Liều thuốc "thần tiên" khiến trái tim chẳng thể ngủ yên và câu chuyện phía sau những bộ phim ngôn tình "ngọt sún răng" của màn ảnh Hoa ngữ

Nguyên Dũng TT, Theo Trí Thức Trẻ 04:34 13/08/2021

Những năm gần đây, nhà sản xuất phim Trung Quốc ưa thích đem các tác phẩm ngôn tình "ngọt sâu răng" lên phim. Dù nội dung đơn giản, không có tình tiết tréo ngoe hay ân oán tình thù rối não, thế nhưng thể loại phim này vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Truyện ngôn tình ra đời để phục vụ cho các độc giả trẻ hay thích mộng mơ, chủ yếu là nữ giới từ 18-30 tuổi. Nội dung thường đề cập đến chuyện tình cảm là chính, trong đó nhân vật nữ luôn gặp được một người đàn ông hoàn hảo của đời mình. Các chàng trai xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình thường là những người hội tụ đủ mọi ưu điểm: đẹp trai, học thức, gia thế khủng, tính cách "ngoài lạnh trong nóng"... Có thể nói nam chính luôn là người trong mộng, là diện mạo trong tưởng tượng của tất cả các cô gái.

Thể loại "sủng ngọt" là 1 nhánh nhỏ của truyện ngôn tình, trong đó "sủng" chỉ sự yêu thương, nâng niu, chiều chuộng mà các nhân vật chính dành cho nhau; còn "ngọt" chỉ sự ngọt ngào khiến mọi cô gái đều muốn tan chảy. Sau nhiều năm phát triển, hiện tại truyện ngôn tình đã và đang trở thành 1 món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của đông đảo các bạn trẻ, thậm chí nhiều phụ nữ U40 cũng là fan của thể loại này.

Ngọt đến sâu răng

Liều thuốc thần tiên khiến trái tim chẳng thể ngủ yên và câu chuyện phía sau những bộ phim ngôn tình ngọt sún răng của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trương Mộc là 1 biên kịch mạng được hưởng lợi từ thể loại ngôn tình "ngọt sún răng" hiện đang làm mưa làm gió trên màn ảnh Hoa ngữ. Những năm gần đây, nhiều bộ phim ngôn tình ngọt ngào đều được thị trường đón nhận nhiệt tình, thu hút 1 lượng lớn vốn đầu tư và các tác giả đua nhau tham gia sáng tác. Theo thống kê từ "Báo cáo nghiên cứu thị trường phim ngôn tình trong nửa đầu năm 2021", những bộ phim truyền hình tình cảm ngọt ngào được chuyển thể từ tiểu thuyết ra mắt trong nửa đầu năm 2021 chiếm hơn 30% tổng số thể loại phim chiếu cùng thời điểm.

Trương Mộc đã làm biên kịch được 6 năm, nhưng cô vẫn phải thừa nhận phim và đời khác xa nhau lắm. Tuy nhiên, vì kế sinh nhai, cô buộc phải khiến mình bay bổng để tạo ra những tình tiết vô thực. "Tôi nghĩ tình yêu thực sự không phải như vậy, nhưng xu thế hiện giờ là thế, nên phải ăn theo để kiếm miếng cơm." - Trương Mộc nói.

Cô gái trẻ Dương Nghị, hiện đang theo học chương trình Tiến sĩ tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Trung Quốc đã từng cất công đếm cảnh hôn trong 1 bộ phim và viết vào luận văn của mình như sau:

"1 tập phim dài khoảng 1h30' thì có tới 8 cảnh hôn nóng bỏng từ hành lang chung cư cho tới sàn nhà, từ văn phòng làm việc tới tủ quần áo, cầu thang, giường ngủ... Tất cả đều trở thành địa điểm lãng mạn của cặp đôi nhân vật chính. So với các bộ phim phát sóng cùng thời điểm, cảnh hôn đầy nhiệt huyết trong bộ phim ngôn tình ngọt ngào ấy khiến cho người xem không khỏi cảm thấy nóng trong người."

Liều thuốc thần tiên khiến trái tim chẳng thể ngủ yên và câu chuyện phía sau những bộ phim ngôn tình ngọt sún răng của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Dương Nghị cho rằng đoàn làm phim đã cố nhồi nhét quá nhiều cảnh hôn không cần thiết cho cốt truyện, mà chỉ đưa thêm vào bộ phim để nhằm mục đích "câu view".

Khởi nguồn của thể loại phim này là phim thần tượng Hong Kong, Đài Loan và Hàn Quốc. Có một dạo, người hâm mộ toàn châu Á phát sốt với những bộ phim có mô típ quen thuộc như: nhân vật chính thường bị bệnh nan y, bị tai nạn xe cộ, nữ chính xinh đẹp nhưng gia cảnh nghèo khó bất ngờ gặp được "nam thần" giàu có, điển trai...

Ở thị trường phim ảnh Trung Quốc trong những năm gần đây, trải quá quá trình học tập và phát triển, khả năng của các biên kịch đã được nâng cao, các phương thức "rải đường" (khiến người ta ghen đỏ mắt vì quá ngọt ngào) ngày càng trở nên tinh tế và đa dạng hơn. Nhiều người viết kịch bản chỉ cần thêm thật nhiều "đường" (cảnh ngọt ngào) và 1 vài mâu thuẫn vu vơ vào đúng chỗ - như người thợ lắp ráp các bộ phận máy móc - là kịch bản có thể được đóng gói và nhanh chóng "xuất xưởng".

