Bày trò ghép đôi các cặp trong “Reply 1988” nhân mùa Giáng Sinh

Thu Min, Theo Trí Thức Trẻ 16:03 25/12/2015

Dưới đây là những cặp đôi được fan gán ghép nhiệt tình nhất trong bộ phim đang gây sốt “Reply 1988”.

Giống hai mùa đầu, khán giả Reply 1988 (Lời Hồi Đáp 1988) tiếp tục phải tìm chồng cho nữ chính Duk Sun (Hyeri). Trước thông tin biên kịch sẽ chỉnh sửa kịch bản tập áp chót, fan ruột của Reply 1988 đang náo loạn ghép đôi cho nhân vật mình yêu thích. Nhiều “thánh soi” còn tìm ra những bằng chứng thuyết phục đến không ngờ, nhưng cuối cùng dự đoán vẫn trật lất bởi màn tung hỏa mù tài tình của biên kịch. Dưới đây là những cặp được khán giả bình chọn nhiều nhất.

1. Cặp đôi Jung Hwan –Duk Sun

Jung Hwan (Ryu Jun Yeol) hiện đang đứng đầu trong danh sách người có tiềm năng trở thành chồng của Duk Sun. Tuy sở hữu ngoại hình kém sắc so với những nhân vật còn lại nhưng anh chàng này lại toát lên thần thái đặc biệt làm các fan nữ chao đảo. Nhân vật này được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn của nam chính. Tính cách ngoài lạnh trong nóng, luôn chọc ngoáy, tỏ vẻ thờ ơ với Duk Sun nhưng thực chất lại có trái tim ấm áp và quan tâm đến cô nàng. Trong những bộ phim Hàn Quốc thông thường, chắc chắn Jung Hwan sẽ trở thành nam chính, nhưng đối với Reply 1988, khán giả đang chờ đợi biên kịch sẽ tạo ra một cái kết bất ngờ.

Cậu có thể sẵn sàng nhường ô khi trời mưa

Lấy thân mình che chắn cho Duk Sun trên xe buýt

Xuất hiện ngay lập tức chỉ sau một cú điện thoại của Duk Sun

Khiến cô nàng vẫn ngơ ngác nghĩ rằng chắc hôm nay tên bạn mình có vấn đề

2. Cặp "nai ngố" Taek – Duk Sun

Ở những tập đầu, Choi Taek (Park Bo Geum) xuất hiện với hình tượng một chàng trai nhút nhát tối ngày chỉ biết chơi cờ vây. Cậu được coi như “bảo vật” của khu xóm, được mọi người bao bọc, chở che. Thế nhưng, trong những tập gần đây, chàng ngố tàu đã bắt đầu biết bộc lộ tình cảm của mình với cô bạn hàng xóm. Từ khi thích Duk Sun, cậu đã trưởng thành hơn, thích khám phá thế giới xung quanh chứ không còn ngồi thu mình trong nhà cả ngày. Từ một chàng trai yếu đuối, Taek đã biết bảo vệ người con gái mình yêu thương. Song Duk Sun luôn coi Taek như một đứa trẻ cần đùm bọc.

Taek luôn tìm cách kéo dài thời gian ở bên Duk Sun

Có thể cười rạng rỡ khi nhìn thấy cô

Hẹn đi xem phim nhưng lại ngủ như một đứa trẻ

Nếu như Jung Hwan hội tụ đầy đủ các yếu tố của nam chính thì Taek là đặc trưng của nhân vật nam thứ: luôn đối xử tốt với Duk Sun, xuyên suốt bộ phim không xảy ra mâu thuẫn gì. Hơn nữa, trong các poster, Taek đều đứng ở rìa ảnh hoặc cách xa nữ chính. Dù có hai chàng trai luôn bảo vệ, quan tâm vô điều kiện nhưng Duk Sun lại ngô nghê, suy nghĩ đơn thuần, thích ai cũng chẳng rõ, ai để ý đến mình cũng không hay, phải nhờ đến lũ bạn quân sư chỉ bảo. “Ai thích cậu không quan trọng, quan trọng là cậu thích ai”- hy vọng sau lời tâm sự của Dong Ryung, Duk Sun sẽ tìm được câu trả lời của trái tim mình.

