Pháp lập kỷ lục số ca mắc Covid-19 trong 1 ngày sau nhiều tháng

Huỳnh Điệp, Theo VOV 09:26 18/03/2021

Trong khi Chính phủ Pháp đang hối hả tham vấn chính quyền các địa phương về khả năng phong tỏa thêm một số khu vực để đối phó dịch Covid-19, nước này đã lập một kỷ lục mới về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 1 ngày kể từ nhiều tháng qua.

Theo số liệu được Cơ quan Y tế quốc gia Pháp công bố vào ngày 17/3, nước này ghi nhận thêm hơn 38.500 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 chỉ trong 24 giờ. Đây là con số cao nhất kể từ ngày 8/11 năm ngoái, thời điểm nước Pháp đang phong tỏa toàn quốc lần thứ 2. Trong 24 giờ, hệ thống bệnh viện ghi nhận thêm gần 250 ca tử vong, đồng thời số ca phải cấp cứu đã tăng lên đến hơn 4.200 ca.

Số lượng bệnh nhân phải cấp cứu trên toàn quốc, đặc biệt là tại khu vực Thủ đô Paris, chính là chỉ số khiến cho Chính phủ Pháp đặc biệt lo ngại. Sau cuộc họp Hội đồng An ninh - Quốc phòng và Hội đồng Bộ trưởng ngày 17/3, Người phát ngôn Chính phủ Pháp, ông Gabriel Attal, cho biết, Chính phủ sẽ triển khai các biện pháp bổ sung tại một số khu vực.

"Trong những giờ tới, nhà nước sẽ tiến hành tham vấn các lãnh đạo địa phương tại vùng Ile-de-France, Hauts-de-France và các tỉnh kế cận với các vùng này, để chia sẻ tình hình hiện nay, để thu thập ý kiến của lãnh đạo các địa phương về các biện pháp đang được cân nhắc".

Pháp lập kỷ lục số ca mắc Covid-19 trong 1 ngày sau nhiều tháng - Ảnh 1.

Nhiều bệnh nhân quanh Thủ đô Paris phải chuyển đi các vùng khác (Ảnh: Le Monde)

Hiện tại, các bệnh viện tại khu vực Thủ đô Paris đang phải cấp cứu cho gần 1.200 bệnh nhân nhiễm Covid-19, chỉ riêng số này đã vượt quá khả năng ban đầu của hệ thống bệnh viện trong vùng. Tuy nhiên, theo Giám đốc Bệnh viện Đại học khu vực thành phố Paris và vùng Ile-de-France (AP-HP), nếu tiếp tục đà này, số ca cấp cứu trong vùng có thể tăng lên đến 2.800 ca trong 2 tuần nữa. Điều này đồng nghĩa với việc, đầu tháng 4/2021, khu vực Thủ đô Paris sẽ chứng kiến áp lực rất lớn lên hệ thống bệnh viện giống như đợt phong tỏa toàn quốc lần đầu tiên, hồi tháng 3/2020.

Dự kiến, vào tối thứ Năm, 18/3, Thủ tướng Pháp Jean Castex sẽ công bố các biện pháp bổ sung. Trong đó, riêng tại khu vực Thủ đô Paris, Chính phủ Pháp đang đặt ra 2 phương án. Phương án thứ nhất là phong tỏa cuối tuần cùng lệnh giới nghiêm các ngày trong tuần như đang triển khai ở một số khu vực khác. Phương án số 2 là phong tỏa toàn bộ nhưng các trường học tiếp tục hoạt động.

Trước đó, Thị trưởng thủ đô Paris đã công khai phản đối phương án phong tỏa các ngày cuối tuần và phản đối lệnh giới nghiêm. Thị trưởng Paris cho rằng các biện pháp này không hiệu quả và vô nhân đạo. Tuy nhiên, quyết định phương án nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ Pháp. Dự kiến, các biện pháp mới sẽ được triển khai từ cuối tuần này.