Phan Văn Đức U23 khiêm tốn dù được đối thủ khen ngợi

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 12:09 01/03/2018

Thi đấu bùng nổ giúp SLNA đánh bại nhà vô địch Malaysia Johor Darul Ta’zim, nhưng tiền vệ Phan Văn Đức vẫn rất khiêm tốn khi nói về màn thể hiện của bản thân.

SLNA đang thể hiện phong độ ấn tượng tại sân chơi AFF Cup 2018. Hai pha làm bàn của bộ đôi tuyển thủ U23 Việt Nam, Phan Văn Đức cùng Phạm Xuân Mạnh giúp đội bóng xứ Nghệ đánh bại Johor Darul Ta’zim với tỷ số 2-0. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của SLNA, giúp đội bóng này vươn lên ngôi đầu bảng, tràn trề cơ hội đi tiếp.

Sau trận đấu, HLV Raul Aizpun của Johor Darul Ta’zim đã dành nhiều lời khen tặng cho Phan Văn Đức: "Chúng tôi đã gặp khá nhiều khó khăn trong hiệp thi đấu thứ nhất, khi thi đấu không xuất sắc và không làm chủ được thế trận. Lối đá phối hợp nhỏ, nhanh của chúng tôi bị đội bạn khóa chặt, cầu thủ trên sân đã không thể triển khai như chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra.

Các cầu thủ đội chủ nhà đã thi đấu rất có tổ chức và rất nhanh nhẹn. Theo quan sát của tôi, họ có 2, 3 cầu thủ nội đá rất tốt như cầu thủ mang áo số 20 (Phan Văn Đức – PV) và ngoại binh Olaha. Xin chúc mừng đội bóng SLNA".

Phan Văn Đức U23 khiêm tốn dù được đối thủ khen ngợi - Ảnh 2.

Văn Đức và Xuân Mạnh tỏa sáng giúp SLNA thắng trận thứ 2 liên tiếp ở AFC Cup 2018. Ảnh: Quang Minh (VTC)

Dù nhận được lời khen ngợi của HLV Raul Aizpun nhưng Phan Văn Đức lại khá khiêm tốn, anh cho rằng đây là chiến công của cả tập thể. "Tôi hạnh phúc với bàn thắng, nhưng đây là thành quả của cả đội. Tôi muốn dành tặng chiến thắng này tới người hâm mộ. Thi đấu trên sân Vinh luôn mang lại cảm giác đặc biệt, hôm nay khán giả đã đến sân rất đông."

Đang là thần tượng mới, nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả nên Văn Đức cũng gặp đôi chút áp lực. Dù vậy, tiền vệ này vẫn biết cách để cân bằng, không căng thẳng khi xung trận. "Trước trận đấu, thầy Nguyễn Đức Thắng đã nhắc nhở, động viên chúng tôi ra sân với tinh thần thoải mái, đừng bị áp lực gì cả. Miễn sao ra sân là đá hết mình, đá thật hay để cống hiến cho người hâm mộ. Johor Darul Ta’zim là 1 đội bóng rất mạnh với nhiều tuyển thủ Malaysia nhưng chúng tôi đã thi đấu ổn định để có thành quả xứng đáng."

Cá nhân HLV Nguyễn Đức Thắng cũng rất hài lòng với màn thể hiện của Phan Văn Đức cũng như Phạm Xuân Mạnh. Thông qua trận đấu này, ông hy vọng truyền thông cũng như người hâm mộ đừng tạo quá nhiều áp lực lên cầu thủ trẻ, để họ tập trung thể hiện trên sân bóng.