"Mua vé thời 4.0 là mình chấm 4 vé và mua được 0 vé"

Bình Bồng Bột, Theo Trí Thức Trẻ 22:18 28/11/2018

Chúng tôi tiến hành phỏng vấn nhanh các đối tượng có liên quan đến việc mở bán vé xem bán kết AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình.

Nhà vật lý: "Phe không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ phe vé trên đường thành phe vé… trên mạng thôi".

Phóng viên báo Thể thao & Văn hóa: "Mua vé thời 4.0 là mình chấm 4 vé và mua được 0 vé".

Chuyên gia biểu tượng: "Dấu chấm than ở trong cái tam giác, cái tam giác lại ở trong cái hình tròn. Đấy là biểu tượng của hội kín Những người săn vé online trong vô vọng".

Nhà toán học: "Cứ cho là 10 phút bán được 25.000 vé. Như vậy cứ mỗi giây, VFF xử lý xong 41 đơn. Kỹ thuật viên của Amazon và Tiki phải gọi kỹ thuật viên của VFF là cụ".

Mua vé thời 4.0 là mình chấm 4 vé và mua được 0 vé - Ảnh 1.

Dân nhậu: "Tôi thấy có gì đâu mà bức xúc. Cũng giống như chúng tôi uống bia để trúng xe hơi vậy thôi. Cứ cố hy vọng, nhưng lúc nào cũng là… Chúc bạn may mắn lần sau".

Chuyên gia phân tích: "Tôi thấy trên các diễn đàn của AFF hiện nay đang chia làm ba phe rõ rệt. Phe ủng hộ Philippines, phe Việt Nam đông hơn, nhưng đông nhất vẫn là phe vé".

Hot girl kem trộn: "Em rao bán 3 triệu/cặp ạ, ai inbox trước em trả lời trước. Ý em là vé xem Hà Anh Tuấn, chứ vé xem AFF Cup em không có".

Chuyên gia biên đề: "Xác suất mua được vé xem bán kết chỉ bằng 1/3 xác suất trúng đề. Hôm nay sale off con chim và con cá. Đánh 1 triệu thì thu 800k, nhân cái quẻ vé AFF như bóng chim tăm cá".

Chuyên gia ngôn ngữ: "VFF là viết tắt của Vietnam Funny Football đó".

Cô gái tên Trang: "Sáng nay em hắt xì liên tục, tìm hiểu mới biết vì trên màn hình của các bạn mua vé online đều hiện ra hàng chữ Không tìm thấy Trang".

Một CĐV từng xếp hàng ở Mỹ Đình: "Xếp hàng tuy mệt mỏi, nhưng ít ra nhìn cái hàng nó còn có hy vọng. Còn bấm vào mua vé online thì mau chóng tuyệt vọng".

Phe vé cuồng Trump: "Let’s Make Chợ Trời Great Again"

Thám tử: "Tôi đang điều tra một đối tượng đặc biệt tên là khách hàng khác. Bởi vì trang web luôn hiện lên giòng chữ Hệ thống đang xử lý đơn hàng của những khách hàng khác. Tôi đã phỏng vấn 1.000 nghi phạm, nhưng không ai nhận mình là khách hàng khác cả".

Mua vé thời 4.0 là mình chấm 4 vé và mua được 0 vé - Ảnh 2.

Fan vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam vs Malaysia mà không cần vé! Thực hiện: Nhóm phóng viên Sport5