Philippines sẽ phá vỡ kỷ lục lượng người xem SEA Games nhờ Esports

MẠNH ĐĂNG, Theo Trí Thức Trẻ 17:20 30/11/2019

Chia sẻ cùng báo chí, nước chủ nhà Philippines cho biết SEA Games 30 sẽ là đại hội lớn nhất, nhiều người xem nhất từ trước đến nay.

SEA Games 30 - kỳ Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á sẽ chính thức diễn ra vào ngày 1/12. Năm nay, Esports lần đầu tiên góp mặt với tư cách bộ môn thể thao cạnh tranh huy chương. Với môn thể thao mới mẻ này, Philippines tự tin sẽ giành "huy chương Vàng" với việc đưa SEA Games tiếp cận tới nhiều người nhất từ trước đến nay.

Philippines sẽ phá vỡ kỷ lục lượng người xem SEA Games nhờ Esports - Ảnh 1.

Mocha ZD Esports là đại diện Việt Nam dự SEA Games 30 môn Liên Quân Mobile. Ảnh: Mạnh Đăng

Phát ngôn viên của BTC SEA Games 30, Jarie Osias chia sẻ cùng ABS-CBN News: "Kế hoạch năm nay của Philippines là đưa SEA Games 30 vượt ra khỏi giới hạn 655 triệu dân và tiếp cận nhiều khán giả hơn trên toàn thế giới thông qua thể thao điện tử. Qua đó, SEA Games 30 sẽ trở thành sự kiện lớn nhất, nhiều người xem nhất từ trước đến nay".

Quyết định đưa Esports tới SEA Games 30 có thể tạo nên cột mốc lịch sử chưa từng có. Môn thể thao mới mẻ sẽ giúp khán giả có cái nhìn khác tới kỳ Đại hội Đông Nam Á. Bên cạnh đó là cảm giác tò mò cho người chưa biết và thu hút thêm lượng lớn khản giả.

Esports sở hữu lượng khán giả khổng lồ. Trận chung kết thế giới Dota 2 2019 - TI9 sở hữu gần 2 triệu người xem cùng lúc. Trong khi đó, giải CKTG LMHT cũng thu hút tới gần 100 triệu người xem khác nhau. Năm nay, 6 bộ môn gồm Liên Quân Mobile, Mobile Legends Bang Bang, Dota 2, Star Craft II, Tekken 7 và HearthStone sẽ được trao huy chương.

Philippines sẽ phá vỡ kỷ lục lượng người xem SEA Games nhờ Esports - Ảnh 2.

Những bộ môn Esports thu hút hàng triệu người theo dõi trên toàn thế giới.

Philippines đã từng đăng cai hàng loạt giải đấu Esports lớn và vô cùng thành công. Ngoài tăng lượng người xem, 6 bộ môn Esport sẽ là cơ hội lớn để nước chủ nhà có thêm huy chương khi họ sở hữu những đội hình chất lượng ở những bộ môn kể trên. Thậm chí, giữa tâm bão chỉ trích, nước chủ nhà vẫn có được lời khen từ đại diện Esports Việt Nam, HLV Huỳnh Hữu Nghĩa:

"Theo như 2 lần trước tham dự giải đấu tại Philippines thì công tác chuẩn bị, chăm lo cho các VĐV của họ rất tốt. Nên mình tin chắc khi Esports lần đầu được đăng cai tổ chức tại một sự kiện lớn như SEA Games thì nước chủ nhà sẽ không khiến mình thất vọng".

Liệu Esports có giúp mong muốn của BTC SEA Games 30 trở thành hiện thực?

Trailer chất lượng của nước chủ nhà giới thiệu những VĐV Esports dự SEA Games 30.