PD thao túng kết quả series Produce bị tuyên án 2 năm tù, netizen kiểu: "Quá nhẹ so với việc hủy hoại giấc mơ của người khác"

Hải Lan, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 12/03/2021

Netizen muốn người này phải nhận bản án nặng hơn sau chuỗi bê bối của series Produce.

Sau khi thành công vang dội với Produce 101 mùa 1 cùng nhóm nhạc nữ dự án I.O.I, Mnet tiếp tục làm thêm 3 mùa nữa và tạo thêm các nhóm nhạc nổi tiếng như Wanna One, IZ*ONE và mới đây nhất là X1.

Thoạt đầu, show gây tiếng vang mạnh mẽ và gây khuấy đảo cộng đồng fan Kpop. Những cuộc bàn tán nổ ra khắp mọi diễn đàn mạng, người người thi nhau kêu gọi vote, fanpage trồi lên như "nấm mọc sau mưa". Doanh số bán album và lợi nhuận từ nhóm nhạc có bệ phóng từ Produce thực sự là một mỏ vàng mà bất cứ công ty giải trí nào cũng khao khát. 

PD thao túng kết quả series Produce bị tuyên án 2 năm tù, netizen kiểu: Quá nhẹ so với việc hủy hoại giấc mơ của người khác - Ảnh 1.

Và rồi vận hạn đã ập đến bất ngờ với chuỗi series này sau bao hoài nghi, ngờ vực của khán giả về hệ thống bình chọn và đội hình debut. Lần lượt những nhân vật có liên quan đến 4 mùa của Produce đã phải thừa nhận gian lận phiếu bầu, thao túng kết quả chung cuộc.

Ahn Joon Young, nhà sản xuất chính của series Produce đã bị bắt vào ngày 6/11/2019. Ông này đã thừa nhận hành vi thao túng phiếu bầu của Produce 48Produce X 101. Sau nhiều ngày điều tra, cuối cùng người này cũng tiết lộ thêm Produce 101 mùa 1 và mùa 2 cũng có sự nhúng tay của quyền lực để thay đổi kết quả.  

PD thao túng kết quả series Produce bị tuyên án 2 năm tù, netizen kiểu: Quá nhẹ so với việc hủy hoại giấc mơ của người khác - Ảnh 2.

Sau 2 năm, PD Ahn bị Toà án tối cao kết án tù 2 năm. Tuy nhiên, đối với cộng đồng mạng thì mức án này vẫn còn quá nhẹ so với độ nghiêm trọng của vụ việc, đặc biệt là với những thực tập sinh đáng lẽ được debut nhưng lại bị thao túng kết quả dẫn đến bị loại:

- Mỗi 2 năm? Quá nhẹ rồi!

- 2 năm thôi á? Sau khi hủy hoại giấc mơ của bao nhiêu thực tập sinh đến từ những nước khác, những người đã phải luyện tập hàng năm trời? Vô lý.

- 20 năm mới đáng!

- Giá mà họ có thể điều tra sâu hơn chút, rõ ràng là có những kẻ đứng sau ép buộc gian lận phiếu bầu. Thật không may.

- Đừng giở trò với hy vọng và giấc mơ của người khác.

- Vậy là các nạn nhân buộc phải cân nhắc lại giấc mơ của mình và sống cuộc đời bị chà đạp trong khi ông ta trốn đi mất hút hai năm.

- Thế thì có nghĩa lý gì với những người đã bình chọn chứ?

Nguồn: Netizenbuzz Vtrans