Duk Sun luôn cảm thấy tự ti vì không ai yêu thương mình

3. Dong Ryung – Duk Sun

Trong nhóm bạn thân, Dong Ryung (Lee Dong Hwi) có ít đất diễn nhất. Cậu đóng vai trò như một vị quân sư cho lũ bạn mỗi khi gặp rắc rối. Tuy không có nhiều khoảnh khắc thân mật với Duk Sun nhưng tính cách của cậu bạn lại mang nhiều nét giống chồng của nữ sinh họ Sung. Vì thế, dù là nam phụ nhưng Dong Ryung cũng không nằm ngoài danh sách này. Đối với sê-ri Reply, không có gì là chắc chắn. Nếu tập cuối, Dong Ryung trở thành chồng của Duk Sun, đây sẽ là cái kết ấn tượng nhất của đài tvN.

Dong Ryung không coi Duk Sun là con gái

Mà đối xử với cô như một tên bạn chí cốt

4. Sun Woo – Bo Ra

Là một chàng trai hoàn hảo: đẹp trai, học giỏi, con ngoan nhưng Sun Woo (Go Kyung Pyo) chỉ là nam phụ. Cặp Sun Woo – Bo Ra (Ryu Hye Young) thành đôi đầu tiên và có tần suất lên hình đều đặn không thua kém gì các nhân vật chính. Hai người như cặp nam châm trái dấu luôn hút nhau, một cậu em hiền lành với một cô chị đanh đá tưởng sẽ khó dung hòa được với nhau, thế nhưng, khi yêu, cặp đôi này trở nên vô cùng dễ thương.

 Bo Ra không chỉ là người yêu của Sun Woo

 Mà còn kiêm chức chị gái luôn an ủi, dỗ dành cậu em

5. Jung Bong – Man Ok

Jung Bong có thể không học giỏi, chơi game cũng không bằng mấy đứa con nít trong xóm nhưng lại luôn gặp may mắn. Nhờ có Jung Bong, gia đình anh đã thoát nghèo. Đến tình yêu, anh chẳng mất công đi tìm kiếm bởi đã bị trúng tiếng sét ái tình với cô nàng Man Ok. Đây chính là cặp đôi đại gia của bộ phim.

6. Taek – Jin Joo

Theo thông tin fan truyền tai nhau, Taek được xây dựng theo hình tượng một thiên tài cờ vây nổi tiếng. Ông lấy người vợ kém mình 12 tuổi. Tin đồn này khiến fan lập tức đổ dồn sự chú ý sang em út của khu xóm – Jin Joo. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của người xem. Đến tập 14, cặp đôi này vẫn chưa có dấu hiệu gì. Hơn nữa, vì là nhân vật có ngoại hình nổi bật nhất phim, có nhiều hành động dễ thương, các mọt phim vẫn mong chờ siêu thủ cờ vây có thể trở thành người đàn ông của Duk Sun.

 Liệu Taek và Jin Joo có thành một đôi?

7. Tình bạn sâu sắc giữa Taek và lũ con trai cùng xóm

Đây không phải là một lựa chọn chính thức, tuy nhiên, khán giả rất ưa thích mỗi giây phút Taek được một cậu bạn thân chăm sóc như một người đặc biệt. Là người chuyển đến khu xóm Ssang Mun Dong cuối cùng nhưng Taek đã nhanh chóng được lũ trẻ lôi kéo nhập hội. Không giống như bạn bè cùng trang lứa, từ nhỏ Taek chỉ gắn bó với cờ vây. Chính vì không được đến trường, không phải động tay động chân vào thứ gì nên cậu khá vụng về. Taek được hội con trai chăm sóc chu đáo từ những việc nhỏ nhất, cài cúc áo phải để Dong Ryung làm hộ, đắp chăn đã có Jung Hwan lo, đồ ăn được Sun Woo phục vụ tận nơi. Tình cảm của chúng dành cho Taek thật đáng trân trọng.

 Vẻ mặt nai của Taek khi không cài được cúc áo

Bạn thích cặp đôi nào nhất trong phần thứ ba của sê-ri truyền hình này? Biên kịch liệu có tạo nên cái kết viên mãn chiều lòng khán giả? Tập 15 bộ phim Reply 1988 (Lời Hồi Đáp 1988) được phát sóng vào lúc 19h50 (giờ địa phương) ngày 25/12 trên đài tvN.