Phía Justin Bieber đáp trả nghi án "ăn cắp" phần hát đặc trưng trong "Sorry"

Hulk, Theo Trí Thức Trẻ 13:48 28/05/2016

Ngay sau khi bị tố "ăn cắp" nhạc trái phép, phía Justin Bieber và Skrillex đã có phản hồi.

Những ngày qua, nghi vấn Justin BieberSkrillex "ăn cắp" nhạc của một nữ ca sỹ indie để sử dụng trái phép trong hit đình đám "Sorry" đã xuất hiện với tần suất dày đặc trên các mặt báo.

Phía Justin Bieber đáp trả nghi án ăn cắp phần hát đặc trưng trong Sorry - Ảnh 1.

"Ring The Bell" MV - White Hinterland

Phía Justin Bieber đáp trả nghi án ăn cắp phần hát đặc trưng trong Sorry - Ảnh 3.

"Sorry" MV - Justin Bieber

Nữ ca sỹ có tên Casey Dienel (White Hinterland) đã công khai tố cáo Justin Bieber và Skrillex trên Facebook vào hôm thứ Năm 26/5 (giờ địa phương) vừa qua. Theo Hinterland, phần hát đặc trưng được sử dụng nhiều lần trong "Sorry" là lấy từ đoạn mở đầu ca khúc "Ring The Bell" của cô. Hinterland cho biết đáng lẽ ra Justin có thể liên hệ với cô để xin phép sử dụng phần hát đó trong "Sorry". Cô cũng chia sẻ rằng đã chủ động liên hệ sau khi phát hiện ra vụ việc nhưng bị phía Justin lờ đi.

Phía Justin Bieber đáp trả nghi án ăn cắp phần hát đặc trưng trong Sorry - Ảnh 5.

Skrillex chia sẻ quá trình tạo nên đoạn hát trong "Sorry"

Cũng được nhắc đến trong đơn tố cáo của Hinterland, Skrillex mới đây đã đăng tải một clip ngắn trên Twitter, cho mọi người thấy quá trình tạo nên phần hát đặc trưng trong "Sorry" để chứng minh anh không hề "mượn" của ai. Đầu tiên Skrillex cho mọi người nghe phần hát a capella gốc do nữ nhạc sỹ đồng sáng tác Julia Michaels thể hiện, sau đó công khai quá trình cắt ghép và xử lý âm thanh để tạo ra đoạn hát trong "Sorry". Nhà sản xuất tên tuổi không quên chơi chữ khi đáp trả lại Hinterland với video này: "SORRY but we didnt steal this" (Tạm dịch: Xin lỗi chứ chúng tôi không hề ăn cắp phần hát này).

Nguồn tham khảo: AS