Phát hiện căn bệnh lạ lây lan nhanh ở trẻ em Ấn Độ

Nguyễn Mai, Theo VTV 22:01 21/08/2022

Ngoài COVID-19 và đậu mùa khỉ, giới chức Ấn Độ vừa phát hiện một căn bệnh kỳ lạ khác đang lây lan nhanh ở trẻ em.

Căn bệnh mới được gọi là "cúm cà chua". Thông tin mới này được đăng trên tạp chí y khoa The Lancet.

"Cúm cà chua" lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ vào ngày 6/5 và đến nay đã lây nhiễm cho 82 trẻ em, tất cả đều dưới 5 tuổi.

Phát hiện căn bệnh lạ lây lan nhanh ở trẻ em Ấn Độ - Ảnh 1.

Tên của căn bệnh này được đặt theo đặc điểm là các mụn nước đỏ xuất hiện trên da, kèm theo nôn, tiêu chảy, sốt và đau khớp. Bệnh cúm mới này dễ lây lan, có nhiều điểm tương đồng với bệnh tay chân miệng.

Theo the Lancet, đây là một loại virus gây bệnh hiếm gặp, song được coi là không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại, không có thuốc chữa bệnh cúm này, người bệnh được khuyên nên nghỉ ngơi và cách ly 5-7 ngày do bệnh dễ lây lan.