Philipp Lahm sẽ mang cúp vàng đến trận chung kết World Cup 2018

Tiểu Bạch, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 13/07/2018

Cựu đội trưởng tuyển Đức, Lahm người đã nâng cúp vàng cách đây 4 năm sẽ trao lại chức vô địch cho đội thắng trận chung kết giữa Pháp và Croatia.

Trong ngày khai mạc, thủ môn Iker Casillas là người mang cúp vàng thế giới đến sân Luzhniki, bắt đầu ngày hội ở Nga. Và ngày 15/7 này, cựu đội trưởng tuyển Đức Lahm sẽ là người mang cúp vàng đến sân đấu có 80.000 chỗ ngồi này, trao lại cho nhà vô địch World Cup 2018.

Philipp Lahm sẽ mang cúp vàng đến trận chung kết World Cup 2018 - Ảnh 1.

"Tôi sẽ trao lại niềm tự hào mà bóng đá Đức có được cách đây 4 năm", Lahm chia sẻ. "Đây là khoảnh khắc đang mong muốn của Đức lẫn đội sắp trở thành nhà vô địch World Cup".

Năm 2014, Lahm là cầu thủ Đức đầu tiên sau 24 năm giành danh hiệu World Cup. Nhờ đó, cựu hậu vệ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu quý giá nhất thế giới. Đó cũng là năm Lahm tuyên bố kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế và treo giày vào năm 2017.

Philipp Lahm sẽ mang cúp vàng đến trận chung kết World Cup 2018 - Ảnh 2.

"Từ khi Gotze ghi bàn ở hiệp phụ cho tới lúc hết giờ là khoảng thời gian dài nhất của cuộc đời tôi. Tôi chỉ cầu nguyện trọng tài mau thổi còi kết thúc", Lahm nhớ lại. "Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc cuối cùng khi Argentina hưởng quả đá phạt và Messi sút bóng vọt xà. Sau đó chúng tôi đã ngập trong niềm vui sướng tột độ".

Lahm cũng tỏ ra thất vọng khi Đức sớm bị loại ở World Cup 2018. Nhưng anh tin rằng những người có trách nhiệm sẽ tiếp tục tạo ra thế hệ kế cận, để cuối cùng Đức vẫn là đội tiến sâu vào các giải đấu lớn và có cơ hội vô địch.