Phiên bản gốc của Liên Quân Mobile tổ chức trận chung kết, giải thưởng hơn 55 tỷ đồng, 8 phút bán sạch 2.000 vé!

Gia Minh, Theo Trí Thức Trẻ 17:10 19/08/2020

Thậm chí cả giải bóng đá Euro 2020 còn bị hoãn, thế mà giải đấu "Liên Quân gốc" lại được tổ chức trực tiếp, mặc dù lượng khán giả chỉ có 2.000 người.

Từ khi dịch Covid-19 xảy ra, hầu hết sự kiện lớn tập trung đông người bị buộc phải dừng lại, eSports không phải ngoại lệ. Thế nhưng, trong khi cả giải bóng đá Euro 2020 còn bị hoãn sang năm sau thì vừa qua, một giải đấu game Vương Giả Vinh Diệu (Honor of Kings) đã được tổ chức tại Trung Quốc với sự góp mặt của khoảng 2.000 khán giả.

Phiên bản gốc của Liên Quân Mobile tổ chức trận chung kết, giải thưởng hơn 55 tỷ đồng, 8 phút bán sạch 2.000 vé! - Ảnh 1.

Háo hức tham dự, hàng nghìn người hâm mộ đã xếp hàng mua vé xem giải.

Cụ thể, vào ngày 16/8, hàng nghìn người đã tập trung trước nhà thi đấu Wukesong để mua vé xem trận chung kết giải Honor of Kings World Champion Cup 2020 (tổng tiền thưởng 55 tỷ đồng) tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Là giải đấu eSports đầu tiên được tổ chức sau hơn nửa năm giãn cách, rất nhiều khán giả tỏ ra vô cùng háo hức khi được tham dự.

Mặc dù tổng sức chứa của nhà thi đấu lên đến 19.000, nhưng do bị hạn chế số người nên trận chung kết giữa Turnso Gaming và Dynamite Gaming chỉ có 2.000 chiếc vé được bán ra. Thế nhưng chỉ sau 8 phút mở bán, 2.000 vé đã nhanh chóng "bốc hơi".

Phiên bản gốc của Liên Quân Mobile tổ chức trận chung kết, giải thưởng hơn 55 tỷ đồng, 8 phút bán sạch 2.000 vé! - Ảnh 2.

2.000 khán giả tham dự giải đấu "Liên Quân gốc".

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sở hữu chiếc vé đặc biệt này. Cụ thể, người mua phải vượt qua các bài kiểm tra sức khỏe và có tài khoản game đạt cấp 30, cao nhất hiện tại. Chưa dừng lại ở đó, khi vào nhà thi đấu, khán giả phải xuất trình thẻ định danh (tương tự CMND) và đo thân nhiệt kỹ càng thì mới được tham dự.

Phiên bản gốc của Liên Quân Mobile tổ chức trận chung kết, giải thưởng hơn 55 tỷ đồng, 8 phút bán sạch 2.000 vé! - Ảnh 3.

Chúc mừng đội Turnso Gaming đã giành chiến thắng.

Đúng như dự kiến, giải đấu đã diễn ra suôn sẻ với chiến thắng thuộc về đội Turnso Gaming. Thế mới nói, trong khi hầu hết các sự kiện eSports khác đều bị hoãn lại hoặc tiếp tục diễn ra bằng hình thức trực tuyến thì tại Trung Quốc, nơi eSports phát triển nhất lại dám tổ chức công khai như vậy.

Vương Giả Vinh Diệu là game đấu trường trực tuyến nhiều người chơi do Tencent phát triển và phát hành trên nền tảng iOS và Android. Game dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Ở Việt Nam, Vương Giả Vinh Diệu (Honor of Kings) còn được biết đến là Liên Quân phiên bản gốc.

Ảnh: Internet

Phiên bản gốc của Liên Quân Mobile tổ chức trận chung kết, giải thưởng hơn 55 tỷ đồng, 8 phút bán sạch 2.000 vé! - Ảnh 5.