Phát hiện chiếc nhẫn 2.000 năm tuổi ở thành cổ Jerusalem

Thanh Phương, Theo TTXVN 13:03 22/12/2018

Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) ngày 22/12 cho biết các nhà khảo cổ nước này đã phát hiện một chiếc nhẫn 2.000 năm tuổi trong khi tiến hành khai quật ở Thành phố David (City of David) - một di chỉ khảo cổ thuộc thành phố cổ Jerusalem.

Khu vực phát hiện chiếc nhẫn nằm trên con đường chính của thành phố cổ Jerusalem trong thời kỳ Second Temple của người Do thái (năm 516 trước Công nguyên - 70 sau Công nguyên) - nơi tập trung đông đảo người hành hương. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy chiếc nhẫn làm bằng đồng và đính một viên ngọc lam này trong một tòa nhà được cho là nơi từng diễn ra các nghi thức tắm gội tẩy uế của người hành hương trước khi bước vào đền thờ.

Phát hiện chiếc nhẫn 2.000 năm tuổi ở thành cổ Jerusalem  - Ảnh 1.

Ngày 22/12, các nhà khảo cổ Israel đã phát hiện một chiếc nhẫn 2.000 năm tuổi trong khi tiến hành khai quật một di chỉ khảo cổ thuộc thành phố cổ Jerusalem. Ảnh minh họa: AFP

Trong những năm gần đây, khá nhiều hiện vật cổ đã được khai quật ở Thành phố David. Trong số này, đáng chú ý nhất là một chiếc khuyên tai bằng vàng có niên đại từ thời kỳ Hy Lạp hóa (Hellenistic), với hình trang trí đầu của một con vật có sừng. Bên cạnh chiếc khuyên tai này, giới khảo cổ còn tìm thấy một hạt vàng được kết giữa một sợi dây thêu tinh xảo với 6 vòng xoắn ốc ở mỗi bên.