Ong mật trên thế giới ngày càng giảm và vừa có thêm nửa triệu con bị thiêu chết

J.D, Theo Helino 15:09 02/05/2019

Một hành động được mô tả là "tội ác". Hiện tại nghi phạm vẫn đang được tìm kiếm.

Các nhà khoa học những năm gần đây đã chỉ ra một thực tế hết sức khó tin, đó là các loài côn trùng trên thế giới đang ngày càng ít đi với tốc độ rất nhanh. Theo dự báo, sẽ có khoảng 40% côn trùng có thể tuyệt chủng trong vòng vài thập kỷ kế tiếp.

Ong mật là một trong những loài côn trùng phải đối diện với nguy cơ này, với số lượng giảm sút rất mạnh trong những năm gần đây. Và như để mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thì mới đây, nhà chức trách tại hạt Brazoria (Texas, Mỹ) đã đưa ra thông báo có một kẻ nào đó đã nhẫn tâm đốt sạch tổ và thiêu chết hàng triệu con ong.

Ong mật trên thế giới ngày càng giảm và vừa có thêm nửa triệu con bị thiêu chết - Ảnh 1.

Sự việc xảy ra từ ngày 27/4 tại trại nuôi ong BCBA thuộc Alvin (Texas), nhưng gần đây mới được công bố trên các phương tiện truyền thông. 

"Việc trộm cắp thì có thể hiểu, nhưng đốt sạch rồi vứt bỏ chúng thì vượt quá tầm hiểu biết," - trích thông báo của Hiệp hội nuôi ong hạt Brazoria. 

Theo báo cáo, các tổ ong cháy đen bị vứt ngổn ngang khắp sân, vẫn còn đang bốc khói. Một khung ấp trứng đang nổi trên mặt nước, bên trong vẫn còn vài con ong sống sót đang tuyệt vọng cứu lấy đống trứng của chúng. 

Ong mật trên thế giới ngày càng giảm và vừa có thêm nửa triệu con bị thiêu chết - Ảnh 2.

Khung ấp trứng bị vứt xuống sông

Gần 20 tổ bị phá hủy, mỗi tổ có khoảng 30.000 con ong. Có nghĩa, hành động tàn nhẫn này đã khiến hơn nửa triệu con ong thiệt mạng.

Được biết ong mật vốn không phải loài đang trong tình trạng nguy cấp. Tuy nhiên trong vòng 1 thế kỷ qua, số lượng ong mật đã giảm đến mức thảm hại. Từ 5,9 triệu tổ vào năm 1947 tại Mỹ, số lượng đã giảm xuống 4,5 triệu vào năm 1980, và 2,44 triệu vào năm 2008.

Đến năm 2017, tình hình có chút cải thiện khi lượng tổ ong tại Mỹ đã tăng thành 2,67 triệu. Tuy nhiên, giới chuyên gia đang ngày càng tỏ ra lo ngại khi xuất hiện nhiều nhân tố khiến các tổ ong bị phá hủy. Từ thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, và nay khó hiểu hơn cả là những hành động phá hoại một cách có chủ đích từ con người. 

Cuối năm 2018, một vụ phá hoại tổ ong đã xảy ra tại Iowa, giết chết hàng ngàn con ong. Tháng 1/2018, 200.000 con ong đã ngã xuống vì bị một gã đàn ông tẩm xăng đốt. 

Hay tháng 12/2017, 2 cậu bé tuổi teen đã phải hầu tòa sau khi phá hoại và giết chết 500.000 con ong tại một trại nuôi ong nhân tạo của Iowa. 2 cậu nhóc đã bị khởi tố với 3 tội danh: phạm pháp hình sự cấp độ một, phá hoại cơ sở nông nghiệp, và trộm cắp cấp độ ba

Quay trở lại sự việc tại Texas, cảnh sát hiện vẫn đang truy tìm kẻ tình nghi. Giới chức trách cũng treo thưởng $5000 cho ai bắt được thủ phạm, và $1000 cho người nào cung cấp thông tin giúp bắt được thủ phạm.

Tham khảo: Science Alert