Phiến quân IS sử dụng hơn 600 con chó đánh bom cảm tử

Ngọc Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 21:30 07/11/2016

Hơn 600 con chó bị IS gắn bom trên người, rồi thả cho chúng chạy vào giữa lực lượng quân đội Iraq, sau đó sẽ dùng bảng điều khiển từ xa để kích hoạt những quả bom.

Trong Chiến tranh Thế giới thứ II, quân đội Liên Xô đã sử dụng những chú chó vào công việc đánh bom cảm tử. Kết quả là 300 xe tăng của Phát xít Đức đã bị phá hủy hoàn toàn. Những chú chó được sử dụng không phải là chó rô bốt, mà là chó bằng xương bằng thịt. Ở thời điểm đó, không có bất kỳ ý kiến gì về việc làm dã man này. Về sau cũng không có cuộc chiến tranh nào sử dụng chiến thuật này vì tính chất man rợ của nó.

Phiến quân IS sử dụng hơn 600 con chó đánh bom cảm tử - Ảnh 1.

IS sử dụng chó đánh bom cảm tử.

Thế nhưng, theo một thông tin mới đây cho biết, phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS đã đưa chó vào sử dụng trong chiến tranh, mà mục đích chính là để chúng thực hiện các cuộc đánh bom cảm tử.

Hơn 600 con chó bị IS gắn bom trên người, rồi thả cho chúng chạy vào giữa lực lượng quân đội Iraq, sau đó phiến quân sẽ dùng bảng điều khiển từ xa để kích hoạt những quả bom.

Phiến quân IS sử dụng hơn 600 con chó đánh bom cảm tử - Ảnh 2.

Rất có thể IS sẽ còn sử dụng nhiều động vật khác cho mục đích chiến tranh của mình.

Tại thời điểm này, IS đang rất cố gắng làm mọi cách để ngăn cản bước tiến của quân đội Iraq đến gần Mosul. Theo ông Abbas thuộc đơn vị thiết giáp Iraq, tất cả quân lính đều đã biết về chiến thuật man rợ này của IS, nên họ đang lên một kế hoạch tấn công mới.

Đồng thời ông Abbas cũng ám chỉ rằng rất có thể IS sẽ còn sử dụng nhiều động vật khác cho mục đích chiến tranh của mình.