điệp 5K bằng tiếng Việt

Thông điệp 5K đã trở thành thông điệp quen thuộc được toàn xã hội hưởng ứng, chia sẻ trong thời gian qua. Nhiều ý tưởng sáng tạo như: những bức tranh 5K, đồng dao 5K, thơ 5K, bài hát 5K… xuất hiện khắp nơi trên các mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube, góp phần truyền thông hiệu quả thông điệp 5K.

Phòng dịch COVID-19: Bộ Y tế lan tỏa thông điệp 5K bằng nhiều thứ tiếng - Ảnh 2.

Tiếng Anh

Đến nay, ngoài Infographic Thông điệp 5K bằng tiếng Việt, Bộ Y tế đã phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam xây dựng, phát triển sang các thứ tiếng: tiếng Khmer, Anh, Pháp, Trung, Nga, Tây Ban Nha nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận và quảng bá sâu rộng hơn nữa thông điệp 5K đến với cộng đồng, góp phần sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19.

Phòng dịch COVID-19: Bộ Y tế lan tỏa thông điệp 5K bằng nhiều thứ tiếng - Ảnh 3.

Tiếng Nga

Phòng dịch COVID-19: Bộ Y tế lan tỏa thông điệp 5K bằng nhiều thứ tiếng - Ảnh 4.

Tiếng Khmer


Phòng dịch COVID-19: Bộ Y tế lan tỏa thông điệp 5K bằng nhiều thứ tiếng - Ảnh 5.

Tiếng Pháp


Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, Việt Nam tiếp tục nỗ lực không ngừng để đẩy lùi đại dịch COVID-19. Vì vậy, hơn lúc nào hết chúng ta cần tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, cần tiếp tục lan tỏa và thực hiện tốt Thông điệp 5K: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế" để giữ an toàn cho bản thân và xã hội trước đại dịch COVID-19.

Phòng dịch COVID-19: Bộ Y tế lan tỏa thông điệp 5K bằng nhiều thứ tiếng - Ảnh 6.

Tiếng Trung

Phòng dịch COVID-19: Bộ Y tế lan tỏa thông điệp 5K bằng nhiều thứ tiếng - Ảnh 7.

Tiếng Tây Ban Nha


THÔNG ĐIỆP 5K: KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ gồm:

KHẨU TRANG: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.

KHỬ KHUẨN: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt/vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế…). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.

KHOẢNG CÁCH: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.

KHÔNG TỤ TẬP đông người.

KHAI BÁO Y TẾ: thực hiện khai báo y tế trên App NCOVI; cài đặt ứng dụng BlueZone tại địa chỉ https://bluezone.gov.vn/ để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.

Hãy giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày