Philippines thắt chặt do Covid-19 đạt kỷ lục mới, Indonesia nới lỏng các hạn chế

Hương Trà, Theo VOV 11:44 30/08/2021

Cuối tuần qua, Philippines quyết định mở rộng các biện pháp hạn chế ở khu vực thủ đô và một số tỉnh khi quốc gia Đông Nam Á này liên tục ghi nhận các kỷ lục mới về số ca mắc Covid-19 mỗi ngày. Trong khi đó, tình hình tại Indonesia đang có những tín hiệu khả quan.

Philippines mở rộng các biện pháp hạn chế khi Covid-19 liên tục đạt kỷ lục

Bộ Y tế Philippines cho biết, ngày 28-29/8 Philippines liên tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục lần lượt là 19.441 ca mắc và 18.527 ca. Đây là lần thứ 3 Philippines phá kỷ lục về số ca mắc mới Covid-19 chỉ trong 9 ngày qua. Tổng cộng đã có hơn 1,93 triệu người Philippines mắc Covid-19, trong đó có hơn 33.000 người đã tử vong. Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines, bà Maria Rosario Vergeire cho biết, các trường hợp đang hoạt động ở mức 142.679, cao nhất trong 4 tháng qua, áp đảo các bệnh viện và nhân viên y tế tại các điểm nóng về đại dịch.

Khu vực thủ đô, một vùng đô thị bao gồm 16 thành phố với hơn 13 triệu người, là tâm dịch Covid-19 của đất nước, chiếm 1/3 ca mắc và 1/4 ca tử vong. Chính phủ Philippines ngày 28/8 đã mở rộng mức giới hạn kiểm soát trong khu vực thủ đô cho đến ngày 7/9, mặc dù một số doanh nghiệp vẫn có thể hoạt động ở mức 50% công suất như nhà hàng phục vụ ăn uống, dịch vụ chăm sóc cá nhân và các hoạt động tôn giáo.

Ngoài ra, có 9 tỉnh và 6 thành phố khác của Philippines đang phải đối mặt với sự gia tăng ca mắc Covid-19 và việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cũng sẽ bị đặt dưới chế độ kiểm dịch chặt chẽ kể từ 30/9.

Bộ Y tế Philippines cảnh báo, các ca mắc Covid-19 mới có thể tiếp tục gia tăng trong những ngày tiếp theo do biến thể Delta dễ lây lan vẫn đang tấn công mạnh mẽ quốc gia này. Chính phủ Philippines hiện đang nỗ lực tiêm chủng. Quốc gia này đã đảm bảo đủ tổng cộng 194 triệu liều vaccine Covid-19, đủ tiêm cho khoảng 100 triệu dân hoặc hơn 100% dân số trưởng thành của cả nước.

Indonesia lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc dưới 10.000 ca kể từ tháng 6

Trong khi đó tại Indonesia, quốc gia được coi là “tâm chấn” dịch Covid-19 của khu vực Châu Á trong suốt 2 tháng qua, lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc Covid-19 dưới 10.000 trường hợp kể từ giữa tháng 6 và cũng là lần đầu tiên số ca tử vong trong hơn 1 tháng qua ở mức dưới 1.000 người.

Tổng thống Joko Widodo tuyên bố nới lỏng các biện pháp hạn chế ở một số khu vực, bao gồm cả thủ đô Jakarta, do các ca mắc Covid-19 mới đã giảm mạnh 78% so với mức đỉnh điểm và số tỷ lệ tiêm chủng đã tăng lên. Bắt đầu từ 24/8, các nhà hàng và nơi thờ tự ở các khu vực của quốc gia đông dân thứ tư thế giới có thể hoạt động với 25% công suất và các trung tâm mua sắm được hoạt động ở mức 50% công suất.

Tuy nhiên, trong khi các ca bệnh đã giảm ở Jakarta và một số vùng của đảo Java, biến thể Delta rất dễ lây lan tiếp tục gia tăng trên các hòn đảo khác trong quần đảo Indonesia, bao gồm cả ở các vùng của Sumatra, Kalimantan, Sulawesi và Papua xa xôi.

Bộ trưởng Điều phối các Vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia, ông Luhut Pandjiatan cho biết, chính phủ sẽ đánh giá tình hình mỗi tuần hoặc hai tuần để điều chỉnh mức độ hạn chế cho phù hợp với tình hình. Tuy nhiên các “Giới hạn hoạt động cộng đồng sẽ còn tồn tại nếu như virus vẫn còn”.

Trên toàn Indonesia đã có hơn 11% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ kể từ khi quốc gia Đông Nam Á bắt đầu chương trình tiêm chủng vào tháng Giêng. Riêng khu vực thủ đô Jakarta, Thống đốc Anies Baswedan ngày 29/8 tuyên bố việc tiêm chủng vaccine Covid-19 ở khu vực thủ đô đã đạt 105% mục tiêu.