"Omicron tàng hình" lây lan khá rộng tại Trung Quốc

Thái Bình, Theo VTV 18:24 10/04/2022

Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Trung Quốc, bao gồm cả số ca dương tính không triệu chứng đã lên tới 25 nghìn 164 ca - cao nhất từ trước đến nay.

Ngoài tâm dịch là TP. Thượng Hải, biến chủng Omicron tàng hình hiện nay lây lan khá rộng, kể cả những địa phương lâu nay rất ít có ca bệnh như tỉnh Hải Nam. Các biện pháp chống dịch quyết liệt nhất đã được tăng cường ở nhiều địa phương.

Thượng Hải ngày thứ 9 ghi nhận số ca mắc tăng kỷ lục (24.933 ca kể cả số ca dương tính không triệu chứng). Toàn thành phố tiếp tục phong tỏa chặt. Chính quyền thành phố 25 triệu dân thừa nhận còn nhiều thiếu sót trong chống dịch cũng như cung cấp thực phẩm chưa đầy đủ cho người dân.

Đây là giai đoạn then chốt nên thành phố tiếp tục siết chặt phong tỏa và xét nghiệm đại trà. Chỉ có những khu dân cư không có ca bệnh F0 người dân mới được đi lại tại khu vực phong tỏa đó, còn lại hầu như tất cả đều phải ở trong nhà. Thượng Hải đã đưa vào sử dụng 100 bệnh viện dã chiến với 160 ngàn giường bệnh. Cả nước đang tiếp sức cho Thượng Hải.

Omicron tàng hình lây lan khá rộng tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Nhân viên phun thuốc khử trùng tại một bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 8/4/2022 (Ảnh: THX/TTXVN)

Chuyên gia dịch tễ hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn cho rằng, do Thượng Hải chưa hiểu rõ về đặc điểm lây lan nhanh của Omicron, chưa chống dịch quyết liệt lúc đầu nên để dịch lây lan rộng.

Rút kinh nghiệm từ Thượng Hải, TP. Quảng Châu - một trung tâm kinh tế hàng đầu của Trung Quốc đã tiến hành xét nghiệm đại trà 18 triệu dân khi mới phát hiện ca bệnh. Dù chỉ có vài ca bệnh mỗi ngày nhưng Bắc Kinh cũng thường xuyên tiến hành xét nghiệm cho học sinh và các viện dưỡng lão.

Cảnh giác dịch bệnh được nâng lên mức cao nhất tại hầu hết các địa phương. Những dấu hiệu le lói mở cửa nền kinh tế với thế giới lại một lần nữa gần như bị dập tắt khi biến chủng Omicron lan rộng tại đất nước tỷ dân.