Phát hiện nhiều tấm gỗ sao xanh được vận chuyển trái phép về Nghệ An

CẨM KỲ, Theo Đại đoàn kết 15:59 14/11/2022

Lực lượng chức năng vừa phát hiện chiếc xe khách mang biển số Nghệ An vận chuyển nhiều tấm gỗ sao xanh hình chữ nhật chưa rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 14/11, nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT Công an tỉnh, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Tuần tra kiểm soát cơ động đã phát hiện xe khách mang biển số Nghệ An chở 4 tấm gỗ sao xanh hình chữ nhật.

Thời điểm kiểm tra, tài xế xe khách chưa xuất trình được hoá đơn và các giấy tờ liên quan tới nguồn gốc xuất xứ.

Phát hiện nhiều tấm gỗ sao xanh được vận chuyển trái phép về Nghệ An - Ảnh 1.

Tại lối đi của xe khách mang BKS 37B-006.19 có chứa 4 tấm gỗ lớn hình chữ nhật được buộc dây và phủ chăn che kín

Theo đó, vào khoảng 6h40 cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện xe ô tô khách mang BKS 37B-006.19 do tài xế Hồ Đăng Nhâm (59 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc, khi đến đoạn Km 486+300 (thuộc địa phận phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện, tại lối đi của xe khách có chứa 4 tấm gỗ lớn hình chữ nhật được buộc dây và phủ chăn che kín, ước tính khối lượng khoảng 1,5 m3.

Tại đây, tài xế Nhâm không xuất trình được hóa đơn và các giấy tờ liên quan tới nguồn gốc xuất xứ của số gỗ nói trên.

Phát hiện nhiều tấm gỗ sao xanh được vận chuyển trái phép về Nghệ An - Ảnh 2.

Tổ tuần tra CSGT tiến hành lập biên bản sự việc và bàn giao cho Công an TX Hồng Lĩnh xử lý

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Nhâm khai nhận, 4 tấm gỗ lớn trên là gỗ sao xanh, được mua tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) và đang trên đường vận chuyển về tỉnh Nghệ An.

Được biết, gỗ sao xanh là 1 loại gỗ quý thuộc nhóm 3 trong danh sách các loại nhóm gỗ quý và hiếm tại Việt Nam.

Hiện, tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản sự việc và bàn giao cho Công an TX Hồng Lĩnh xử lý theo đúng quy định pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày