Olympic và Euro 2020 có thể "toang" vì Covid-19: Những giải đấu kỳ quái và buồn tẻ nhất lịch sử?

THANH ĐÌNH (SPORT5), Theo Trí Thức Trẻ 14:02 25/02/2020

Cả thế giới đã mong chờ nhiều năm để được chứng kiến Olympic Tokyo và Euro 2020. Nhưng thật không may, virus corona xuất hiện và 2 ngày hội thể thao lớn nhất toàn cầu đứng trước nguy cơ không thể diễn ra như dự kiến.

Vào tuần trước, các quan chức Olympic Tokyo nói rằng Covid-19 không ảnh hưởng tới ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh sẽ được tổ chức vào mùa hè này. Nhưng bây giờ sự lạc quan đã tắt. Thế vận hội đang lâm nguy.

Coronavirus đang diễn biến hết sức phức tạp và rõ ràng vẫn chưa đạt đỉnh. Sau khi bùng phát ở Trung Quốc, bây giờ nó đã lan rộng ở Hàn Quốc, Italia và Nhật Bản, nơi sẽ diễn ra Olympic 2020. Mới đây, Tokyo Marathon, sự kiện thể thao thường niên đã bị hủy bỏ. Và không loại trừ Olympic cũng bị ảnh hưởng, hoặc phải dời địa điểm hoặc hủy bỏ trong trường hợp xấu nhất.

Một số người lạc quan cho rằng virus corona sẽ suy yếu khi mùa hè đến và nhiệt độ tăng. Thế nhưng theo giáo sư Michael Osterholm, một nhà dịch tễ học tại Đại học Minnesota, lập luận này không có cơ sở. Thậm chí một số chủng coronavirus, giống như MERS, còn phát triển mạnh trong thời tiết nóng.

Olympic và Euro 2020 có thể toang vì Covid-19: Những giải đấu kỳ quái và buồn tẻ nhất lịch sử? - Ảnh 1.

Quang cảnh vắng lặng bên ngoài Bảo tàng Olympic ở Tokyo.

Vì vậy có nhiều lý do để lo lắng cho Euro 2020 bởi Covid-19 đã lan tới châu Âu và Italia trở thành một trong những điểm nóng toàn cầu. Vào thứ Hai đã có 7 người tử vong tại đất nước hình chiếc ủng vì coronavirus trong tổng số 152 người nhiễm bệnh. Con số này sẽ không dừng ở đó.

Bóng đá dĩ nhiên bị ảnh hưởng. Vào Chủ nhật, 3 trận đấu ở Serie A cùng nhiều trận khác tại Italia bị hoãn. Trước đó vào thứ Bảy, 88 trận nghiệp dư cũng bị hủy trong hành động ngăn ngừa sự lây lan của coronavirus sau khi số người dương tính tăng lên phi mã.

Vào ngày 01/03 tới sẽ diễn ra trận đại chiến quyết định ngôi vô địch Serie A giữa Juventus và Inter tại Torino. Theo Thủ tướng Italia, Giuseppe Conte, "một tuần là không đủ để làm chậm sự lây lan, cho phép các sự kiện thể thao được tổ chức bình thường". Có nghĩa trận đấu này, nếu không bị hoãn hoặc rời địa điểm, sẽ diễn ra trong một sân vận động không khán giả.

Olympic và Euro 2020 có thể toang vì Covid-19: Những giải đấu kỳ quái và buồn tẻ nhất lịch sử? - Ảnh 2.

Những người lính Italia tuần hành trước nhà thờ Doumo ở Milan.

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới, trong thông báo mới nhất, đã cảnh báo về đại dịch toàn cầu và bây giờ là lúc để chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Trong viễn cảnh ít mong đợi, Covid-19 lan rộng khắp châu Âu, Euro 2020 sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Như chúng ta biết, không như những kỳ trước, giải vô địch châu Âu lần này sẽ được tổ chức ở 12 thành phố thuộc 12 quốc gia khác nhau trên khắp Lục địa già. Sân Olimpico tại Rome, thủ đô Italia là nơi diễn ra trận khai mạc.

Ý tưởng lãng mạn này được đưa ra bởi cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini nhân dịp sinh nhật 60 năm giải đấu ra đời. Nhưng trong bối cảnh này, nó khiến Ban tổ chức gặp khó khăn trong việc kiểm soát Covid-19.

Olympic và Euro 2020 có thể toang vì Covid-19: Những giải đấu kỳ quái và buồn tẻ nhất lịch sử? - Ảnh 3.

Euro 2020 sẽ được tổ chức ở 12 quốc gia trải khắp châu Âu.

Người hâm mộ của 24 nước tham dự sẽ lan tỏa ra 12 quốc gia đăng cai, dẫn đến những cuộc di chuyển và đổ bộ với lưu lượng lớn, trong khi đây là điều phải hạn chế tối đa trong các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh. Trong bối cảnh coronavirus leo thang, việc xuất hiện số lượng khổng lồ các du khách không được sàng lọc kỹ lưỡng và cũng không thể cách ly là cơn ác mộng.

Với một sự kiện được chuẩn bị công phu, bao gồm các quốc gia tổ chức cùng vô số nhà đầu tư đã chi tiền và lên kế hoạch suốt 6 năm qua, không gì tồi tệ hơn nếu Euro 2020 không diễn ra như dự kiến. Có thể nó không bị hoãn hoặc dời lịch, nhưng việc các đội phải chơi trong sân vận động khép kín là rất có khả năng.

Như vậy, đây sẽ là giải đấu kỳ quái và buồn tẻ nhất lịch sử. Thật khó để mong đợi những trận đấu kịch tính, hấp dẫn khi các cầu thủ thi đấu mà không có sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán đài. Đó là lý do trong bóng đá người ta gọi đó là "trận đấu ma". Và Euro 2020 có còn là lễ hội đáng được mong chờ?

Từ nay đến khi giải đấu khai mạc, cách duy nhất người hâm mộ có thể làm là cầu nguyện và hy vọng.

Vào tháng 1, Italia xác nhận 2 trường hợp đầu tiên dương tính với virus corona. Đến ngày 24/02, đất nước này đã có hơn 220 người lây nhiễm, bao gồm 7 người tử vong. Mười một thị trấn ở Bologna và một ở Veneto hiện đã bị đóng cửa trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus. Các lễ hội và sự kiện văn hóa, thể thao cũng bị hủy bỏ trên toàn nước Italia.

Olympic và Euro 2020 có thể toang vì Covid-19: Những giải đấu kỳ quái và buồn tẻ nhất lịch sử? - Ảnh 5.