Phố cổ Hội An hướng đến thành phố không thuốc lá

Tam Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 19:50 12/04/2016

Phố cổ Hội An (Quảng Nam) đang dần hướng đến thành phố không khói thuốc bằng hành động cụ thể là ban hành chỉ thị cấm cán bộ, công viên chức hút thuốc lá ở nơi công cộng để làm gương cho người dân và du khách.

Chiều ngày 12/4, ông Kiều Cư, Bí thư Thành ủy Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, Thành ủy vừa ban hành Chỉ thị nhằm tăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc lá từ nay đến năm 2020. Trong đó đặt mục tiêu đến cuối năm 2016, 100% cán bộ, công viên chức trên địa bàn thành phố không hút thuốc lá tại nơi làm việc và nơi công cộng.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học, điểm tham quan, di tích thực thi nghiêm quy định cấm hút thuốc lá, treo biển cấm tại những khu vực quy định, bố trí lực lượng thường xuyên nhắc nhở.

Bên cạnh đó, thành phố cũng vận động người dân hạn chế và từng bước tiến đến việc không sử dụng thuốc lá trong các hoạt động văn hóa, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng và các lễ cưới hỏi, ma chay…  Đồng thời, chính quyền địa phương cũng khuyến khích các nhà hàng, cơ sở lưu trú, điểm tham quan thực hiện thí điểm bố trí khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá…

Phố cổ Hội An hướng đến thành phố không thuốc lá - Ảnh 1.

 Phố cổ Hội An đang hướng đến xây dựng thành phố du lịch văn minh trong mắt du khách

"Trước mắt, thành ủy ban hành chỉ thị cấm cán bộ, viên chức hút thuốc lá ở nơi làm việc và nơi công cộng để từ đó làm gương cho người dân và du khách. Chúng tôi cũng đang tính đến việc bố trí các khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này thì cần phải có thời gian…", ông Cư nói.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch thành phố Hội An cho biết, bắt đầu từ đầu năm 2011, Hội An đã phát động chương trình xây dựng "Thành phố du lịch không khói thuốc lá". Tuy nhiên, do các biện pháp vẫn chưa thật sự quyết liệt nên vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực hiện nghiêm.

Theo thống kê, kể từ năm 2011, thành phố Hội An đã giảm hơn 29% lượng công nhân viên chức hút thuốc lá, tuy nhiên vẫn còn khoảng 500 người (độ tuổi từ 25 - 35) thường xuyên hút thuốc lá ở nơi công cộng.

Trước đó, phố cổ Hội An cũng là địa phương đầu tiên ban hành chỉ thị cấm nhận phong bì và thí điểm việc đội ngũ cán bộ, công viên chức đi làm bằng xe đạp.

Thời gian qua, lượng khách du lịch đổ về phố cổ Hội An ngày càng đông và lãnh đạo thành phố đang cố gắng xây dựng hình ảnh đẹp của thành phố du lịch sinh thái, văn hóa và văn minh trong mắt du khách. Theo Phòng du lịch - thương mại TP Hội An, trong quý I-2016, có hơn 460.000 lượt khách du lịch đến tham quan phố cổ Hội An. Trong đó, 99.000 lượt khách nội địa và hơn 366.000 lượt khách quốc tế, tăng hơn 18% so với kỳ với năm ngoái; Doanh thu ngành thương mại - du lịch đạt gần 870 tỷ đồng, tăng 12,27%. 

Ngoài ra, việc khánh thành cầu Cửa Đại và tuyến đường giao thông ven biển Quảng Nam cũng như thi công điện lưới quốc gia ra đảo Cù Lao Chàm đã tạo thuận lợi cho việc đi lại cho các khách du lịch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày