Phần ứng xử "nhiều sắc thái" của top 5 Hoa Hậu Thể Thao: Bài diễn văn của Á hậu 2 toàn ngập ngừng

Đan Thư, Theo Trí Thức Trẻ 16:49 01/08/2022

Sau Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam, phần thi ứng xử của Hoa Hậu Thể Thao cũng được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi.

Phần thi ứng xử trong các cuộc thi Hoa hậu luôn trở thành điểm nhấn đặc biệt đối với người hâm mộ sắc đẹp. Thông qua cách trả lời của các thí sinh, ban giám khảo lẫn khán giả phần nào hiểu được tư duy hiện đại của dàn người đẹp, để từ đó chọn ra người xứng đáng nhất với vương miện. Trong đêm Chung kết Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam 2022 diễn ra vào tối 31/7, một lần nữa phần ứng xử của các thí sinh Hoa hậu lại "gây bão" MXH vì những câu trả lời ngập ngừng, một số thí sinh còn có chút lạc đề.

Phần ứng xử dở khóc dở cười của top 5 Hoa Hậu Thể Thao: Bài diễn văn của Á hậu 2 toàn ngập ngừng - Ảnh 1.

Điển hình như ở phần thi của Nguyễn Thị Giáng Tiên - top 5 chung cuộc. Khi nhận được câu hỏi: "Nếu trực tiếp chứng kiến một người bị miệt thị ngoại hình thì em sẽ làm gì?", cô đã có câu trả lời mở đầu dễ gây hiểu nhầm: "Nếu em gặp một người bị miệt thị về ngoại hình, đầu tiên em sẽ mỉm cười". Sau đó, cô tiếp tục chia sẻ: "Tinh thần trong chính con người em sẽ giúp bạn ấy có năng lượng tích cực hơn. Em sẽ nói với bạn ấy: "Hãy tự tin vào bản thân mình vì chúng ta sinh ra đã là một món quà quý báu cho cuộc đời này. Bạn rất may mắn khi được lành lặn. Bạn sẽ chiến thắng bản thân mình vì mỗi trái tim đều có vẻ đẹp riêng, mỗi cá nhân sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn nữa".

Phần thi ứng xử của Giáng Tiên

Câu trả lời của Chu Lê Vi Anh - thí sinh team Kỳ Duyên nói về lý do xứng đáng trở thành Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam 2022 bị khán giả nhận xét là có chút lạc đề khi nhắc để "máy quét nhà", "ô tô":

"Em là người may mắn được theo đuổi thể thao từ khi còn nhỏ, thanh xuân của em đều gắn liền với thể thao. Quá trình tập luyện kiên trì như vậy em đã rút ra được thể thao mang lại nhiều giá trị trong cuộc sống, nhất là với xã hội hiện nay, khi đã quá tiện nghi, có xe ô tô, máy quét nhà, có những thứ không làm nhiều nên giới trẻ trở nên lười vận động hơn. Vì vậy, em tin em có đủ kinh nghiệm, bản lĩnh và tự tin để giúp mọi người có một lối sống tích cực và em muốn mọi người nâng cao nhận thức hơn về giáo dục thể chất và thể thao".

Phần ứng xử dở khóc dở cười của top 5 Hoa Hậu Thể Thao: Bài diễn văn của Á hậu 2 toàn ngập ngừng - Ảnh 3.

Phần thi của Chu Lê Vi Anh

Hoa hậu Đoàn Thu Thủy là người có phần trình diễn "nuốt mic" nhất cuộc thi. Khi được hỏi: "Sẽ mang đến cộng đồng điều gì nếu trở thành Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam 2022?", người đẹp bất ngờ tiết lộ đã từng có khoảng thời gian 4 giờ 30 sáng dậy để tập tennis:

"Nếu có cơ hội trở thành Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam 2022, em sẽ dành thời gian để quan tâm đến sức khỏe và thể thao học đường. Thời đại ngày hôm nay, chúng ta không chỉ nên quan tâm đến kiến thức văn hóa cho trẻ nhỏ mà còn quan tâm đến sức khỏe để các em quan tâm đến rèn luyện thể chất và thay đổi được ngoại hình, vóc dáng. Từ khi em còn học cấp 1, em đã sẵn sàng dậy từ 4 giờ 30 sáng mỗi ngày để tập tennis. Chính thời gian đó đã thay đổi con người, thần thái của em để hôm nay em có thể tự tin đứng trên sân khấu này". 

Phần ứng xử dở khóc dở cười của top 5 Hoa Hậu Thể Thao: Bài diễn văn của Á hậu 2 toàn ngập ngừng - Ảnh 5.

Phần thi ứng xử của Hoa hậu Đoàn Thu Thủy

Phần thi của Á hậu 2 - Chu Thị Ánh gây tranh cãi nhiều nhất bởi cô đã có câu trả lời ngập ngừng, ấp úng, lặp đi lặp lại một câu nói "tin vào chính mình" và được netizen ví như bài diễn viên chỉ toàn nghe tiếng thở. 

Phần ứng xử dở khóc dở cười của top 5 Hoa Hậu Thể Thao: Bài diễn văn của Á hậu 2 toàn ngập ngừng - Ảnh 7.

"Bản thân em là người theo đuổi thể thao 6 năm và có quá trình luyện tập, em hiểu được giá trị của sức khỏe. Em muốn hôm nay đứng đây để lan tỏa sự tự tin của mình, lan tỏa thông điệp sức khỏe, muốn... mọi người hãy tin vào bản thân mình và hãy cố gắng... tin vào những gì... tin vào chính mình...", thí sinh team Minh Tú chia sẻ.

Phần thi gây tranh cãi của Chu Thị Ánh

Á hậu 1 Lê Phương Thảo đã có câu trả lời thuyết phục khi chia sẻ về môn thể thao cô đam mê là leo núi: 

"Đối với em, môn thể thao em yêu nhất là leo núi. Hành trình từ năm 18 tuổi, em đã bắt đầu khám phá thế giới và chinh phục đỉnh núi 22 nước khác nhau. Đây không chỉ là cách để em hòa mình với thiên nhiên, trút bỏ gánh nặng mà còn là cách để em rèn luyện ý chí kiên cường, độc lập, tự tin, một tinh thần thể thao bất diệt".

Phần ứng xử dở khóc dở cười của top 5 Hoa Hậu Thể Thao: Bài diễn văn của Á hậu 2 toàn ngập ngừng - Ảnh 9.

Phần thi của Lê Phương Thảo

Ảnh: Hoa Hậu Thể Thao

https://kenh14.vn/phan-ung-xu-do-khoc-do-cuoi-cua-top-5-hoa-hau-the-thao-bai-dien-van-cua-a-hau-2-toan-ngap-ngung-20220801115831826.chn