Phim gì cũng phải nhồi nhét chi tiết "ngôn tình"

Liều thuốc thần tiên khiến trái tim chẳng thể ngủ yên và câu chuyện phía sau những bộ phim ngôn tình ngọt sún răng của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Nhìn ở góc độ lợi ích thì có thể thấy đây là thể loại phim mang tính giải trí cao, giúp người xem thư giãn đầu óc sau những giờ làm việc căng thẳng. Ngoài ra thì ngôn tình cũng giúp con người có thêm niềm tin vào tình yêu và những điều kỳ diệu mà nó mang lại, nhất là với những người từng gặp đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nó giống như 1 liều thuốc giúp an ủi trái tim tan vỡ của họ.

Thế nhưng, lợi thường đi đôi với hại. Đến thuốc bổ còn có tác dụng phụ thì "liệu trình cho tâm hồn" mang tên ngôn tình cũng không phải ngoại lệ. Nhiều người chia sẻ, trước đây họ rất thích thể loại phim ngôn tình ngọt ngào, nhưng vì phải xem quá nhiều đến mức bội thực, nên họ bắt đầu chuyển sang chán ghét, thậm chí là không bao giờ muốn xem lại thể loại ấy nữa.

"Việc làm phim dễ dãi khiến khán giả xem phim cũng dễ dãi theo. Giờ bất luận là phim chiếu mạng hay chiếu rạp cũng đều phải thêm thắt các chi tiết soái ca, mỹ nhân và hàng loạt tình huống đậm chất ngôn tình. Nữ chính luôn phải rất nghèo hoặc rất giàu, rất cá tính hoặc rất tội nghiệp. Nam chính luôn phải đẹp hoặc rất đẹp và dàn phụ cũng phải từ tuấn nam mỹ nữ trở lên. 1 bộ phim như vậy dường như chỉ đang dùng sắc đẹp của diễn viên để đo lượng khán giả. Vì vốn dĩ nội dung những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết đều đã quá quen thuộc rồi, thế nên không nhất thiết phải xem diễn xuất, chỉ cần xem 'mặt có hợp hay không' là đủ rồi." - Trương Mộc tổng kết.

Đam mê không thắng nổi hiện thực

Liều thuốc thần tiên khiến trái tim chẳng thể ngủ yên và câu chuyện phía sau những bộ phim ngôn tình ngọt sún răng của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

"Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã mơ ước được trở thành đạo diễn và làm 1 bộ phim văn học. Nhưng do dòng đời xô đẩy, tôi đành phải chuyển hướng sang viết thể loại ngôn tình ngọt ngào này." - Trương Mộc nói.

Năm 2011, Trương Mộc theo học ở trường Đại học nổi tiếng chuyên ngành kịch, điện ảnh và văn học. Sau khi tốt nghiệp, cô được nhận vào 1 công ty điện ảnh và truyền hình rồi bắt đầu viết nội dung cho webdrama (phim nhiều tập chiếu mạng). Đã 6 năm trong nghề, nhưng Trương Mộc vẫn quen gọi mình là biên kịch mới vào nghề, không đủ tiềm lực tài chính, cũng không có đủ kiệt tác ăn khách để thêm dòng chữ "tiền bối" vào kịch bản.

"Cho dù có viết kiểu gì cũng vẫn theo 1 vòng luẩn quẩn và rồi lại đâm đầu vào những cảnh hôn." - Trương Mộc thở dài.

Ở 1 mức độ nào đó, tiêu chuẩn "đơn giản" của khán giả đang tạo cơ hội cho Trương Mộc, cũng như các nhà biên kịch khác của thể loại này.

Liều thuốc thần tiên khiến trái tim chẳng thể ngủ yên và câu chuyện phía sau những bộ phim ngôn tình ngọt sún răng của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Khác với những bộ phim truyền hình gay cấn, hiện thực hay các thể loại webdrama khác, phim truyền hình "sủng ngọt" tiết kiệm chi phí hơn. Biên kịch phim không cần tốn quá nhiều thời gian để kể về 1 mối quan hệ, không cần sử dụng quá nhiều thuật ngữ chuyên môn, cũng chẳng cần tốn quá nhiều công sức để xây dựng nội dung logic, mà chỉ cần có "cô bé lọ lem" và "hoàng tử" hoặc "tổng tài hống hách" và "cô gái thú vị" cùng bối cảnh hài hước với những nhân vật phụ bắt mắt là được.

Phim ngôn tình truyền thống hiện nay đang được cải thiện và thêm vào nhiều hương vị khác nhau, chẳng hạn như hồi hộp, trinh thám, siêu năng lực và các yếu tố khác... nhằm thu hút thêm nhiều khán giả nam vào đội hình người hâm mộ. Sự kết hợp giữa nam nữ chính không còn bị bó hẹp, mà chuyển dần sang dạng "nữ cường, nam yếu" (nữ chính giàu có hoặc mạnh mẽ, nam chính kinh tế bình thường nhưng dịu dàng, hút phái nữ).

Ngày nay, áp lực công việc, học tập và cuộc sống khiến nhiều bạn trẻ trở nên trầm tính, hướng nội, thậm chí là lãnh cảm. Đọc truyện và xem phim ngôn tình là cách mà nhiều người lựa chọn để cân bằng cuộc sống, khỏa lấp những ước mơ ẩn giấu tận sâu trong tâm hồn.

Dương Nghị kết luận: "Đôi khi khán giả đến với phim theo hướng vô cùng ngẫu hứng, ví dụ như chỉ muốn xem thử xem có gì hay ho mà lại khiến nhiều người mê mệt đến thế. Nhưng sau đó, chính bản thân họ lại bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Việc bị ám ảnh bởi tình yêu tuyệt đẹp của thể loại ngôn tình khiến nhiều bạn trẻ bỡ ngỡ, gặp khó khăn khi tìm kiếm người yêu ngoài đời thực."

Nguồn: QQ